Người Việt Khắp Nơi

Chương trình Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt

Friday, 26/09/2014 - 10:35:30

Hai đơn vị chánh đứng ra tổ chức Lễ Vía Đức Tả Quân là Lê Văn Duyệt Foundation và Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt. Ngoài ra, còn một số tổ chức hội đoàn sẽ hỗ trợ và tham gia.

Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Để chuẩn bị cho Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, phái đoàn Lê Văn Duyệt Foundation gồm Giáo sư TS Nguyễn Thanh Liêm, Đốc Sự Châu Văn Đễ, ông Phạm Tú, cô Cao Minh Châu và bà Tú đã đến thăm nhật báo Viễn Đông vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Năm, 25 tháng 9, 2014.


Phái đoàn Lê Văn Duyệt Foundatin tại tòa soạn báo Viễn Đông. Từ trái là Đốc Sự Châu Văn Đễ, ông Phạm Tú, bà Phạm Tú, GS Nguyễn Thanh Liêm, và cô Cao Minh Châu. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Các vị trong phái đoàn đã trả lời một số câu hỏi của phóng viên Viễn Đông. Trước hết Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm cho biết mục đích tổ chức Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt nói, “Đất nước mình có nhiều anh hùng, những vị anh hùng có công đánh đuổi quân xâm lăng như Lê Lợi, Quang Trung, và có một số vị anh hùng chăm lo việc phát triển đất nước, làm sao cho dân chúng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
“Đức Lê Văn Duyệt là một người xứng đáng được gọi là anh hùng vì ngài có công phát triển đời sống dân chúng ở miền Nam bằng việc giáo dục, cái công đó rất lớn. Bởi vậy cho nên chúng tôi mới tổ chức Lễ Vía Ngài là vậy.
“Lễ Vía chỉ là một phần thôi; những chuyện khác như tổ chức về văn hóa, về tôn sư trọng đạo, những phần vụ đó của tổ chức Lê Văn Duyệt Foundation nhằm mục đích tôn vinh Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, và cùng lúc đó mình muốn xiển dương vấn đề tổ chức, những cái gì nó thể hiện tính nhân bản và khai phóng của dân tộc Việt Nam chúng ta.”
Hai đơn vị chánh đứng ra tổ chức Lễ Vía Đức Tả Quân là Lê Văn Duyệt Foundation và Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt. Ngoài ra, còn một số tổ chức hội đoàn sẽ hỗ trợ và tham gia.
Đốc sự Châu Văn Đễ trình bày thân thế và sự nghiệp của Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt: Ngài sinh năm 1764 tại làng Hòa Khánh, tỉnh Định Tường, Mỹ Tho. Năm 1780 theo Nguyễn Ánh làm Thái Giám Nội Đình. Ngài bắt đầu binh nghiệp từ năm 1788, lập được nhiều chiến công oanh liệt khắp chiến trường Nam, Trung, Bắc; giúp Nguyễn Ánh thu phục giang san, thống nhất đất nước. Sau đó giúp vua tiễu trừ các cuộc phiến loạn ở nhiều nơi, đem lại an ninh thịnh vượng cho dân chúng. Ngài được vua Gia Long phong “Khâm Sai Chưởng Tả Dinh Bình Tây Tướng Quân.”
Hai lần được cử làm Tổng Trấn Gia Định Thành. Dưới sự cai trị sáng suốt của Ngài, dân chúng Đồng Nai Cửu Long được sống trong an ninh, phồn vinh nhất nước từ trước đến nay. Ngài mất ngày 30 tháng 7 năm Mậu Thìn (15/8/1832) tại Gia Định. Sau khi mất, Ngài trở nên một phúc thần bảo vệ, tiếp tục giúp đỡ người dân Đồng Nai, Cửu Long qua nhiều chuyện rất hiển linh. Lăng Ông ở Bà Chiểu Gia Định là nơi chôn cất và thờ phượng Ngài, hàng ngày có rất nhiều người đến xin xâm, cầu nguyện, cúng bái.
Cô Cao Minh Châu, cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt, Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt cho biết, “Thầy Liêm sức khỏe cũng đã yếu nên tôi chỉ muôn giúp thầy một tay trong việc giỗ Đức Tả Quân, làm sao cho trịnh trọng, thứ hai là Thầy cũng ở tuổi xế chiều rồi, thầy muốn như vậy thì chúng tôi vì lòng kính trọng thầy cố sức giúp thầy phần nào hay phần nấy thôi.
“Còn tại sao hội cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt lại tham gia tổ chức Lễ Vía Đức Tả Quân, dưới thời VNCH, chỉ mỗi trường chúng tôi được vinh dự mang tên Đức Tả Quân. Người là bậc trí dũng song toàn, lo cho dân miền Nam rất nhiều như mở mang trí tuệ, kể cả dẹp giặc ngoại xâm, thành ra chúng tôi rất hãnh diện được mang tên của Ngài, và trường chúng tôi lại ở gần Lăng của Ngài nên khi qua đây, Thầy Liêm ngỏ ý mời Hội cựu nữ sinh LVD hiện do chị Trần An Hảo làm Hội Trưởng, chúng tôi rất vinh dự được phụ giúp với thầy một tay chứ không dám nói đồng tổ chức.”
Cựu Đốc Sự Châu Văn Đễ, đồng sáng lập Hội Lê Văn Duyệt Foundation cho biết, “Lê Văn Duyệt Foundation được thành lập năm 2004 khi GS Nguyễn Thanh Liêm, và GS Nguyễn Văn Dương (đã quá cố) cùng chúng tôi thành lập Hội LVD Foundation và được Tiểu Bang Cali cấp giấy phép ngày 20 tháng 5, 2004. Mục đích thành lập Hội Lê Văn Duyệt Foundation là mang Lăng Ông Bà Chiểu từ Gia Định qua hải ngoại, coi như một cái Đình làng, là một cái tụ nghĩa đường để thờ Ngài và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước như ở Lăng Ông, và đặc biệt những Quân, Dân, Cán, Chính đã hy sinh bảo vệ nền Cộng Hòa.
“Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của GSTS Nguyễn Thanh Liêm, chúng tôi có đặt nặng vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa nên có phát hành Đặc San Đồng Nai Cửu Long, tới hôm nay đã phát hành 13 số, trong đó có nhiều bài nghiên cứu rất giá trị.
Ông Phạm Tú, thành viên của Lê Văn Duyệt Foundation, được GSTS Nguyễn Thanh Liêm tín nhiệm trong vai trò Tổng Thư Ký Hội. Ông Tú nói, “Trong vai trò này, chúng tôi cùng với thầy và các anh chị em khác đã tổ chức ngày Tôn Sư Trọng Đạo cũng như một vài sinh hoạt văn hóa khác và sắp tới, vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 11 tháng 10 năm 2014 chúng tôi sẽ tổ chức Lễ Vía Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt tại hội trường nhà thờ Tin Lành Jesus Christ of Lather Day Saint, địa chỉ 10332 Bolsa Ave, Westminster, CA.92683, bên cạnh Trung tâm Y Tế của BS Phạm Đặng Long Cơ.
“Trong buổi lễ vía Đức Tả Quân năm nay có phần Hát Bội do nghệ sĩ Ngọc Bầy phụ trách với chủ đề phù hợp với hoàn cảnh đất nước VN hiện nay tức là chống Tàu Cộng, đoàn Hát Bội sẽ hát vở tuồng Trưng Nữ Vương, một nữ anh hùng dân tộc VN.”
Trước khi ra về, Giáo sư TS Nguyễn Thanh Liêm và các vị trong phái đoàn gửi lời chào và cám ơn Ban Giám Đốc nhật báo Viễn Đông, và qua bài báo này, ban tổ chức tha thiết kính mời quý bậc trưởng thượng, thân hào nhân sĩ, và toàn thể đồng hương Việt Nam bớt chút thì giờ đến tham dự Lễ Vía Đức Tả Quân như chúng ta đã từng làm khi còn tại Việt Nam đối với một vị anh hùng dân tộc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT