Thế Giới

Dân nhà giàu Bắc Hàn thích bánh mì Pháp

Sunday, 29/03/2015 - 09:42:22

Họ đang muốn nếm món ngon của thế giới, tuy rằng ở miền quê Bắc Hàn, bữa đói bữa no vẫn là chuyện vẫn thường xảy ra.

BÌNH NHƯỠNG – Thành phần được ưu đãi của Bắc Hàn đang hối hả tiêu thụ bánh mì baguette nổi tiếng của Pháp, theo một tờ báo chính thức của Bình Nhưỡng cho hay vào tuần qua. Một tiệm bánh ở Bình Nhưỡng đã gửi các đầu bếp sang Pháp trong năm 2014 để học cách làm loại bánh mì cổ truyền nức tiếng của Pháp. Ngay lập tức, mẻ bánh baguette đầu tiên của tiệm bánh này đã gây chấn động trong xã hội thượng lưu của cán bộ nhà nước.
Vào tháng giêng năm 2015, đích thân Chủ Tịch Kim Jong Un đã đến thăm viếng tiệm này, và khuyến khích chủ nhân phải khuếch trương tiệm, gia tăng sản xuất thực phẩm. Bình Nhưỡng là nơi cán bộ lãnh đạo và thành phần giàu có của Bắc Hàn sinh sống. Họ đang muốn nếm món ngon của thế giới, tuy rằng ở miền quê Bắc Hàn, bữa đói bữa no vẫn là chuyện vẫn thường xảy ra.

Putin ngụ ý sẽ không tranh cử vào năm 2018
MOSCOW - Tổng Thống Vladimir Putin đã gợi ý là có thể ông sẽ không ra tranh cử Tổng Thống vào năm 2018. Nói chuyện với Chủ Tịch cơ quan World Skills International trong tuần, ông Putin nói: “Cuộc thi tài về kỹ năng mậu dịch thế giới sẽ diễn ra ở Nga vào năm 2019, trong lúc bầu cử Tổng Thống Nga là vào năm 2018. Tôi tin chắc là bất cứ ai lúc đó là lãnh đạo quốc gia cũng sẽ tham gia hoạt động quốc tế sôi động này”.
Năm nay 62 tuổi, ông Putin đã thắng ghế Tổng Thống Nga trong 2 lần đầu phiếu và hiện nay uy tín của ông đối với người Nga lên rất cao. Theo kết quả thăm dò của Viện Public Opinion Fund hôm cuối tuần qua, có 75% cử tri nói họ sẽ dồn phiếu cho ông Putin nếu cuộc bầu cử Tổng Thống diễn ra ngay lúc này, tăng thêm so với con số 71% cách đây 6 tháng. Ứng cử viên cạnh tranh của ông, ông Vladimir Zhirinovsky của Đảng Dân Chủ Tự Do chỉ được 4% cử tri Nga ủng hộ mà thôi.

Thêm một cựu viên chức Khmer Đỏ bị xử án
NAM VANG - Một tòa án quốc tế ở thủ đô Nam Vang của Camdodia vừa mới tuyên bố, cựu viên chức Khmer Đỏ Ta An có tội chống nhân loại và giết người có chủ mưu, dù Thủ Tướng Hun Sen của Cambodia từng lên tiếng đe dọa không cho phép thêm bất cứ viên chức nào của Khmer Đỏ bị đem ra xử nữa. Ông Ao An, còn có tên là Ta An, là nghi can thứ nhì của hồ sơ mang mã số 004 của tòa án quốc tế.
Quan Tòa Mark Harmon đã tuyên bố bản cáo trạng, dù người đồng sự Cambodia là quan tòa You Bunleng không ủng hộ. Cách đây chưa đầy 1 tháng, tòa án này cũng đã truy tố 2 lãnh đạo Khmer Đỏ khác là Im Chaem và Meas Muth. Ta An bị tố cáo đã chỉ huy các vụ hành quyết trong trại giam Kok Pring, cũng như tại 2 trung tâm an ninh của Khmer Đỏ là Toul Beng và Wat Trakuo. Hung thủ này còn bị nhiều cáo trạng khác như giết người, trấn áp chính trị và tôn giáo dưới thời cai trị của Khmer Đỏ vào đầu thập niên 1970.

Thái Lan hứa trấn áp nạn lao động nô lệ trong ngành cá
BANGKOK – Thủ Tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha vừa hứa sẽ trấn áp tình trạng lao động nô lệ trong ngành đánh bắt thủy sản ở Thái Lan – vốn đã bị dư luận thế giới lên án. Ông thú nhận rằng ông có biết về tình trạng bị bóc lột lao động đối với những thủy thủ ngoại quốc bị giam ở Indonesia, và số cá họ đánh bắt sau đó được giao cho nhiều công ty Thái Lan đem bán khắp thế giới.
Chính Thái Lan là quốc gia đã mang số công nhân này sang Indonesia để làm việc, họ phải lao động đến 20 giờ mỗi ngày, đã vậy còn bị đánh đập và hầu như không được trả đồng nào. Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đã yêu cầu Thái Lan phải tận diệt tệ nạn này và trừng phạt các thủ phạm. Ngay lập tức, công ty xuất cảng thủy sản lớn nhất của Thái Lan là Thai Union Frozen Products loan báo họ cắt hợp đồng với một nhà cung cấp hải sản, nhưng lại từ chối không cho biết tên của nhà cung cấp này.

Thủ Tướng Nhật tán dương tình bạn hữu với Mỹ
TOKYO - Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe cho hay, ông đặt trọn tin tưởng vào Tổng Thống Barack Obama của Hoa Kỳ và nhận định tình bạn giữa Hoa Kỳ và Nhật là không thể lay chuyển. Ông Abe sẽ đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, trong chuyến công du sang Mỹ vào tháng 4.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Abe đã nhận xét tổng quan về kinh tế Nhật và mối liên hệ song phương giữa hai đồng minh chiến lược. Đặc biệt nhất là ông đã đưa ra lời an ủi rất hiếm hoi đối với số phận của hàng trăm ngàn cô gái giải sầu cho binh lính Nhật thời Đệ Nhị Thế Chiến. Rõ ràng ưu tư hàng đầu của ông Abe là phải tranh thủ sự hậu thuẫn toàn diện của Washington, trong lúc đang mâu thuẫn về chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh. Vào trung tuần tháng 3, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã chỉ trích Tokyo trong việc trình bày cho thế giới thấy một bản đồ do chính Trung Quốc làm ra vào năm 1969, trong đó ghi rõ Điếu Ngư Đài có tên là Sensaku và là lãnh thổ của Nhật.

Gần 4,000 ngư dân ngoại quốc mắc kẹt ở Indonesia
JAKARTA – Số lượng các ngư dân ngoại quốc bị mắc cạn trên các hòn đảo hẻo lánh phía Đông Indonesia đã lên đến gần 4,000 người, trong đó có không ít người bị bắt làm nô lệ. Những người này chủ yếu là lao động di dân, bị các thuyền trưởng vất bỏ sau khi chính phủ Indonesia đã bác bỏ chuyện nhập cư cho họ cách đây 5 tháng.
Một số người đã tìm cách trốn bằng cách nhảy từ tàu đánh cá bơi vào bờ, tẩu thoát trong rừng sâu. Một người từng bị bắt cho biết: “Đó là lúc gian khổ nhất trong đời chúng tôi, chúng tôi phải tìm cách sống còn, phải lao động nhọc nhằn hàng ngày, không ai còn hy vọng gì cả”. Những người này sống như nô lệ, ban ngày đi đánh cá, có khi ban đêm bị nhốt trong cũi sắt. Mỉa mai là những con cá mà họ bắt được về sau có thể xuất hiện trên bàn ăn tại các ngôi nhà ở Hoa Kỳ. Cơ quan IOM chuyên về di dân của Indonesia cho biết, cứ mỗi nạn nhân mà họ cứu được lại dẫn họ đến những nơi có thêm nhiều nạn nhân khác.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT