Người Việt Khắp Nơi

Cựu thị trưởng gốc Việt bị án tù 21 tháng

Tuesday, 22/07/2014 - 10:58:07

Ông John Trần, cựu thị trưởng của thành phố Rosemead, đã bị tuyên án 21 tháng tù tại tòa liên bang hôm thứ Hai vừa qua. Bản án liên quan đến việc ông từng khuyên một nữ chuyên viên địa ốc hãy nói dối với đại bồi thẩm đoàn rằng bà chưa bao giờ gặp ông và cũng không đưa tiền cho ông. Cựu thị trưởng cũng bị nhận tội nói dối với cơ quan



John Trần

LOS ANGELES - Ông John Trần, cựu thị trưởng của thành phố Rosemead, đã bị tuyên án 21 tháng tù tại tòa liên bang hôm thứ Hai vừa qua. Bản án liên quan đến việc ông từng khuyên một nữ chuyên viên địa ốc hãy nói dối với đại bồi thẩm đoàn rằng bà chưa bao giờ gặp ông và cũng không đưa tiền cho ông. Cựu thị trưởng cũng bị nhận tội nói dối với cơ quan FBI.

Thẩm Phán Dale Fischer tại tòa liên bang cũng tuyên án ba năm giám sát đối với John Trần sau khi ông mãn hạn tù. Trong thời gian bị giám sát, John Trần, 38 tuổi, không được tranh cử vào bất cứ chức vụ nào trong chính quyền mà không có sự chấp thuận của viên chức có nhiệm vụ giám sát ông.

Quan tòa cũng ra lệnh cho John Trần phải tham gia một chương trình cai nghiện chất say và cai tật mê cờ bạc. John Trần cũng phải bồi thường $38,000 cho nữ chuyên viên địa ốc. Đây là số tiền mà FBI nói rằng John Trần từng yêu cầu nữ chuyên viên phải hối lộ trong thời gian ông nắm quyền và có thể giúp bà thực hiện một dự án xây nhà tại Rosemead, một thành phố thuộc Hạt Los Angeles, có nhiều người Mỹ gốc Á Đông.

Nữ Thẩm Phán Fischer nói rằng hành động phi pháp của John Trần đã xảy ra trong sáu năm. Bà nói rằng trong suốt thời gian này thì ông John có thể quay về con đường lương thiện như ông từng biết vào bất cứ lúc nào.
Bà nói ông đã phản bội người dân tại thành phố Rosemead và rồi còn phạm thêm tội lừa dối người dân bằng cách nói dối với FBI.

John Trần đã trình bày ý kiến trước khi nghe tuyên án. Ông đã xin lỗi thẩm phán, gia đình của ông và những ai đã ủng hộ ông.

“Trong ba năm qua tôi đã sống trong ác mộng. Tôi có cảm tưởng như cả thế giới đã quay lưng bỏ tôi. Tôi đã phạm lỗi. Một sai lầm mà tôi sẽ tiếp tục đền nợ,” ông John Trần nói. “Tôi biết rằng điều này sẽ không xảy ra trong tương lai.”

Vào năm ngoái, ông đã thương lượng với công tố viện và nhận tội vào ngày 18 tháng 11, 2013. Theo thỏa thuận này, trong ngày thứ Hai, tòa đã hủy bỏ những cáo trạng khác liên quan đến những chương trình nhận tiền trợ cấp liên bang, tội tống tiền và tội khuyến khích nhân chứng khai man.

Ông John Trần sẽ trình diện tại tòa án hoặc tại nhà tù vào ngày 20 tháng 10, 2014 để bắt đầu thọ án. Luật sư đã xin tòa cho ông John Trần được giam ở một nhà tù nằm ở miền tây nước Mỹ, như ở California, Oregon, Nevada hoặc Washington.

Bên ngoài tòa, John Trần đã ôm những người ủng hộ ông và tránh trả lời báo chí. Ông nói họ hãy nói chuyện với luật sư Michael Zweiback.

Luật sư biện hộ cho cựu thị trưởng tin rằng bà thẩm phán muốn đưa ra một bản án để làm gương cho những người khác vì ông John Trần là một chính trị gia.

Bản án 21 tháng tù nằm trong khung án từ 18 tháng đến 24 tháng đối với các tội mà ông John Trần đã nhận.

Theo hồ sơ tòa, ông John Trần bị tố cáo nhận tổng cộng $38,000 tiền hối lộ từ một nữ chuyên viên địa ốc trong thời gian từ năm 2005 đến 2007. Ông đã hứa giúp phụ nữ gốc Á Đông này nhận được cấp giấy phép để thực hiện một dự án xây cất.

Thế nhưng dự án không được thành phố chấp thuận, và ông John Trần đã không tái đắc cử vào hội đồng thành phố năm 2009. Lúc đó ông thất cử vì chỉ thua một lá phiếu.

Người muốn thực hiện dự án địa ốc chỉ được viết tên tắt trong hồ sơ tòa là bà T.W. Bà đã nói với FBI về những món tiền hối lộ mà bà đã trao cho ông John Trần. Từ đó, FBI mở cuộc điều tra và kết thúc với bản án 21 tháng tù cộng ba năm giám sát đầu tuần này.

Theo hồ sơ tòa, bà T.W. mua được một miếng đất trống ở Rosemead với giá khoảng $1.1 triệu. Bà muốn xây một tòa nhà dành với những văn phòng có thể cho thuê cho những mục tiêu khác nhau. Bà đến tòa thị chánh vào năm 2005 để xin giấy phép.

Nhà chức trách nói rằng từ đó ông John Trần bắt đầu ghé văn phòng của bà T.W. để vòi tiền.

Ban đầu ông đề nghị “mượn” $3,000 để giúp bà T.W. với dự án xây dựng. Thế rồi trong vòng hai năm sau bà đã đưa tiền bốn lần với tổng số tiền lên tới $38,000. Đến khoảng tháng Tám 2007, bà nói với ông John rằng bà không muốn đưa thêm tiền nữa. Sau khi ông thất cử, bà liên lạc với FBI.

Hành động can thiệp với nhân chứng diễn ra vào tháng Chín 2011, khi ông John Trần gặp bà chuyên viên địa ốc tại quán cà phê Starbucks ở Pasadena. Cuộc gặp gỡ này đã bị FBI theo dõi và thâu lén.

Bà T.W. đã cho ông John Trần xem một tài liệu liên quan đến cuộc điều tra của đại bội thẩm đoàn. FBI đã cung cấp tài liệu này cho bà T.W. Lúc đó ông khuyên bà hãy khai rằng bà đã không gặp ông trong thời gian gần đây và cũng không đưa ông tiền hối lộ.

Theo Wikipedia, ông John Trần chào đời tại Sài Gòn sau tháng Tư 1975, rời Việt Nam năm 1979, hành nghề địa ốc, đắc cử chức nghị viên Rosemead năm 2005, được giữ chức thị trưởng theo thủ tục luân lưu từ năm 2007 đến 2009.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT