Người Việt Khắp Nơi

Chúa Nhật Lễ Lá, Giáo Hội Công Giáo bước vào Tuần Thánh

Tuesday, 31/03/2015 - 12:37:43

Qua Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tiếng Anh gọi là “Good Friday,” có nghĩa là ngày rất tốt lành cho nhân loại, vì Chúa Giêsu đã chịu nạn, chịu chết trong ngày này để đền tội thay cho nhân loại và mở đường cứu rỗi loài người.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Chủ Nhật, 29 tháng Ba, 2015, Giáo Hội Công Giáo khắp toàn cầu cử hành Lễ Lá, khởi đầu Tuần Thánh, tuần lễ quan trọng nhất trong năm Phụng Vụ của Giáo Hội. Trong Tuần Thánh có ba ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy được gọi là Tam Nhật Thánh. Lễ Lá là Thánh Lễ kính nhớ Chúa Giêsu được những người dân Do Thái tốt lành đón rước long trọng vào thành Giêrusalem để từ đây bắt đầu cuộc Thương Khó và Phục Sinh vinh hiển của Người.

Linh mục Nguyễn Đức Dũng (Phó xứ), 12 vị Tông Đồ và hơn 500 giáo dân rước lá xung quanh thánh đường giáo xứ Westminster hôm Chủ Nhật, 29 tháng Ba, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Tại 13 Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam trong Giáo Phận Orange, năm nào Cộng Đoàn Thánh Phêro, giáo xứ Blessed Sacrament Church và Cộng Đoàn giáo xứ Đức Mẹ La Vang là hai cộng đoàn tổ chức Tuần Thánh với đầy đủ chi tiết, diễn lại toàn cảnh cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cách nay gần hai ngàn năm.
Tại giáo xứ Westminster, vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Bảy, 28 tháng Ba, 2015 các giáo dân tụ tập trước lễ đài bên ngoài thánh đường để tham dự nghi thức làm phép lá do Linh Mục Nguyễn Đức Dũng chủ sự.
Trước khi rảy nước Thánh trên các tàu lá, Linh mục phó xứ nhắc nhở giáo dân, “Những ngày vừa qua chúng ta đã sốt sắng cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chúa nhật Lễ Lá hôm nay là kỷ niệm Đấng Cứu Thế vào thành thánh Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, đem lại cho loài người Ơn Cứu Độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin và hăng hái bước theo Người, xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ với Người đã chịu chết trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang và cuộc sống của Người.”
Sau đó, Linh mục rảy nước thánh trên các cành lá mà giáo dân đang cầm trên tay và theo thứ tự hướng dẫn của ông cựu Chủ Tịch Cộng Đoàn Đinh Văn Tiên. Linh mục cùng 12 vị Tông Đồ và hàng trăm giáo dân, tay cầm nhành lá sắp hàng rước lá xung quanh thánh đường và vào nhà thờ để cử hành Thánh Lễ. Lễ Lá, khởi đầu Tuần Thánh nên trong phần Phụng Vụ Lời Chúa, giáo dân được nghe đọc bài Thương Khó theo thánh Máccô diễn tả các chi tiết trong cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Chúa.
Ngày Thứ Năm Tuần Thánh (Holy Thursday) kỷ niệm việc Chúa Giêsu ăn bữa tối cùng các môn đệ trước khi Chúa đi nộp mình chịu khổ hình. Bữa ăn tối này theo tiếng Hy Lạp “Agape” có nghĩa là “Tình Thương,” vì trong bữa ăn tối này, Chúa Giêsu đã thiết lập “Bí Tích Thánh Thể” để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của con cái Người bằng chính Mình và Máu Thánh Người, và “Bí Tích Truyền Chức Thánh” thiết lập chức Linh Mục Thừa Tác, để tuyển chọn một số người tiếp tục cử hành Bí Tích Thánh Thể và duy trì sự hiện diện của Chúa trong mầu nhiệm Mình và Máu Thánh Chúa cho đến ngày tận thế.
Trong bữa ăn tối đó, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Người bài học yêu thương phục vụ khi Người cúi mình xuống rửa chân cho các ông. Khi các ông bỡ ngỡ không hiểu tại sao Thầy mà lại phải cúi mình xuống rửa chân cho mình, thì sau khi rửa chân xong, Chúa Giêsu mới nói: “Thầy đã cúi xuống rửa chân cho chúng con là để dạy chúng con bài học yêu thương phục vụ. Như Thầy đã rửa chân cho chúng con, chúng con cũng hãy rửa chân cho nhau.”
Qua Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tiếng Anh gọi là “Good Friday,” có nghĩa là ngày rất tốt lành cho nhân loại, vì Chúa Giêsu đã chịu nạn, chịu chết trong ngày này để đền tội thay cho nhân loại và mở đường cứu rỗi loài người.
Trong ngày Thứ Sáu sẽ không cử hành Thánh Lễ, trong thánh đường không trưng bày hoa, đèn. Mọi người đến nhà thờ suy niệm cuộc Thương Khó của Chúa qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá và sau đó suy tôn và hôn kính Thánh Giá. Tại các Cộng Đoàn Westminster, La Vang, Saint Barbara và một số Cộng đòan khác có đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá ngoài trời. Cộng Đoàn Westminster mấy năm trước, cha chính xứ Phạm Ngọc Tuấn vác cây Thập Giá, chấp nhận quân dữ đánh rất đau, nhiều giáo dân đã khóc nức nở khi nhìn thấy cuộc khổ nạn của Chúa được cha xứ diễn lại hết sức cảm động.
Hai năm gần đây một thanh niên trong giáo xứ đã tình nguyện vác Thập Giá thay cha xứ. Giáo xứ Westminster, La Vang đều thiết lập nhà mồ để táng xác Chúa và để giáo dân vào kính viếng từ chiều Thứ Sáu đến trước giờ cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh vào chiều Thứ Bảy 04.4.2015.
Qua ngày thứ Bảy: Đại lễ Vọng Phục Sinh: Mừng Chúa Sống Lại sẽ được cử hành tại các Cộng Đoàn vào giờ như sau: Anaheim: 5 PM, Saint Barbara: 8 PM, St. Columban: 8 PM, Costa Mesa: 9:45 PM, Đức Mẹ La Vang: 8 PM, Huntington Beach: 8 PM, Saint Polycarp: 4:30 PM, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: CN: 5 PM, Tam Biên: 6 PM, Thánh Linh: 6 PM, Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ: 5 PM, Tustin: 5:30 PM, Westminster: 5:30 PM.
Trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, nhiều anh chị em tân tòng sẽ được nhận Bí Tích Rửa Tội để gia nhập Giáo Hội Công Giáo.
Chúa Nhật ngày Lễ Phục Sinh: Thánh Lễ như các giờ lễ Chúa Nhật trong năm.
Cộng Đoàn Thánh Phêro, giáo xứ Westminster do Cha Phạm Ngọc Tuấn làm chánh xứ, cha Nguyễn Đức Dũng (Phó Xứ), Thầy Phó Tề Nguyễn Tấn Hảo và Ban Thường Vụ Cộng Đoàn, đứng đầu là ông Chủ Tịch Hồng Châu Đại cùng các cựu Chủ Tịch Hoàng Liên, Đinh Văn Tiên, Đinh Văn Hào, Vũ Đức Linh, Trần Tuấn... đã cùng với các ban ngành trong giáo xứ tổ chức rất trang trọng Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh.
Hai Linh mục và Ban Chấp Hành Cộng Đoàn ngỏ lời cám ơn Ban Giám Đốc nhật báo Viễn Đông, và qua các thông tin này, Cộng Đoàn kính mời qúy tín hữu và đồng hương không phân biệt tôn giáo đến tham dự để hiệp thông với Chúa trong cuộc khổ nạn và đón nhận hồng ân Chúa trong Mùa Phục Sinh. Giáo xứ Westminster ở địa chỉ: 14072 S. Olive St, Westminster, CA 92683.
Giáo Xứ La Vang do Linh mục Nguyễn Văn Luân làm chánh xứ ở địa chỉ: 288 S. Habor Blvd (góc Harbor – First), Santa Ana, CA 92704. GX Saint Barbara do cha Thomas Trần Quốc (Giám Quản tạm thời), cha Trần Văn Kiểm (Phó Xứ), cha Nguyễn Đăng Đệ (giúp), ở địa chỉ 730 Euclid St, Santa Ana, CA 92704. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT