Hôn Nhân, Cuộc Sống

Cô đơn cũng dễ chết sớm như bị bệnh béo phì?

Sunday, 29/03/2015 - 09:49:24

Các dữ liệu bao gồm thông tin về tình trạng cô đơn, cô lập xã hội, và việc sống một mình. Các nhà nghiên cứu đã kiểm soát đối với một số biến tố, chẳng hạn như độ tuổi, giới tính, vị thế kinh tế xã hội, và điều kiện sức khỏe có từ trước.

(Getty Images)

 

Những người nào dưới 65 tuổi mà sống cô đơn và bị cô lập về mặt xã hội, đều có nguy cơ chết sớm ở mức cao hơn, so với những người có nhiều mối liên kết xã hội hơn. Một nhóm nghiên cứu tại đại học Brigham Young University đã kết luận như thế. Thực vậy, một trong những nhà khoa học này gợi ý rằng yếu tố nguy cơ là sự cô lập có thể so sánh tương đương với bệnh béo phì, xét về mặt làm tăng mức nguy cơ chết sớm.
Trong cuộc nghiên cứu này, các dữ liệu từ 70 cuộc nghiên cứu trước đó, từ năm 1980 đến 2014, đã được phân tích, bao gồm hơn 3 triệu người. Các dữ liệu bao gồm thông tin về tình trạng cô đơn, cô lập xã hội, và việc sống một mình. Các nhà nghiên cứu đã kiểm soát đối với một số biến tố, chẳng hạn như độ tuổi, giới tính, vị thế kinh tế xã hội, và điều kiện sức khỏe có từ trước.
Các kết quả cho thấy rằng cô lập xã hội có liên quan đến mức gia tăng số lượng những trường hợp chết sớm. Trong khi đó, những mối mối quan hệ và liên kết xã hội đều được gắn với những ảnh hưởng tích cực trên sức khỏe. Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu này đã được giới hạn ở chỗ là các dữ liệu bao phủ một phạm vi rất hẹp của tuổi tác của các cá nhân. Hầu hết những dữ liệu đều đến từ những người ở độ tuổi trên 65, và chưa tới một phần tư dữ liệu bao gồm những người dưới độ tuổi đó.
Mặc dù có những hạn chế, các nhà nghiên cứu khuyến cáo rằng tình trạng cô đơn đang gia tăng khi, vì hơn bao giờ hết có thêm nhiều người đang sống một mình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT