Thế Giới

Động đất 7.5 độ ngoài khơi Papua New Guinea

Sunday, 20/04/2014 - 12:01:20

Ít nhất có sáu cơn địa chấn mạnh đã xảy ra ở gần Bougainville trong tuần qua, trong đó có một trận mạnh tới 7.3 độ Richter xảy ra hôm 11 tháng Tư, nhưng không có báo cáo về mức thiệt hại lớn.

Một trận động đất với cường độ 7.5 đã xảy ra ở ngoài khơi Papua New Guinea vào hôm thứ Bảy, và một cảnh báo sóng thần đã được đưa ra trong một thời gian ngắn cho đảo quốc Thái Bình Dương này và quần đảo Solomon lân cận, nhưng không có báo cáo về thiệt hại.

Trận động đất xảy ra ở độ sâu 10 cây số (6 dặm), cách Panguna trên đảo Bougainville 68 cây số về phía tây nam, theo cơ quan Trắc Định Địa Chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết, sửa lại cường độ từ mức ban đầu là 7.8.
Sau đó Trung Tâm Khuyến Cáo Sóng Thần Thái Bình Dương hủy bỏ báo động sóng thần cho Papua New Guinea và quần đảo Solomon, và không có mối đe dọa cho nước Úc láng giềng hoặc trên khắp Thái Bình Dương.
Ít nhất có sáu cơn địa chấn mạnh đã xảy ra ở gần Bougainville trong tuần qua, trong đó có một trận mạnh tới 7.3 độ Richter xảy ra hôm 11 tháng Tư, nhưng không có báo cáo về mức thiệt hại lớn.
Jonathan Bathgate, một nhà địa chấn học của Geoscience Australia, nói, “Chắc chắn nó rất tích cực, hoạt động nhiều hơn mức nình thường, Loạt động đất này làm giảm bớt áp lực trên đường phay đứt gãy, nhưng chúng ta không thể loại trừ một trận động đất lớn xảy ra.”
Trận động đất này có thể đã được cảm nhận mạnh mẽ ở Bougainville và các đảo gần đó, nhưng với vị trị của nó nằm trên “Vành Đai Lửa Thái Bình Dương,” nơi các trận động đất thường xuyên xảy ra, nên có lẽ không có thiệt hại rộng lớn, theo ông Bathgate cho hay. Tuy nhiên, một trận sóng thần địa phương có thể đã được tạo ra, ông nói thêm như vậy. Trắc định cho thấy một cơn sóng nhỏ đã được tạo ra, theo Trung Tâm Cảnh Báo Sóng Thần Thái Bình Dương cho biết.
Trong năm 1998, một trận động đất mạnh 7 độ đã gây ra một trận sóng thần ập vào những khu làng ở gần Aitape, trên vùng duyên hải phía bắc của Papua New Guinea, và giết chết hơn 2,000 người.
Là một vùng tài nguyên phong phú, nằm tiếp giáp quần đảo Solomon, Bougainville đã chiến đấu một cuộc chiến tranh giành độc lập khỏi Papua New Guinea trong thập niên 1990, dẫn đến việc đóng cửa mỏ đồng Panguna, phần lớn thuộc quyền sở hữu của công ty Rio Tinto Ltd. Hiện nay Bougainville là một khu vực tự trị của Papua New Guinea.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT