Thế Giới

Đài Loan theo dõi hoạt động của VN tại Trường Sa

Saturday, 28/03/2015 - 10:11:18

Phát biểu của ông Lý được đưa ra sau lời chất vấn của Nghị Sĩ Lâm Úc Phương thuộc Quốc Dân Đảng đang cầm quyền ở Đài Loan, về tin Việt Nam triển khai trọng pháo và các thiết bị quân sự tăng cường khác ở quần đảo Trường Sa.


ĐÀI BẮC - Chính quyền Đài Loan đang theo dõi sát hàng loạt các hoạt động xây cất của các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Báo Taipei Times ngày 27/3 trích lời tuyên bố của ông Lý Tường Trụ, Tổng Giám Đốc Cơ Quan An ninh Quốc Gia, cho biết như vậy dù giới chức này không tán thành lời kêu gọi tăng cường quân sự Đài Loan trong khu vực có tranh chấp.
Phát biểu của ông Lý được đưa ra sau lời chất vấn của Nghị Sĩ Lâm Úc Phương thuộc Quốc Dân Đảng đang cầm quyền ở Đài Loan, về tin Việt Nam triển khai trọng pháo và các thiết bị quân sự tăng cường khác ở quần đảo Trường Sa.
Tại kỳ họp của Ủy Ban Quốc Phòng và Ngoại Giao trong tuần, ông Phương nhận xét Việt Nam đang gia tăng hoạt động trong khu vực, tiến hành xây dựng và lắp đặt trọng pháo trên đảo Sơn Ca và Nam Yết.
Ông Lâm Úc Phương nói đảo Sơn Ca cách đảo Ba Bình chỉ hơn 11 cây số và yêu cầu chính quyền Đài Loan hãy tái tục công trình mở rộng đường băng trên đảo Ba Bình để máy bay vận tải quân sự C-130 có thể hoạt động.
Ông Phương khuyến nghị rằng việc mở rộng đường băng sẽ giúp Đài Loan tiến hành các hoạt động cứu hộ hàng hải và cứu trợ thiên tai. Các hoạt động này, theo ông Phương, có thể xoa dịu căng thẳng trong khu vực và làm đẹp thêm hình ảnh Đài Loan trong mắt cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, ông Lý Tường Trụ khước từ kế hoạch tiếp tục mở rộng đường băng. Ông Trụ nói ngoài việc cạnh tranh, Đài Loan cần xét tới việc hợp tác trên trường quốc tế.
Vẫn theo lời ông Trụ, việc đẩy mạnh bố trí quân sự trên đảo Ba Bình có thể làm phương hại vị thế Đài Loan trong khu vực và cũng không có lợi cho ổn định Biển Đông.
Về căn cứ quân sự và các công trình xây dựng của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa, ông Trụ nói Cơ Quan An ninh Quốc Gia Đài Loan nắm rõ tình hình và đang giám sát chặt chẽ.
Lực lượng võ trang và cơ quan tình báo Đài Loan cũng đang theo dõi sát các hoạt động của Trung Quốc gia tốc xây dựng và cải tạo đất đai trong vùng, bao gồm ở các bãi đá Chữ Thập, Gạc Ma, Châu Viên, Tư Nghĩa, và Gaven.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT