Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Chúa Kitô Vua và lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tuesday, 25/11/2014 - 02:09:10

Ngay từ ngày thành lập, Cộng Đồng Công Giáo VN tại giáo phận Quận Cam đã chọn các Thánh Tử Đạo VN làm Bổn Mạng, và coi lễ kính các Thánh Tử Đạo là lễ Giỗ Tổ, vì các Thánh Tử Đạo VN, hầu hết là tổ tiên của người Thiên Chúa Giáo VN.

Bài THANH PHONG

IRVINE - Chủ Nhật 23 tháng 11, 2014, Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ long trọng mừng lễ tôn vinh Chúa Giêsu Kitô Vua. Riêng tại Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam giáo phận Orange, Đại lễ Chúa Kitô Vua và lễ kính 117 Thánh Tử Đạo tại Việt Nam được tổ chức chung vào ngày này tại Bren Events Center thuộc Đại Học UC Irvine từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
Ngay từ ngày thành lập, Cộng Đồng Công Giáo VN tại giáo phận Quận Cam đã chọn các Thánh Tử Đạo VN làm Bổn Mạng, và coi lễ kính các Thánh Tử Đạo là lễ Giỗ Tổ, vì các Thánh Tử Đạo VN, hầu hết là tổ tiên của người Thiên Chúa Giáo VN.


Hiệp Sĩ Đoàn Columbus làm hàng rào danh dự nghênh đón Thánh Tượng Chúa Kitô Vua, Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo VN lên lễ đài. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Do đó, đại lễ kính Các Thánh Tử Đạo VN năm nào cũng có từ bốn, năm ngàn tín hữu trở lên tham dự. Đại lễ năm nay theo ước tính có trên 4 ngàn giáo dân thuộc 15 Cộng đoàn Công Giáo VN hiện diện. Trước đó, TTCG đã làm tuần cửu nhật kính các Thánh Tử Đạo và vào Thứ Bảy, ngày 22 tháng 11, 2014, 15 Cộng Đoàn đã luân phiên đến Đền Thánh Tử Đạo tại TTCG để Chầu Thánh Thể.
Đại lễ mừng kính Chúa Kitô Vua và Các Thánh Tử Đạo VN bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng. Các hội đoàn, đoàn thể thuộc 15 Cộng đoàn Công Giáo cùng với Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nguồn Sống mặc đồng phục, mang theo cờ hiệu sắp hàng cung nghinh thánh tượng Chúa Kitô Vua, tượng Đức Mẹ La Vang và tượng Các Thánh Tử Đạo VN từ ngoài vào lễ đài. Đoàn Hiệp Sĩ Clumbus với đồng phục nổi bật là đơn vị được danh dự theo sau kiệu linh hài Các Thánh Tử Đạo VN.
Sau khi các thánh tượng được an vị, Đoàn vũ thuộc cộng đoàn giáo xứ Saint Barbara tiến lên trước lễ đài trình bày một vũ khúc thật ngoạn mục. Tiếp theo, linh mục Vũ Thế Toàn thuyết giảng. Bài giảng của cha Vũ Thế Toàn nhắc nhở giáo dân, năm nay là năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình, hôm nay là ngày chúng ta hội tụ để mừng kính Các Thánh Tử Đạo VN, hãy lấy cuộc sống của các Thánh Tử Đạo làm mẫu gương để chúng ta đi vào đời sống gia đình với nhau.
Các thánh tử đạo thuộc đủ thành phần trong xã hội, từ vua, quan, binh lính, giám mục, linh mục, thầy giảng đến ông trùm, ông trưởng và giáo dân.Các vị là những tấm gương can trường, hy sinh vì niềm tin. Linh mục nêu ra ba trường hợp tử đạo của Thánh Matthew Lê Văn Gẫm, Anê Lê Thị Thành, ba binh sĩ Augustino Phan Viết Huy, Nicholas Bùi Đức Thể và Đa Minh Đinh Đạt là những tấm gương sáng chói về đức tin Công giáo. Linh mục Vũ Thế Toàn nhắc nhở giáo dân hãy chọn và nhận ra chỗ đứng của mình như các tiền nhân chúng ta đã can đảm chấp nhận chỗ đứng của mình là trung thành với Chúa Kitô dù phải chịu bất cứ hình phạt đau đớn thế nào kể cả cái chết cũng không làm các Ngài chối bỏ đức tin bằng việc bước qua cây Thập Giá.




Đức Giám Mục Tod Brown và các Linh Mục cùng đồng tế thánh lễ. (Thanh Phong/Viễn Đông).




Sau bài giảng, Đại Trống Cộng Đồng với 30 trống lớn nhỏ cùng biểu diễn một màn “múa trống” thật ngoạn mục, hùng tráng để ca ngợi các anh hùng tử đạo VN. Sau đó, Đức Giám Mục Tod Brown chủ tế thánh lễ cùng các Linh Mục và Phó Tế tiến lên lễ đài cử hành thánh lễ đại trào.
Linh mục Joseph Nguyễn Thái, Linh Hướng và Điều Hành Trung Tâm Công Giáo VN phụ trách giảng thuyết. Mở đầu bài giảng, Linh mục nói: “Chúng ta vừa nghe các em giới trẻ biểu diễn trống. Tiếng trống đây là tiếng đại diện cho tiếng nói đức tin của các Thánh Tử Đạo VN mà lời Chúa đã nói Tiếng chúng đã vang cùng thế giới. Phải, tiếng của các Thánh Tử Đạo vang khắp thế giới. Bây giờ con muốn nghe được tiếng của tất cả mọi người chúng ta đang hiện diện nơi đây. Chúng ta hãy làm một tiếng vang lớn hơn tiếng trống. Khi con nói cầu xin cho Gia Đình, chúng ta hô Hạnh Phúc. Khi con nói cầu xin cho Cha Mẹ, xin mọi người đáp Yêu Thương, Khi con nói cầu xin cho Vợ Chồng, mọi người đáp Yêu Thương, khi con hô cầu cho Con Cái, mọi người cũng đáp Yêu Thương và cuối cùng khi con hô cầu cho Quê Hương, tất cả chúng ta đáp Hòa Bình.” Hàng ngàn người có mặt đã đáp trả thật hùng hồn những lời vừa kể.
Linh mục Joseph Nguyễn Thái sau đó chính thức bắt đầu bài giảng: “Hàng năm Cộng Đồng chúng ta mừng kính trọng thể lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các Ngài là cha ông, tổ tiên chúng ta. Sự hiện diện đông đảo của tất cả chúng ta từ khắp các Cộng Đoàn trong địa phận Orange qui tụ về trong tinh thần hiệp nhất để mừng lễ như một ngày Giỗ Tổ của tất cả chúng ta. Đó là một niềm vui và cũng là một ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã ban qua lời bầu cử của các Thánh Tử Đạo VN. Trong tinh thần biết ơn của mùa lễ Thanksgiving, chúng ta tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta qua lời bầu cử của Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo VN. Tạ ơn Chúa và tạ ơn các tiền nhân cũng là dịp để chúng ta phải trung kiên, giữ vững đức tin và sống đạo mến Chúa, yêu người như các thánh tử đạo VN cha ông chúng ta đã làm gương. Mừng kính các Ngài không phải chỉ để ca tụng các Ngài, mà quan trọng là học hỏi gương sống đạo của cha ông để chúng ta và con cháu chúng ta là thế hệ thứ hai đang hiện diện nơi đây biết cách sống đức tin trung kiên trong thời đại ngày hôm nay, nhất là trong Năm Phúc Âm Hóa này.”
Sau bài giảng, thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể, giáo dân rước lễ và trước khi Đức Giám Mục chủ tế ban phép lành, ông Lâm Kim Bảo, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN Giáo phận Orange, thay mặt Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng và toàn thể giáo dân lên cảm tạ Đức Giám Mục, quý Linh Mục, Phó Tế, tu sĩ nam nữ, Ban Chấp Hành Các Cộng Đoàn, ban ngành, đoàn thể, ca đoàn Tam Biên, đoàn vũ phụng vụ Cộng Đoàn Thánh Giuse Saint Barbara cũng như các cá nhân và đoàn thể đã cộng tác để đại lễ Bổn Mạng Cộng Đồng thành công tốt đẹp. Một thiếu nữ, đại diện Cộng Đồng trao tặng Đức Cha chủ tế bó hoa tươi, và thánh lễ đại trào bế mạc sau khi Đức Giám Mục ban phép lành của Chúa cho mọi người hiện diện, và Linh mục Chu Vinh Quang, người điều hợp chương trình ngỏ lời cám ơn và ca ngợi tinh thần của tất cả giáo dân, dự lễ vô cùng sốt sắng, trang nghiêm. (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT