Người Việt Khắp Nơi

Chùa Phổ Đà Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL 2559

Sunday, 31/05/2015 - 10:20:41

Nghi thức khai mạc được bắt đầu với phần chào quốc kỳ quốc gia VN và Hoa Kỳ, Phật giáo kỳ và phút nhập từ bi quán do Biệt Đội Văn Nghệ phụ trách với mũ đỏ Vũ Long Sơn Hải chỉ huy.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Chiều thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015 hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni và đồng bào Phật tử đã đến chùa Phổ Đà ở địa chỉ 5110 Hazard St, Santa Ana, CA 92703 để tham dự đại lễ Phật Đản, Phật Lịch 2559.
Trước giờ khai mạc, gần 200 ghế ngồi trong chánh điện đã không còn một chỗ trống, nhiều Phật tử phải đậu xe rất xa để đi bộ tới chùa, và từ khá xa đã nghe tiếng Đại Đức Thích Chánh Định nói trong loa phóng thanh giới thiệu chương trình đại lễ và cung thỉnh quý Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện chủ chùa Liên Hoa (Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới); HT. Thích Trí Tuệ, Viện Chủ chùa Phổ Đà (Chủ Tịch Tổng Hội PGVN tại Hoa Kỳ kiêm Phó Chủ Tịch Giáo Hội PG Tăng Già Thế Giới); HT. Thích Phước Thuận (Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ); HT. Thích Quảng Thanh, Viện chủ chùa Bảo Quang (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Trên Thế Giới); HT Thích Nguyên Hạnh, Viện Chủ chùa Việt Nam tại Houston, Texas, nguyên Viện chủ chùa Phổ Đà Santa Ana; HT Thích Minh Mẫn, Viện Chủ chùa Huệ Quang Santa Ana); HT Thích Như Minh (Viện Chủ chùa Việt Nam, Los Angeles; HT Thích Nguyên Phẩm; HT. Thích Quảng Niệm cùng chư vị Thượng Tọa, Đại Đức, Chư Ni vào lễ đài.

HT Thích Phước Thuận (đắp y đỏ) cùng chư tôn đức Hòa Thượng cử hành đại lễ Phật Đản tại chùa Phổ Đà ngày 23 tháng Năm, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Nghi thức khai mạc được bắt đầu với phần chào quốc kỳ quốc gia VN và Hoa Kỳ, Phật giáo kỳ và phút nhập từ bi quán do Biệt Đội Văn Nghệ phụ trách với mũ đỏ Vũ Long Sơn Hải chỉ huy.
Sau đó, ban tổ chức có lời chào mừng và cám ơn sự quang lâm chứng minh của chư tôn giáo phẩm, sự tham dự đông đảo của quý Phật tử và các cơ quan truyền thông. Kế đến, Đại Đức điều hợp chương trình cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chơn Thành lên ban đạo từ. Hòa Thượng nói: “Khi Đức Phật thành đạo, trình độ hiểu biết của con người lúc đó còn nông cạn, vì thế Ngài thường dùng những ẩn ngữ để giáo hóa chúng sanh và muốn chúng sanh phải dùng lý trí mà soi xét các vấn đề để có thể giải thoát phiền não, khổ đau.
“Sở dĩ con người còn mãi lăn lộn trong sanh tử luân hồi, vì con người sống trong vô minh bị vô minh che phủ cho nên chỉ khi nào phá được cái màn vô minh đó, diệt bỏ được tham, sân, si thì con người mới giác ngộ, mới thành Phật được.” Hòa Thượng khuyên Phật tử cố gắng sống theo tinh thần Phật dạy để trở thành Phật, vì Đức Phật đã nói “Ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành.”
Tiếp theo, HT. Thích Nguyên Hạnh được cung thỉnh lên phát biểu. HT Nguyên Hạnh nguyên là Viện Chủ chùa Phổ Đà từ sau ngày cố đại lão HT Thích Hạnh Đạo, người sáng lập chùa Phổ Đà viên tịch vào ngày 28-7-2011. HT Nguyên Hạnh nói, “Tôi đã làm hết sức mình để thực hiện di chúc của cố HT Viện Chủ là hiến tặng tất cả cơ sở chùa Phổ Đà cho Tổng Hội Phật Giáo VN tại Hoa Kỳ, cho tất cả Phật tử, cho những người đã đóng góp công, của để kiến tạo, xây dựng gìn giữ ngôi già lam này với ước vọng sao cho ngôi chùa này trở thành ngôi nhà chung của những người con Phật, một Trung Tâm Hoằng Pháp Lợi Sanh theo đúng tôn chỉ của Giáo Hội.
“Hôm nay, sau những phiên họp của đạo tràng chùa Phổ Đà, chúng tôi đã quyết định chính thức đem ngôi chùa này cúng cho Tổng Hội và Hòa Thượng Thích Trí Tuệ đã đứng ra nhận lãnh. Khi giao, chúng tôi cũng mong ước ai làm Viện Chủ thì ngôi chùa và cơ sở này cũng là của chung, không của riêng ai, không của bất cứ người nào trong Tổng Hội, mà là của tất cả những người con Phật.”
Hòa Thượng Thích Trí Tuệ, tân Viện Chủ chùa Phổ Đà lên phát biểu. Sau khi nhắc lại đôi nét về cuộc đời Đức Phật và những giáo huấn của Ngài, HT Trí Tuệ kêu gọi hàng Phật tử hướng tâm mình về vị thầy khai sáng ngôi chùa Phổ Đà để duy trì nơi thờ phượng này trở thành nơi hoằng pháp lợi sanh cho hàng Phật tử khắp nơi. HT nói, “Nhân danh Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội PGVN tại Hoa Kỳ, tôi nhận trách nhiệm tiếp nối công việc, mong rằng quý Phật tử giữ vững niềm tin, hướng về vị thầy khả kính, hướng về đạo pháp và dân tộc. Đây cũng chính là nơi thờ chư hương linh các chiến sĩ QL/VNCH, nên tôi sẽ cố gắng hết mình với vai trò mới này. Vì danh dự, vì lòng thương cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, tôi sẽ cố gắng làm cho ngôi chùa này trở thành nơi hoằng pháp lợi sanh cho tất cả chúng ta.”
Sau các lời đạo từ, các em thiếu nhi gia đình Phật tử Phổ Đà lên trình diễn nhạc cảnh “Con Đường Giác Ngộ” nhắc lại sự tích cuộc đời tu hành và đắc đạo của Đức Phật Thích Ca.
Phần nghi lễ chính thức bắt đầu, chư tôn đức Tăng, Ni ra trước lễ đài thắp hương và tụng kinh Khánh Đản. Các Phật tử cung kính chắp tay đọc kinh. Tiếng tụng kinh hòa trong tiếng chuông, tiếng mõ thức tỉnh lòng Phật tử hướng về ngày đản sanh của đức Phật mà cầu nguyện cho quốc thái, dân an, mọi người biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, tránh chiến tranh, khủng bố giết chóc, hận thù.
Sau đó, ban tổ chức cảm tạ và mời chư tôn đức tăng, Ni vào trai đường thọ trai, quý Phật tử ngồi tại chỗ vừa dùng cơm chay vừa thưởng thức văn nghệ do Gia Đình Phật Tử Phổ Đà và các nghệ sĩ thân hữu trình diễn.
Với sự lãnh đạo của Hòa Thượng tân Viện Chủ và sự tích cực của các chư Tăng, Ni, đặc biệt có cư sĩ Tâm Phú, người rất nhiệt tình trong mọi Phật sự tại chùa Phổ Đà từ trước đến nay, chắc chắn trong tương lai không xa, chùa Phổ Đà sẽ là nơi được đông đảo Phật tử hàng ngày đến cúng vái và hỗ trợ để duy trì và phát triển ngôi chùa đã được cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo bỏ biết bao công sức và tâm huyết xây dựng từ năm 1996 tại Santa Ana và tồn tại đến ngày nay. (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT