Thế Giới

CSVN bỏ kế hoạch tổ chức Á Vận Hội vì ‘thiếu kinh nghiệm’

Thursday, 17/04/2014 - 10:31:24

Sau một thời gian tranh giành với các quốc gia khác nhằm được quyền tổ chức giải thể thao lớn nhất Châu Á, Cộng Sản Việt Nam đã chính thức thông báo rút lại quyền tổ chức giải ASIAD 18. Theo tin của báo chí CSVN, trong cuộc họp ngày thứ Năm 17/4, thủ tướng cộng sản đã chỉ đạo các cơ quan liên quan cấp tốc làm



Logo cho Á Vận Hội tai Nam Hàn năm nay.

HÀ NỘI – Sau một thời gian tranh giành với các quốc gia khác nhằm được quyền tổ chức giải thể thao lớn nhất Châu Á, Cộng Sản Việt Nam đã chính thức thông báo rút lại quyền tổ chức giải ASIAD 18.

Theo tin của báo chí CSVN, trong cuộc họp ngày thứ Năm 17/4, thủ tướng cộng sản đã chỉ đạo các cơ quan liên quan cấp tốc làm việc với Hội Đồng Olympic Châu Á (OCA) để có phương án rút đăng cai ASIAD 18.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc đăng cai và chuẩn bị tổ chức ASIAD 18 vào năm 2019. Cuộc họp có sự tham dự của Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam, Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Hoàng Tuấn Anh và lãnh đạo các bộ Tài Chính, Kế Hoạch và Đầu Tư, Ngoại Giao, một số cơ quan cao cấp khác.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Nguyễn Tấn Dũng đưa kết luận:

“Việt Nam cảm ơn Hội Đồng Olympic Châu Á (OCA) đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong phát triển thể dục thể thao nói chung và ủng hộ thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức ASIAD 18 nói riêng.

“Việt Nam chưa có kinh nghiệm tổ chức sự kiện thể thao lớn như ASIAD. Việc chuẩn bị đăng cai ASIAD 18 chưa chặt chẽ. Khi vận động đăng cai, chưa có đề án để bảo đảm tổ chức thành công ASIAD nếu được chấp nhận.

“Thực tế qua các sự kiện thể dục thể thao lớn đã được tổ chức tại Việt Nam và trên thế giới cho thấy hầu hết là nguồn thu không bù đắp đủ chi phí và hiệu quả sử dụng nhiều công trình sau khi tổ chức là không cao.

“Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta còn có nhiều khó khăn. Ngân sách nhà nước (cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) rất hạn hẹp và phải tập trung ưu tiên đầu tư cho nhiều nhiệm vụ hết sức cấp thiết khác.”

Thủ tướng Dũng nói lời kết thúc, “Việt Nam sẽ xin đăng cai tổ chức ASIAD vào thời điểm thích hợp.”

Việt Nam chính thức giành quyền đăng cai ASIAD vào tháng 11, 2012, với mức dự toán kinh phí khoảng $150 triệu Mỹ kim. Nay chi phí được ước lượng sẽ lên cao hơn gấp bội lần.

Năm nay giải ASIAD 17 được tổ chức tại Incheon, Nam Hàn, nơi mà chính quyền chi tiêu hàng trăm triệu Mỹ kim lên tới bạc tỉ. Trong khi Việt Nam chưa có kinh nghiệm tổ chức giải thể thao thế giới, Nam Hàn đã có rất nhiều kinh nghiệm tổ chức các cuộc thi quốc tế qua các giải lớn như Thế Vận Hội và Vô Địch Túc Cầu Thế Giới (World Cup).

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT