Người Việt Khắp Nơi

Cựu Tù Suối Máu họp mặt hè 2014

Monday, 21/07/2014 - 01:18:11

Trước giờ khai mạc, các anh chị em trong Biệt Đội Văn Nghệ thay nhau lên trình diễn những nhạc phẩm như “Người Ơ Lại Charlie,” “Quán Nửa Khuya,” “24 giờ phép,” và ký giả Thanh Huy lên ngâm một bài thơ do ông vừa sáng tác, nội dung kêu gọi tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm.

Thanh Phong/Viễn Đông



Biệt Đội Văn Nghệ trong nghi thức chào cờ khai mạc buổi sinh hoạt Hè của cựu tù Suối Máu.

GARDEN GROVE - Trưa thứ Bảy ngày 19 tháng 7, 2014 ban điều hành buổi Họp Mặt Cựu Tù Suối Máu đã tổ chức buổi sinh hoạt Hè 2014 tại Thư Viện Việt Nam. Buổi họp mặt do mũ đỏ Vũ Long Sơn Hải điều hợp.

Trước giờ khai mạc, các anh chị em trong Biệt Đội Văn Nghệ thay nhau lên trình diễn những nhạc phẩm như “Người Ơ Lại Charlie,” “Quán Nửa Khuya,” “24 giờ phép,” và ký giả Thanh Huy lên ngâm một bài thơ do ông vừa sáng tác, nội dung kêu gọi tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm.

Trong nghi thức khai mạc, có phần chào cờ do Biệt Đội Văn Nghệ phụ trách. Sau đó, anh Vũ Long Sơn Hải giới thiệu các cơ quan truyền thông tham dự và ban điều hành được mời lên trình diện.

Theo mũ đỏ Vũ Long Sơn Hải, ban điều hành có hơn 10 người nhưng giờ này, ngoài ông Hải chỉ có ông Long, bà Thủy, ông Phước và ông Cường có mặt. Những người này theo ông Phước báo cáo, tự bỏ tiền túi ra mỗi người $50 đồng lo cho buổi sinh hoạt. Ông Phước thay mặt ban điều hành nêu tóm lược về trại tù Suối Máu. Đây là trại tù do Việt Cộng lập ra tại Suối Máu thuộc Biên Hòa để giam giữ, thanh lọc trước khi chuyển một số sĩ quan ra miền Bắc chịu tù đày.

Ở trại tù Suối Máu, rất nhiều anh em cựu quân nhân đã tử thương do chúng bắt đi đào mìn bằng tay, không hề có dụng cụ chuyên môn nên thương vong rất lớn, hai là chết do anh em chịu không nổi đã tìm cách trốn trại và bị bắn chết.

Sau phần tường trình của ông Phước, anh Vũ Long Sơn Hải xin mọi người dành một phút tưởng niệm chiến sĩ Hoàng Tiến, cựu sĩ quan Hải Quân VNCH vừa qua đời sau nhiều năm bị Việt Cộng giam giữ tại trại tù Suối Máu.

Cựu nữ Biệt Đội Trưởng Thiên Nga, bà Thanh Thủy, trình bày về Đại Nhạc Hội giúp Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH do Hội HO Cứu Trợ TPB QP/VNCH tổ chức vào trưa Chủ Nhật 3 tháng 8, 2014 tại sân vận động Trường Trung Học Bolsa Grande, bà Thanh Thủy kêu gọi mọi người mua vé ủng hộ và vận động đồng hương tham dự để có ngân quỹ lo việc đền ơn đáp nghĩa cho các cựu quân nhân QL/VNCH nay là phế nhân đang chịu cảnh đọa đày nơi quê nhà.

Sau đó là chương trình văn nghệ do Biệt Đội Văn Nghệ phụ trách, mở đầu với nhạc phẩm “Hội Nghị Diên Hồng.”
Ngoài ra, ban tổ chức cũng mời mọi người tham dự dùng bữa trưa thân mật với ban điều hành.

So với các lần tổ chức trước đây, năm nay số cựu tù Suối Máu không được đông đủ như các năm trước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT