Thế Giới

CSVN trục xuất người Hồi tị nạn theo lệnh Trung Cộng?

Saturday, 19/04/2014 - 11:59:13

Trong các câu hỏi được nhiều người trong nước đặt ra có những câu sau được đăng trên mạng Dân Làm Báo hôm thứ Bảy.



QUẢNG NINH - Vụ nổ súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh đang dấy lên một làn sóng bất bình về việc Cộng Sản Việt Nam đã mau chóng giao trả những người Trung Hoa tìm cách nhập lậu tại cổng biên giới tỉnh Quảng Ninh.

Mặc dù CSVN tránh lên tiếng minh bạch, hình ảnh trang phục của những phụ nữ bị giao trả cho thấy họ là người Hồi, và họ bị trục xuất sau khi đã tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Khi nhóm người Hồi này bị đưa trở lại cửa biên giới, họ đã quyết định chống cự, tự sát thay vì bị đuổi về một quốc gia mà họ gần như chắc chắn sẽ bị tra tấn, hành hạ và có thể bị sát hại.
Vào sáng thứ Sáu, 18/4/2014, tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh thuộc huyện Hải Hà, một nhóm 16 người Trung Hoa gồm 10 nam, bốn nữ và hai trẻ em, tìm cách nhập cảnh bất hợp lệ vào Việt Nam. Trong lúc bị ngăn chặn và biết mình sẽ bị trục xuất, một người đàn ông trong nhóm đã cướp súng AK, nổ súng bắn vào lực lượng biên phòng Việt Nam.
Một cuộc đấu súng diễn ra với hậu quả là năm người Trung Hoa cùng hai lính biên phòng Việt Nam bị chết. Trong những người khác bị thương có bốn lính Việt Nam. Trong năm người Trung Hoa thiệt mạng có những người nhảy từ trên cao xuống mặt đất để tự tử thay vì bị lính biên phòng Việt Nam giao trả cho lính Trung Cộng đang đợi bên kia cửa khẩu.
Trong các câu hỏi được nhiều người trong nước đặt ra có những câu sau được đăng trên mạng Dân Làm Báo hôm thứ Bảy.
Tại sao phải gấp rút giao phạm nhân cho Trung Cộng?
Chỉ trong vòng hơn bốn giờ, kể từ lúc xảy ra sự việc, lực lượng Việt Nam đã phải gấp rút tiến hành bàn giao những đối tượng xâm nhập và giết người cho phía Trung Cộng. Phải chăng An Ninh Việt Nam không được phép bắt giữ, điều tra những phạm nhân xâm nhập lãnh thổ Việt Nam và giết người, trong khi phía Trung Quốc thì thoải mái bắt giữ ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam?
Một câu hỏi khác là nhóm 16 người này là ai? Lý do gì để họ phải cướp súng bắn người, nhảy lầu tự tử hoặc tự sát. Điều gì khiến họ thà chết chứ không để bị bắt?
Vào lúc 15 giờ 5 phút, tức là chỉ trong vòng vài giờ, thiếu tướng Vũ Chí Thực - giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định: "Không có chuyện các đối tượng người Trung Quốc trên là phần tử khủng bố Tân Cương."
Làm thế nào chỉ trong một thời gian ngắn, ông Thực có thể khẳng định những người này (với y phục người Tân Cương) không phải là thành phần khủng bố. Lý do và động cơ gì khiến ông giám đốc công an tỉnh vội vã khẳng định điều này?
Từ đó câu hỏi kế tiếp là thế nào là thành phần khủng bố và hành vi khủng bố?
Nhiều tờ báo đề cập và đặc biệt là An Ninh Thủ Đô chạy tít: “Vụ nổ súng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: Không phải tấn công khủng bố.”
Trong quá khứ, nhiều người Việt Nam bị chụp mũ, bị báo đài lề đảng ngang nhiên ghép vào thành phần khủng bố mặc dù chưa ai có hành động nổ súng giết người hay những hành vi bạo động tương tự.
Trong khi đó, những người từ Trung Quốc đã chiếm trụ sở, khống chế lực lượng biên phòng Việt Nam thì An Ninh Thủ Đô xác định ngay đó không phải là hành động khủng bố. Thế nào là khủng bố dưới con mắt của giới chức năng Việt Nam?
Một tấm ảnh cho thấy bốn phụ nữ bị giao trả cho Trung Quốc đang mặc trang phục của người Hồi giáo. Mà những người theo đạo Hồi ở Trung quốc thì đa số sống ở vùng Tân Cương. Như vậy, có thể nói rằng nhóm 16 người tìm cách nhập lậu vào Việt Nam là những người Hồi giáo từ vùng Tân Cương.
Họ đi có cả trẻ em, dắt díu nhau như là những gia đình. Vậy thì tại sao những người đàn ông trong nhóm lại cướp súng của bộ đội, và phụ nữ thì cầm dao để chống trả điên cuồng khi đang làm thủ tục bàn giao về lại cho phía Trung quốc?
Tân Cương đang bị Trung Cộng thi hành chính sách cai trị tàn ác, mà những cuộc nổi dậy tại vùng đất này luôn được Bắc Kinh gọi là "phần tử khủng bố," và thường bị dập tắt bằng những cuộc tắm máu và biệt giam trong nhà tù.
Thêm một sự kiện để thấy rõ là việc tiến hành bắt nhóm người này là theo sự yêu cầu từ phía Trung Cộng vì nhóm người đã tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Họ bị bắt trở lại cửa khẩu để rồi xảy ra vụ nổ súng vì họ không muốn bị giao cho Trung Cộng, nơi mà sự đối xử độc ác và cái chết có thể đang chờ sẵn cho họ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT