Người Việt Khắp Nơi

Cộng Đồng VN Nam Cali họp báo giới thiệu các ứng cử viên

Friday, 29/08/2014 - 11:24:25

GARDEN GROVE - Cộng Đồng Việt Nam Nam California đã tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, tại nhà hàng Diamond (góc Beach Blvd và Lampson St., Garden Grove) để giới thiệu các ứng cử viên cũng như cách thức bầu cử Cộng Đồng vào ngày 21 tháng Chín, 2014.

Thanh Phong/Viễn Đông



Một số ứng cử viên có mặt trong cuộc họp báo (từ trái): các ông Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Kim Bình, Nguyễn quốc Bảo, Trương Ngãi Vinh, bà Minh Nguyệt, ông Phan Văn Chính và ông Trần Ngọc Thăng. (Thanh Phong/Viễn Đông)
 
GARDEN GROVE - Cộng Đồng Việt Nam Nam California đã tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 7 giờ tối thứ Năm, tại nhà hàng Diamond (góc Beach Blvd và Lampson St., Garden Grove) để giới thiệu các ứng cử viên cũng như cách thức bầu cử Cộng Đồng vào ngày 21 tháng Chín, 2014.

Tham dự cuộc họp báo có các phóng viên của ba nhật báo Việt ngữ, tuần báo Việt Tide, Đen Trắng, đài truyền hình FreeVN.Net (truyền hình trực tiếp), đài SBTN & SET, và các chủ đài: Bùi Bích Hà, Như Hảo và Lê Công Tâm. Phía Cộng Đồng VN Nam Cali có cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, cựu Thẩm Phán Phạm Đình Hưng và phu nhân, ông Mai Văn Tửu, cựu Đốc Sự Lê Ngọc Diệp và phu nhân, ông Phan Thanh Châu (Phó Bí Thư Đảng Ủy VNQDĐ), cựu Thiếu Tá Ngô Doãn Tiên, ông Lê Tự Hà (VNQDĐ), ông Nguyễn Hoàng Long, cô Trương Nam Yến, các ông Ngãi Vinh, Nguyễn Văn Hòa, Lê Đức Lai và một số ứng cử viên.

Cựu Thiếu Tá QL/VNCH Ngô Doãn Tiên điều hợp chương trình họp báo, mở đầu với nghi thức chào cờ Việt, Mỹ và phút mặc niệm. Sau đó, cựu Đại tá Lê Khắc Lý, Chủ Tịch Lâm Thời CĐVN Nam Cali trình bày lý do, ông cho biết, Cộng Đồng Việt Nam Nam California đã có từ 24 năm, trải qua nhiều vị chủ tịch, đầu tiên là cựu Tướng Trần Văn Nhựt, sau đó đến cụ Vũ Hoàn làm Chủ Tịch Lâm Thời, rồi đến kỹ sư Bùi Bỉnh Bân đắc cử liên tiếp hai nhiệm kỳ, kế tiếp đến ông Đỗ Trọng Đức, ông Trần Ngọc Thăng, bà Nguyễn Minh Nguyệt. Sau vụ kiện cáo giữa ông Nguyễn Thành Trạng và bà Minh Nguyệt đến ông Nguyễn Xuân Vinh làm Chủ Tịch rồi đến ông được cử làm Chủ Tịch Lâm Thời từ ngày 22 tháng Tư, 2012. Chiếu theo Nội quy Cộng Đồng đã được tu chính thì nhiệm kỳ 3 năm của ông chưa kết thúc, nhưng để chứng tỏ ông không phải là hạng người tham quyền cố vị muốn làm chủ tịch muôn năm như nhiều người đã xuyên tạc, trong đó có bài viết trên internet ký tên Lê Văn Kim là bài viết hoàn toàn bịa đặt và vu khống ông, và cũng thể theo yêu cầu của nhiều đồng hương muốn Cộng Đồng tổ chức bầu cử, do đó Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã họp và quyết định chọn ngày 21 tháng Chín là ngày bầu cử cộng đồng, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Sau phần trình bày, cựu ĐT Lê Khắc Lý giới thiệu cựu Thẩm Phán Phạm Đình Hưng, Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử nói về tiến trình và thể thức bầu cử cũng như giới thiệu các ứng cử viên. Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử cho biết sau thời hạn ghi danh đã có tám người nộp đơn ứng cử vào Hội Đồng Chấp Hành và bốn người ứng cử vào Hội Đồng Giám Sát.

Ông mời tất cả các ứng cử viên lên ra mắt giới truyền thông, nhưng hiện diện chỉ có các ông Nguyễn Kim Bình, Trương Ngãi Vinh, Nguyễn Quốc Bảo ( Ứng cử Hội Đồng Chấp Hành), bà Nguyễn Minh Nguyệt, ông Phan Văn Chính và ông Trần Ngọc Thăng (Ứng cử Hội Đồng Giám Sát). Trưởng Ban Bầu Cử cũng công bố sẽ có hai thể thức bầu, một là bầu tại các thùng phiếu (có 10 thùng) và hai là bầu trên internet.

Về Hội Đồng Chấp Hành có 8 ứng cử viên nhưng chỉ chọn 5; Hội Đồng Giám Sát có bốn ứng cử viên nhưng chỉ chọn ba. Thể thức bầu cử trên internet sẽ do cô Trương Nam Yến (chuyên viên Tin Học) diễn giải. Cô Nam Yến trình bày cách thức bầu, chỉ cần đánh tên họ, tuổi, số điện thoại và địa chỉ là được, nhưng thực tế rất khó thực hành nhất là với các cụ cao niên hoặc người chưa am tường về máy điện toán. Tuy nhiên Ban Bầu Cử có số điện thoại: 1800-404-6616 để cử tri gọi vào nếu cần. Địa điểm đặt 10 phòng phiếu chưa công bố.

Sau đó, cựu Thiếu tá Ngô Doãn Tiên mời các ông Lê Khắc Lý, Phạm Đình Hưng, Mai Văn Tửu, Lê Ngọc Diệp lên bàn chủ tọa để trả lời các câu hỏi của truyền thông.

Một số câu hỏi được ông Lê Công Tâm, bà Bùi Bích Hà, bà Như Hảo, ông Trần Nhật Phong nêu lên như:

- Nếu sau cuộc bầu cử, Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali có cần bàn chuyện thống nhất với Cộng Đồng của LS Nghĩa như đề nghị của ông Tạ Đức Trí không?

- Một người có hai tên, hai số điện thoại khác nhau, hai địa chỉ email khác nhau có được bầu hai lần không?

- Khi cử tri gọi vào số điện thoại của Ban Bầu Cử để nhờ bầu giùm, làm cách nào để biết Ban Bầu Cử có làm đúng ý cử tri yêu cầu hay không?

- Các ứng cử viên có tổ chức tranh luận để đưa ra lập trường cũng như mục tiêu tranh cử hay không?
Sau lời giải đáp của chủ tọa đoàn, không còn ý kiến gì khác, ban tổ chức mời mọi người dùng cơm tối trước khi chia tay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT