Người Việt Khắp Nơi

Đại Hội Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia Kỳ VII

Sunday, 24/05/2015 - 09:52:17

Trước khi đến địa điểm khai mạc Đại Hội, quý niên trưởng và các chiến hữu CSQG từ khắp các tiểu bang về tham dự đã đến trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để đặt vòng hoa Tưởng Niệm.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG) Việt Nam Cộng Hòa vừa tổ chức Đại Hội kỳ VII vào trưa thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015 tại Paracel Seafood Restaurant và Tiệc Hội Ngộ vào ngày Chủ Nhật 24/5 cũng tại nhà hàng Paracel nhân ngày truyền thống CSQG 1 tháng Sáu hàng năm.
Trong ngày Đại Hội, hai chiến hữu CSQG Nhữ Đình Toán và Ngô Bá Phước phụ trách điều hợp chương trình. Đại Hội chia làm hai phần, phần đầu là nghi thức khai mạc và các lời phát biểu của quan khách và quý niên trưởng cũng như tường trình hoạt động của Tổng Hội, Phần này có sự tham dự của giới truyền thông. Phần thứ hai, Đại Hội họp nội bộ để bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Chấp Hành (không có truyền thông tham dự).

Bàn của các niên trưởng CSQG và quan khách tham dự Đại Hội. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trước khi đến địa điểm khai mạc Đại Hội, quý niên trưởng và các chiến hữu CSQG từ khắp các tiểu bang về tham dự đã đến trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để đặt vòng hoa Tưởng Niệm.
Đúng 10 giờ, Đại Hội khai mạc tại nhà hàng với nghi thức chào cờ và mặc niệm. Sau đó, chiến hữu Nhữ Đình Toán giới thiệu thành phần tham dự. Về phía quan khách có niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, ông Cao Văn Chơn cựu Tỉnh trưởng Tỉnh Quảng Đức. Còn lại là quý niên trưởng trong ngành CSQG, trong đó có các cựu Đại Tá Lê Sơn Thanh, Trần Minh Công, Võ Văn Xét; giáo sư Nguyễn Văn Canh, Giảng Sư Học Viện CSQG, niên trưởng Phan Trung Chánh, Trần Quang Nam, Trần Quan An và các phái đoàn Hội CSQG Massachuset, Washington State, Georgia, Orlando Florida, Pomona, Arizona, Houston, Texas, Akansas, Kansas; San Diego, chiến hữu Nguyễn Đức Huấn đại diện Tổng Hội CSQG tại Bỉ (Âu Châu) và phái đoàn CSQG Bắc, Nam California và các cơ quan truyền thông.
Sau phần giới thiệu, chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội lên chào mừng quan khách, quý niên trưởng và quý chiến hữu đồng thời tuyên bố khai mạc Đại Hội. Tiếp theo, niên trưởng Trần Quan An Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị lên tường trình về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và chiến hữu Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSQG lên tường trình về hoạt động của Tổng Hội trong nhiệm kỳ vừa qua.
Chiến hữu Phan Tấn Ngưu nhấn mạnh rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, người CSQG chúng ta phải dấn thân vào các sinh hoạt cộng đồng cũng như vào các sinh hoạt của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH hải ngoại để cùng nhau đoàn kết, đập tan âm mưu đen tối của bọn cộng sản qua nghị quyết 36 đã có từ lâu, vì lúc này, ngay những người cùng cầm cờ quốc gia Việt Nam đi chung với chúng ta cũng có thể đâm sau lưng chúng ta, và đó là lý do mà đã bao nhiêu năm qua, ông dành rất nhiều thì giờ vào công việc cộng đồng. Chiến hữu Phan Tấn Ngưu mong rằng tất cả chiến hữu CSQG tại các địa phương hãy cảnh giác điều này, và đừng thờ ơ với công việc của cộng đồng, để rồi khi cộng đồng bị chia rẽ, bị phân tán và bị lũng đoạn thì không còn trở tay kịp. Sau cùng, ông cám ơn quý niên trưởng, quan khách và các chiến hữu cũng như giới truyền thông đã đến tham dự Đại Hội.


Chiến hữu Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng CSQG, phát biểu.  (Thanh Phong/Viễn Đông)



Đại Tá Trần Minh Công, nguyên Viện Trưởng Học Viện CSQG được mời lên phát biểu, Đại Tá Viện Trưởng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với công lao của Tổng Hội CSQG. Ông nói: “Theo dõi các hoạt động của Tổng Hội từ ngày thành lập đến nay là 15 năm. Tôi rất vui mừng vì Tổng Hội đã đạt được những thành quả, tuy không ồn ào nhưng là những đóng góp của những người chiến sĩ CSQG trong việc bảo vệ cộng đồng, trong việc hợp tác với các đoàn thể bạn để chung sức đấu tranh cho một Việt Nam tự do sau này.
“Phải nói rằng Ban Chấp Hành và Ban Quản Trị của Tổng Hội đã làm việc rất là hữu hiệu, rất tích cực từ việc Tổng Hội cộng tác với các đoàn thể bạn, đặc biệt với Tập Thể Chiến Sĩ VNCH một cách tích cực. Nơi nào có những tổ chức chống cộng; nơi nào có những tổ chức cần cảnh tỉnh đồng bào đều có mặt của các chiến hữu trong Tổng Hội, và tôi được chiến hữu Tổng Hội Trưởng cho biết, không phải chỉ ở Nam hay Bắc Cali đã làm nhưng ở các Hội CSQG tại khắp các tiểu bang cũng đã có những hoạt động liên kết tương tự trong đấu tranh.
“Việc thứ hai, tôi muốn được ghi nhận công lao của HĐQT và HĐCH của Tổng Hội, đó là đã góp tay tích cực bảo vệ Cộng Đồng VN Hải Ngoại. Chúng ta không thể tiếp tay với côn đồ khi chúng ta không giữ vững được Cộng Đồng VN Hải Ngoại.”
Niên trưởng Nguyễn Văn Ức được mời lên phát biểu, niên trưởng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể CSVNCH cũng bày tỏ lòng cám ơn, cảm phục anh chị em chiến hữu trong Tổng Hội CSQG.
Niên trưởng Nguyễn Văn Ức nói, “Từ tháng 8/2003 hơn 4000 chiến sĩ VNCH tập họp tại Anaheim Covention Center, gồm 172 Hội đoàn Quân, Cán, Chính VNCH quyết định cần có một tổ chức đại diện đê thống nhất tiếng nói trong lập trường chống cộng sản cũng như trong các sinh hoạt liên quan đến các chính phủ Hoa Kỳ, và các quốc gia tự do trên thế giới và đã thành lập ra Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại. Mục đích là thống nhất tiếng nói nhưng không thống nhất chỉ huy. Như vậy những hội đoàn thành viên sinh hoạt trong Tập Thể CSVNCHHN vẫn duy trì sự sinh hoạt độc lập của mình.
“Từ ngày thành lập Tập Thể CSVNCH đến nay, cá nhân tôi rất cảm phục các chiến hữu CSQG ở Nam Cali cũng như nhiều nơi, luôn luôn sát cánh cùng các tổ chức bạn để chống bọn cộng sản VN và bọn tay sai, và tranh đấu cho một VN tự do, không cộng sản. Thay mặt HĐĐH Tập Thể CSVNCH tôi xin tri ân sự hy sinh của chiến hữu Trần Quan An cũng như chiến hữu Phan Tấn Ngưu trong việc điều hành Tổng Hội CSQG từ nhiều năm nay, luôn nêu cao Danh Dự, Trách Nhiệm của người chiến hữu CSQG. Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.”
Sau đó, ban tổ chức mời giáo sư Nguyễn Văn Canh lên thuyết trình đề tài “Đại Họa Phương Bắc và những việc cần phải thực hiện.” Bài thuyết trình của Giáo sư Nguyễn Văn Canh được soạn thảo kỹ lưỡng, trình bày kèm theo hình ảnh chứng minh đã thu hút sự theo dõi của mọi người từ đầu đến cuối.
Sau phần thuyết trình, vào lúc 1 giờ chiều, Đại Hội kết thúc phần I để dùng cơm trưa. Buổi chiều sẽ tài họp để bầu tân Hội Đồng Quản Trị và tân Hội Đồng Chấp Hành cho nhiệm kỳ mới.Và ngày Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015 một Tiệc Hội Ngộ nhân kỷ niệm ngày truyền thống CSQG sẽ dành cho tất cả chiến hữu CSQG tham dự, cùng sự hiện diện của rất nhiều quan khách cũng như các đơn vị bạn. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT