Người Việt Khắp Nơi

Đêm Thánh Ca Giáng Sinh tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Friday, 21/11/2014 - 08:13:41

Về mục đích tổ chức Đêm Thánh Ca Giáng Sinh, Linh mục Nguyễn Văn Luân cho biết, Linh mục Nguyễn Thanh Sơn trong thời gian ở đây 5, 6 năm đã xây được ngôi thánh đường này, sau đó cha Bill, kế nhiệm cha Sơn làm Giám Quản 2 năm và cha Bill xây được hội trường.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Vào lúc 7 giờ 30 tối nay, thứ Sáu ngày 21 tháng11, 2014 tại thánh đường giáo xứ Đức Mẹ La Vang, địa chỉ 288 S. Harbor Blvd, Santa Ana, CA 92704 sẽ diễn ra một đêm Thánh Ca Giáng Sinh thật tưng bừng chưa từng có tại giáo xứ này. Vào chiều thứ Tư vừa qua, chúng tôi đã đến giáo xứ La Vang xin gặp Linh mục chính xứ Nguyễn Văn Luân để tìm hiểu thêm về giáo xứ Đức Mẹ La Vang và về Đêm Thánh Ca Giáng Sinh có một không hai này.

LM Chánh xứ Nguyễn Văn Luân bên đài Đức Mẹ La Vang chưa được xây dựng lại. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Mặc dù đang tất bật với công việc chuẩn bị cho đêm thánh nhạc, cha Nguyễn Văn Luân cũng dành thì giờ tiếp chúng tôi. Trước hết cha cho biết về lai lịch giáo xứ duy nhất trong giáo phận quận Cam được vinh dự mang tên giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Cách nay chừng 8 năm dưới thời Đức Giám Mục Tod Brown cai quản giáo phận Orange, ngài đã ưu ái cho giáo xứ này mang danh Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang; đó là do sự mời gọi của Đức cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận khi ngài sang đây năm 2001, ngài đã nói với Đức Cha Brown là khi nào Đức Cha thành lập một giáo xứ mới xin cho người Việt Nam lấy tên là giáo xứ Đức Mẹ La Vang, và Đức Giám Mục Tod David Brown đã thực hiện lời đề nghị của Đức Cố Hồng Y Thuận, nên chúng ta mới có giáo xứ này, và Linh mục Nguyễn Thanh Sơn được Đức Cha Brown cử làm cha sở đầu tiên tại đây.
Về mục đích tổ chức Đêm Thánh Ca Giáng Sinh, Linh mục Nguyễn Văn Luân cho biết, Linh mục Nguyễn Thanh Sơn trong thời gian ở đây 5, 6 năm đã xây được ngôi thánh đường này, sau đó cha Bill, kế nhiệm cha Sơn làm Giám Quản 2 năm và cha Bill xây được hội trường.
Từ con số vài ba trăm giáo dân lúc đầu, ngày nay giáo xứ đã có 2,600 gia đình với số giáo dân lên đến gần 6,000 tín hữu đi lễ hàng tuần. Từ lúc đầu có 3 thánh lễ bằng tiếng Việt, hiện nay mỗi tuần có năm thánh lễ cử hành bằng tiếng Việt, hai lễ bằng tiếng Tây Ban Nha và một lễ bằng tiếng Anh cho giới trẻ.
Với số giáo dân như thế, các em nhỏ học giáo lý để được xưng tội, rước lễ lần đầu cũng như các em học Việt ngữ, sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể lên đến khoảng 800 em mà giáo xứ không đủ phòng ốc nên Đức Giám Mục cho phép giáo xứ gây quỹ để xây một căn nhà hai tầng, và xây lại Đài Đức Mẹ La Vang, đó là hai chương trình lớn mà giáo xứ phải thực hiện trong thời gian tới, và ngân khoản dự trù cho hai công trình lên đến 6 triệu đô la. Vì vậy, giáo xứ mới tổ chức Đêm Thánh Ca Giáng Sinh, trước hết để chúng ta cùng nhau ca ngợi việc Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Trần, thứ hai là để gây quỹ. Bắt đầu từ năm 2013 các cha (cha Nguyễn Văn Luân, chánh xứ và cha phó xứ Thái Quốc Bảo) cùng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ đã vận động cho đến giờ này được hơn một triệu.
Năm nay thật may mắn, giáo xứ được sự hỗ trợ, tiếp tay của Trung Tâm Thúy Nga tổ chức Đêm Thánh Ca để mọi người có cơ hội đóng góp một viên gạch xây dựng Tòa Nhà Đức Tin và nhất là Đài Đức Mẹ La Vang sẽ được xây dựng thật tráng lệ tại Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản, để cám ơn Đức Mẹ đã cưu mang dân Việt chúng ta hơn 200 năm nay.
Linh mục chánh xứ cũng cho biết, hàng ngày có rất nhiều người đến cầu khấn Mẹ La Vang tại đây và được ơn, kể cả một số đồng hương không cùng tín ngường cũng đến vì họ cảm nghiệm được sự linh thiêng của Đức Mẹ. “Chúng tôi cũng muốn làm một cái gì đó đối với giáo phận Orange đã cưu mang chúng ta 40 năm nay,bằng việc xây dựng một Đài Đức Mẹ La Vang có tầm vóc mỹ thuật và tôn nghiêm.”
Trở lại Đêm Thánh Ca Giáng Sinh, Linh Mục Nguyễn Văn Luân cho Viễn Đông biết, có ba bậc Ân Nhân, bậc Nhất nếu quý ân nhân nào đóng góp từ $3,000 trở lên, ngoài những ơn ích thiêng liêng, quý ân nhân đó sẽ được khắc tên họ vào bia đá đặt dưới chân tượng đài Đức Mẹ La Vang. Đêm Thánh Ca Giáng Sinh sẽ do Trung Tâm Thúy Nga phụ trách với trên 20 nam nữ nghệ sĩ. Ngoài ra có Ca Đoàn Thiếu Nhi, Ca Đoàn Tổng Hợp La Vang. Đặc biệt có phần trình tấu dương cầm do chính Đức Giám Mục Kevin W.Vann, JCD,DD thực hiện và tiếng hát của Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, Linh Mục Chánh và Phó xứ La Vang.
Linh mục Chánh xứ cho biết, sở dĩ giáo xứ tổ chức Đêm Thánh ca Giáng Sinh sớm vì muốn sau đêm thánh ca sẽ ra DVD cho kịp phổ biến trước lễ Giáng Sinh, cha ước mong các gia đình Công Giáo trên toàn nước Mỹ có một cuốn DVD như một món quà trong mùa Giáng Sinh năm nay. Rất nhiều người đã mua vé ủng hộ $3,000, đặc biệt có một số anh chị em tôn giáo bạn cũng đến ủng hộ. Tất cả số vé đã bán hết, mặc dù còn rất nhiều người đến mua nhưng nhà thờ chỉ chứa được 1,100 người nên không thể bán thêm vé được nữa, xin mọi người thông cảm.
Trong tương lai, Linh mục cho biết sẽ còn nhiều dịp gây quỹ khác, trong đó, Trung Tâm Thúy Nga dự trù sẽ giúp giáo xứ tổ chức một Đại Nhạc Hội vào tháng Năm (tháng Hoa) Đức Mẹ, và vào dịp Tết Ất Mùi sắp đến, giáo xứ sẽ tiếp tục chương trình gói Bánh Chưng đã rất thành công trong những năm qua.
Trước khi ra về, Linh mục Nguyễn Văn Luân nhờ chúng tôi chuyển lời của cha cám ơn và kính chúc Ban Giám Đốc và toàn thể nhân viên nhật báo Viễn Đông tràn đầy hồng ân Thiên Chúa trong mùa Giáng Sinh năm nay, chúc tòa báo mỗi ngày một mạnh tiến trên đường phục vụ cộng đồng.
Quý ân nhân, đồng hương nào muốn giúp đỡ giáo xứ Đức Mẹ La Vang xin liên lạc số điện thoại: LM. Nguyễn Văn Luân (714) 775-6200 extension 201 - LM Thái Quốc Bảo (714) 775-6200, extension 204 hoặc đến địa chỉ giáo xứ có ghi ở đầu bài viết này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT