Người Việt Khắp Nơi

Chùa Thế Giới tổ chức lễ Vu Lan

Thursday, 14/08/2014 - 11:06:47

Ngôi nhà nhỏ ở địa chỉ 4728 First Street, Santa Ana được biến thành Chùa Thế Giới mới hai năm nay nên không thể tổ chức lễ Vu Lan với hàng trăm Phật tử tham dự, vì thế đại lễ Vu Lan 2014 đã được tổ chức tại hội trường Trung Học McGarvin, Westminster vào chiều thứ Bảy ngày 9 tháng Tám, 2014 nhằm ngày 14 tháng 7 âm lịch năm

Thanh Phong/Viễn Đông



Hòa Thượng Karunnanada đọc bài thơ “Ullambana Ullambana” trong lễ Vu Lan của chùa Thế Giới.
(Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)
 
SANTA ANA - Ngôi nhà nhỏ ở địa chỉ 4728 First Street, Santa Ana được biến thành Chùa Thế Giới mới hai năm nay nên không thể tổ chức lễ Vu Lan với hàng trăm Phật tử tham dự, vì thế đại lễ Vu Lan 2014 đã được tổ chức tại hội trường Trung Học McGarvin, Westminster vào chiều thứ Bảy ngày 9 tháng Tám, 2014 nhằm ngày 14 tháng 7 âm lịch năm Giáp Ngọ.

Sa môn Thích Giác Chúng, Viện Chủ Chùa Thế Giới và cũng là Trưởng Ban Tổ Chức phát biểu sau nghi thức chào quốc kỳ Việt – Mỹ, Phật giáo kỳ và phút mặc niệm. Sa môn Thích Giác Chúng nói, “Theo truyền thống của Phật Giáo, từ hàng ngàn năm nay, mỗi lần Vu Lan là mỗi lần các chùa tổ chức lễ để Phật tử thập phương tham dự, trước là để kính lễ đến chư Phật mười phương, sau là tạo niềm hiếu hạnh đối với các bậc sinh thành. Trong ý nghĩa đó, chùa Thế Giới rất vinh dự được cung thỉnh chư tôn đức về chứng minh, đồng bào Phật tử khắp nơi về tham dự.”

Vị Trưởng ban tổ chức cũng cho các Phật tử biết, Chùa Thế Giới được điều hành bởi Tăng Đoàn Hòa Bình Thế Giới, qui tụ các chư Tăng trên 20 quốc gia. Mục đích chính của Tăng Đoàn là phục vụ đại chúng về đạo pháp và cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sinh an lạc, khuyến khích mọi người trên thế giới hãy thương yêu nhau, hướng về tương lai và bảo tồn các giá trị nhân bản của con người cũng như những gì là chân, thiện, mỹ.

Sa môn Thích Giác Chúng ngỏ lời tri ân chư tôn đức và quý Phật tử vì sự hiện diện của chư tôn hiền đức và đông đảo đồng bào Phật tử là một vinh dự và khích lệ rất lớn cho chùa Thế Giới.

Sau nghi thức khai mạc, ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức lên trước lễ đài tụng trang kinh Vu Lan bằng tiếng Việt và tiếng Pali, cầu nguyện cho Thế Giới được an bình, cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ đã quá vãng được siêu sinh tịnh độ và cho cha mẹ còn hiện tiền được trường thọ, an vui, hạnh phúc.

Hòa Thượng Karunnanada, Phó Trưởng Đoàn Du Tăng Hòa Bình Thế Giới được mời lên đọc bài thơ có tựa đề “Ullambana Ullambana” và Phật tử Quỳnh Châu phụ trách thông dịch sang tiếng Việt.

Cũng trong chương trình lễ Vu Lan năm nay có nghi thức Dâng Y do các Phật tử cúng dường. Các thiếu nữ mặc áo dài đồng phục đã lên dâng cho mỗi chư tôn đức một bộ áo cà sa mới và đại diện ban tổ chức lên chúc thọ tất cả các cụ cao niên bằng bốn câu thơ:

Không sao nói hết nỗi lòng
Chúc mừng các cụ thong dong nhẹ nhàng
Tuổi già thêm nét nghiêm trang
Cho đàn con cháu lòng càng kính yêu.

Buổi lễ Vu Lan do chùa Thế Giới tổ chức, ngoài Tăng Đoàn Hòa Bình Thế Giới Việt Nam còn có các Tăng Đoàn Ấn Độ, Thái Lan, Tích Lan… đến từ các địa phương ở Nam California. Quan khách Việt Nam có LS. Nguyễn Xuân Nghĩa, LS Trần Sơn Hà, Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, một số vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng và các cơ quan truyền thông.

Buổi lễ do hai MC Yến Sơn và Joseph Hiếu phụ trách kết thúc tốt đẹp sau lời cảm tạ của ban tổ chức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT