Thế Giới

Đấu giá quả trứng lớn nhất thế giới

Sunday, 31/08/2014 - 11:08:30

SUSSEX - Một quả trứng khổng lồ của loài chim voi đang được bán đấu giá tại Chợ đấu giá Mùa hè ở Billingshurst, phía Tây Sussex, nước Anh. Đây được coi là quả trứng lớn nhất thế giới, dự đoán có thể bán được mức giá khoảng $80,000 Mỹ kim. Quả trứng chim voi này được coi là lớn nhất thế giới vì nó to bằng 7 quả trứng chim đà điểu

Đấu giá quả trứng lớn nhất thế giới

SUSSEX - Một quả trứng khổng lồ của loài chim voi đang được bán đấu giá tại Chợ đấu giá Mùa hè ở Billingshurst, phía Tây Sussex, nước Anh. Đây được coi là quả trứng lớn nhất thế giới, dự đoán có thể bán được mức giá khoảng $80,000 Mỹ kim. Quả trứng chim voi này được coi là lớn nhất thế giới vì nó to bằng 7 quả trứng chim đà điểu, tương đương với 100 quả trứng gà.

Quả trứng này có đường kính khoảng 30 cm, là trứng hóa thạch của loài chim voi sống cách đây hơn 200 triệu năm ở Madagascar, châu Phi. Theo ông Errol Fuller, người phụ trách phiên đấu giá, cho biết: “Đây là quả trứng chim voi lớn nhất trên thế giới từng được tìm thấy, còn vì sao loài chim này có quả trứng to như vậy thì đó là một câu hỏi mà khoa học đến ngày nay vẫn chưa thể giải thích được”.

ƯCV Silva chiếm ưu thế trong cuộc tranh cử Tổng Thống Brazil

BRAZILIA - Nữ ứng cử viên Marina Silva của đảng Môi Trường đang dẫn trước Tổng Thống Brazil, bà Dilma Rouseff đến 10 điểm trong kết quả thăm dò cuối tuần qua, cho cuộc bầu cử Tổng Thống vào tháng 10 tới. Như thế có phần chắc chắn là cuộc bầu cử sẽ bất phân thắng bại trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 5 tháng 10 và sẽ có vòng thứ nhì. Bà Silva mới nhảy vào cuộc tranh đua ghế Tổng Thống cách đây 10 ngày, nhưng bà lại có đủ khả năng đánh bại bà Rousseff, chấm dứt 12 năm cầm quyền của Đảng Công Nhân.

Các nhà quan sát đang theo dõi tình hình, vì một cuộc hoán chuyển ghế lãnh đạo có thể tạo ra môi trường thuận tiện hơn cho giới đầu tư ngoại quốc. Nếu cuộc bầu cử bước vào vòng thứ nhì vào ngày 26 tháng 10, bà Silva có thể thắng luôn với 50% số phiếu bầu, trong lúc bà Rousseff chỉ đạt có 40%. Như thế khả năng tái đắc cử của bà Rousseff ngày càng xa mờ, cùng lúc này, có tin là nền kinh tế Brazil đã chính thức bị xem là bước vào giai đoạn suy thoái.

Phiến quân Houthi mở đợt tấn công mạnh tại Yemen

SANAA – Ít nhất đã có 10 tay súng trong lực lượng phiến quân và quân nhân Yemen tử trận khi hai bên giao chiến kịch liệt hôm Thứ Bảy vừa qua, khi nhóm phiến quân Houthi định chiếm một con đường chiến lược nối liền thủ đô Sanaa với các tỉnh có mỏ dầu. Trong nhiều năm qua, nhóm Houthi luôn chống lại chính phủ Yemen để đòi có thêm quyền hành cho nhóm người Hồi giáo Shiites thuộc bộ tộc Zaydi.

Cách đây 2 tuần, nhóm Houthi đã tổ chức biểu tình ở thủ đô Sanaa với hàng chục ngàn người ủng hộ, đòi lật đổ chính phủ hiện nay của Yemen. Vụ này khiến người ta lo ngại cho sự yên ổn của Yemen, vốn có đông người Sunni. Yemen là đồng minh của Hoa Kỳ, nằm cạnh Ả Rập Saudi. Các tỉnh Marib, Shabwa và Hadramout ở phía nam Yemen có trữ lượng dầu hỏa dồi dào, luôn là đích nhắm của nhóm Houthi. Các phe thân chính phủ đã bắt được 11 tay súng Houthi vũ trang hùng hậu, kể cả súng phóng lựu trên lộ trình chiến lược này.

Tình hình bệnh AIDS ở Nam Phi trở nên phức tạp

JOHANESBOURG - Trước đây, tình hình phát tán bệnh AIDS ở Nam Phi phần nào được ngăn chận, do hoạt động của cơ quan Emergency Plan for AIDS Relief (Pepfar) của Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush phát động, nhưng nay tình hình tốt đẹp này đang bị đe dọa. Các quan sát viên cho là sự lơ là của nhiều người, kể cả các lãnh đạo chính trị của Nam Phi, khiến bệnh AIDS không giảm mà có khuynh hướng tăng thêm. Mọi tiến bộ đang bị chậm lại do quỹ tài chính cho chương trình này đã bị giảm rõ ràng.

Hiện nay, chính phủ Nam Phi phải chi trả đến 83% phí tổn cho các chương trình trị liệu và phòng chống AIDS. Được biết đến năm 2016, từ ngân sách $350 triệu Mỹ kim, chương trình này có thể bị giảm chỉ còn $250 triệu, vì các viên chức Pepfar còn phải dành ngân khoảng cho Cameroon và Burundi, cũng để chống AIDS. Một phần trách nhiệm cũng thuộc vào Bộ Y tế Nam Phi đã thả lỏng việc kiểm soát căn bệnh khó trị này.

Tổng Thống Nga nhắm vào vùng Bắc Cực

MOSCOW – TT Nga Putin cuối tuần qua cho hay, mục tiêu đường dài của Nga thực ra không phải là phía đông Ukraine, mặc dù hàng trăm binh sĩ Nga đã thiệt mạng nơi đây, mà chính là vùng Bắc Cực. Tuyên bố với các thanh niên Nga trong một trại hè gần Moscow, ông Putin nói vị trí của cuộc đối đầu sắp tới giữa Nga và phương Tây sẽ là vùng cực bắc của Địa Cầu.

Ông Putin nói: “Quyền lợi của chúng ta là tập trung trong vùng Bắc Cực và do đó chúng ta phải thận trọng đối với các vấn đề có liên quan đến việc mở mang vùng này và củng cố vị trí của quốc gia chúng ta tại đây”. Nga cho rằng mình có chủ quyền đối với các mỏ dầu hỏa và khí đốt ở Bắc Cực. Cơ quan USGS của Hoa Kỳ từng ước lượng có đến 22% trữ lượng khoáng sản chưa từng được khai thác của cả Địa Cầu nằm ở Bắc Cực và Công Ước Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc thừa nhận, có 7 quốc gia có vị trí gần Bắc Cực có quyền tuyên bố chủ quyền tài nguyên thiên nhiên từ 200 dặm trở đi ở bờ biển tiếp giáp Bắc Cực của họ.

Thủ Tướng Ấn Độ đi thăm Nhật Bản

TOKYO – Thủ Tướng Ấn Độ đã dẫn đầu một phái đoàn doanh nhân hùng hậu sang thăm Nhật Bản hôm Thứ Bảy vừa qua. Hai quốc gia này luôn có những thỏa thuận mậu dịch quan trọng, vì Ấn Độ thì có tài nguyên dồi dào, trong lúc Nhật là cường quốc hàng đầu thế giới về các dạng công nghiệp kỹ thuật cao.

Vào năm 2011, hai nước đã ký thỏa thuận song phương nhằm giảm bớt thuế quan nhập cảng. Nhưng con số mậu dịch song phương còn khiêm tốn, vì Nhật vẫn còn đầu tư nhiều ở Trung Quốc, còn Ấn Độ lại có chủ trương hạn chế đầu tư của ngoại quốc vào Ấn Độ. Lần này hàng chục lãnh đạo các tập đoàn công nghiệp thép, năng lượng và truyền thông của Ấn đã tháp tùng ông Modi sang Nhật. Các quan sát viên cho là, việc ký kết về kỹ thuật năng lượng nguyên tử sẽ là một trong các mục tiêu đàm phán chính yếu giữa hai Thủ Tướng Abe và Modi. Công nghiệp hỏa xa và cách tân truyền thông cho Ấn Độ cũng là những đề tài quan trọng được đưa ra.

Tập Cận Bình hô hào quân đội TQ đẩy mạnh chiến tranh Internet

BẮC KINH – Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng kêu gọi quân đội Trung Quốc nên cải tiến quân sự, và thành lập một chiến lược mới cho chiến tranh thông tin trên mạng, trong cuộc sửa đổi khá toàn diện trong quân đội đông nhất thế giới với 2.3 triệu quân nhân.

Ông Tập cho là trong tình hình phải bảo vệ an ninh và sự bền vững của Trung Quốc, quân đội cần đẩy mạnh việc chỉnh sửa ‘chiến tranh thông tin’ một cách triệt để, trong đó có cả những tuyên truyền ý thức hệ. Lời tuyên bố này của ông Tập có thể làm Washington lo ngại vì từ vài năm qua, Mỹ luôn tố cáo Trung Quốc đứng sau những vụ ăn cắp, tấn công trên mạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT