Người Việt Khắp Nơi

Đại lễ Vu Lan tại chùa Phật Quan Âm Thiền Tự

Saturday, 30/08/2014 - 11:02:58

STANTON - Phật Quan Âm Thiền Tự, ngôi chùa do Thượng Tọa Thích Tâm Thành làm Viện Chủ, tọa lạc tại số 7922 Santa Catalina, Stanton, CA 90680, chiều Chủ Nhật ngày 24 tháng Tám, 2014 vừa qua đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan, Phật Lịch 2558 với đông đảo Phật tử tham dự.

Thanh Phong/Viễn Đông



Thượng Tọa Thích Tâm Thành, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự đọc diễn văn khai mạc, phía sau là bàn thờ trong đại lễ Vu Lan 2014. (Thanh Phong/Viễn Đông)


STANTON - Phật Quan Âm Thiền Tự, ngôi chùa do Thượng Tọa Thích Tâm Thành làm Viện Chủ, tọa lạc tại số 7922 Santa Catalina, Stanton, CA 90680, chiều Chủ Nhật ngày 24 tháng Tám, 2014 vừa qua đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan, Phật Lịch 2558 với đông đảo Phật tử tham dự.

Trước khi cử hành đại lễ Vu Lan, Thượng Tọa Thích Tâm Thành đã thuyết giảng trước khoảng 200 Phật tử với đề tài “Phước Đức Của Sự Tái Sanh.” Sư cô Thích Nữ Huệ Phương điều hợp chương trình buổi lễ. Vào lúc 3 giờ chiều, Sư cô mời các Phật tử đứng lên cung thỉnh quý Thượng Tọa, Đại Đức và Ni sư vào lễ đài. Sau đó, chư tôn đức và đồng hương Phật tử nghiêm chỉnh cử hành lễ chào quốc kỳ VNCH, Hoa Kỳ và Phật Giáo kỳ do ban hợp ca Hải Triều Âm dưới sự điều khiển của nhạc sĩ Nam Hưng phụ trách.

Trong phần giới thiệu chư tôn đức, chúng tôi ghi nhận sự hiện diện và chứng minh của Thượng Tọa Thích Linh Quang và sự tham dự của qúy Thượng Tọa Thích Linh Như, Thích Bảo Tuệ, Thích Thanh Nguyên và quý sư cô Nguyên Ý, Lệ Ý, Chơn Mẫn, Tịnh An cùng một số Đại Đức và ni cô từ nhiều chùa, tự viện trong vùng Orange County.

Các em gia đình Phật tử trong trang phục đẹp mắt lên múa dâng hoa cúng Phật và Thượng Tọa Viện Chủ nói lời khai mạc.

Trước hết, Thượng Tọa ngỏ lời cảm tạ chư Thượng Tọa, Đại Đức, Ni Cô và quý Phật tử đã đến tham dự đại lễ Vu Lan, mùa báo hiếu 2014. Thượng Tọa Thích Tâm Thành nói: “Đối với những người con Phật, Vu Lan là ngày trọng đại, bởi ai sinh ra đời cũng phải có mẹ cha, vì thế công ơn cha mẹ không thể nào báo đáp cho xứng được, và người con nào còn cha còn mẹ là phước hạnh vô cùng, quý giá vô cùng.

Cuối bài diễn văn, Thượng Tọa cầu xin chư Phật gia hộ cho toàn thể Phật tử có được con hiền, cháu thảo, và đừng quên niệm Mẹ Hiền Quan Thế Âm để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ cũng như cha mẹ quá vãng được siêu sanh tịnh độ, nếu cha mẹ còn hiện tiền, xin cho cha mẹ được mạnh khỏe và sống an vui bên lũ cháu đàn con.

Thượng Tọa nhắc nhở, “Xin đừng để mùa Vu Lan trôi qua trong quên lãng mà hãy dùng những lời yêu thương nói với mẹ cha.”

Thượng Tọa cũng nhắc lại sự tích Mục Kiền Liên xuống địa ngục cứu mẹ, qua đó, Thượng Tọa nhắc lại những vần thơ như: “Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ - Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha” để nhắc đến công trời biển của cha của mẹ và Thượng Tọa nhắc những ai còn cha mẹ đừng làm điều gì để mẹ buồn trên khóa mắt nghe con.”

Sau diễn văn khai mạc, các em trong gia đình Phật tử đi cài hoa hồng và trắng lên ngực áo chư tôn đức và Phật tử.

Thượng Tọa Thích Linh Quang từ Thiền Viện Chân Nguyên đến ban một đạo từ, nhắc nhở các người con phải hiếu kính ông bà, cha mẹ cả khi cha mẹ còn hiện tiền cũng như khi các người đã khuất bóng.

Đến đây, Thượng Tọa Viện Chủ cùng qúy Thượng Tọa ra trước bàn thờ thắp hương, tụng kinh Vu Lan để chư hương linh sớm siêu thoát.

Sau lễ, chư tôn đức thọ trai và đồng hương Phật tử cũng được mời dự cơm chay và thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do ban Hải Triều Âm trình diễn cúng dương Vu Lan.

Mọi liên lạc với chùa xin gọi: (714) 892-6838

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT