Người Việt Khắp Nơi

Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng với đêm ca nhạc tài tử

Sunday, 25/01/2015 - 10:28:33

Sau mỗi tiết mục trình diễn, khán giả không ngớt vỗ tay tán thưởng, và mong Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng thường xuyên tổ chức những buổi trình diễn như hôm nay để đồng hương có dịp thưởng thức nghệ thuật dân tộc, qua lối trình bày rất điêu luyện của các nghệ sĩ trong Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, một cái tên gọi nghe rất thân thương, đủ nói lên mục đích và hoài bảo của những người nghệ sĩ, muốn bảo tồn và phát huy văn hóa, nghệ thuật dân tộc trên xứ người. Vào tối Thứ Bảy, ngày 17 tháng Một, 2015, một buổi ca nhạc tài tử được Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng tổ chức rất thành công tại Hội Quán Lạc Hồng ở địa chỉ 7219 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683.

Các nghệ sĩ tài tử trong Đêm Văn Nghệ tại Hội Quán Lạc Hồng. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Khán phòng chật ních người, ngoài các nghệ sĩ trong Ban Dân Tộc Lạc Hồng, nghệ sĩ thân hữu còn khá đông đồng hương yêu mến văn nghệ, đặc biệt yêu mến Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng đến tham dự.
Chương trình được điều hợp bởi nữ nghệ sĩ Băng Tâm. Tiết mục mở màn cho chương trình là bản hòa tấu “Khúc Ca Hoa Chúc/Trung Thu” được trình bày bời các các nghệ sĩ: GS Nguyễn Văn Châu (đàn Kìm), Trần Hữu, Đặng Hùng, Quốc Long (đàn Bầu), Phương Nghi, Liên Tâm (đàn Tranh), Jimmy Trí (Guitar); bản hòa tấu tiếp theo là bản “Tình Bằng Hữu – Đảo Ngũ Cung Song Cước) rồi đến những Liên Khúc khác như Lý Hòa Tấu – Lý Đêm Trăng, Lý Qua Cầu, Lý Tương Phùng, Lý Năm Căn, Lý Mỹ Hưng… Sau đó, các nghệ sĩ tiếp tục phần trình diễn trích đoạn tuồng cải lương “An Lộc Sơn, Người Tình Trên Chiến Trận, Em Gái Bạc Liêu.”
Sau mỗi tiết mục trình diễn, khán giả không ngớt vỗ tay tán thưởng, và mong Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng thường xuyên tổ chức những buổi trình diễn như hôm nay để đồng hương có dịp thưởng thức nghệ thuật dân tộc, qua lối trình bày rất điêu luyện của các nghệ sĩ trong Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng.
Giáo sư Nguyễn Văn Châu, Giám Đốc Đoàn cho hay, Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng ra đời không ngoài chủ trương bảo tồn và phát huy nền âm nhạc cổ truyền dân tộc tại hải ngoại, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp nối cha anh, biết xử dụng các nhạc cụ cổ truyền dân tộc, biết trình bày các điệu hát quê hương. Hiện nay đã có khoảng 80 học sinh đang theo học các lớp múa, hát, xử dụng nhiều nhạc cụ khác nhau. Hy vọng những em này sẽ trở thành những nhân tố tiếp tục phát triển âm nhạc cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta sau này.
Sau buổi trình diễn, chị Nguyễn Thùy Trang nói với Viễn Đông, “Tôi thuộc thế hệ không già , không trẻ. Hồi ở Việt Nam bận rộn với công việc, không có thì giờ đi xem ca nhạc, vả lại cũng không có tiền mua vé.
“Sang đây, nhờ có thời gian, tôi đi tham dự những buổi trình diễn của Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng và mê luôn, nhất là khi nhìn các em còn nhỏ mà biết sử dụng các nhạc cụ dân tộc thuần thục, tự nhiên mình cảm thấy nó làm sao ấy, nó vừa tự hào, vừa sung sướng, vừa hãnh diện vì dân tộc mình đâu có thua ai, nhất là nền âm nhạc cổ truyền với những nhạc cụ độc đáo như đàn Bầu, đàn Tranh, đàn Kìm nhiều nước làm gì mà có.
“Tôi mong sao Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng tổ chức cho các em trong các trường Trung, Tiểu Học ở đây xem để họ thấy nền âm nhạc của nước mình, và cũng mong bà con mình có con em thích âm nhạc nên cho chúng tham gia vào Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng này, để chúng thấy hãnh diện là người Việt Nam”.
Xin liên lạc: (714)642-9590.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT