Thế Giới

Du khách hoảng loạn vì cầu bằng kính bị nứt

Wednesday, 07/10/2015 - 07:48:44

Những cây cầu bằng kính đang rất thu hút du khách tại các khu du lịch Trung Quốc. Hồi tháng trước, một cây cầu treo bằng kính dài 900 mét cũng đã được sử dụng tại tỉnh Vân Nam.

HÀ NAM - Nhiều du khách đi trên cây cầu bằng kính cao nhất thế giới, vừa khánh thành tại Trung Quốc, đã được phen bủn rủn chân tay, khi mặt cầu bằng kính cheo leo ở độ cao hơn 1,000 mét bất ngờ bị rạn nứt. Hiện cây cầu đã bị tạm đóng cửa.

Cây cầu bị nứt là cây cầu dựng trên núi Yuntai, tỉnh Hà Nam. Du khách Lee Dong Hai kể lại rằng, anh đang ngắm cảnh núi Yuntai từ cây cầu này thì bất chợt nghe tiếng “rắc”. “Sàn kính dưới chân tôi hơi run nhẹ. Tôi nhìn xuống và thấy có một vết nứt dưới mặt kính”, anh Lee nói. “Rất nhiều người bắt đầu la hét. Tôi cũng hét lên cầu nứt rồi! và sau đó đẩy mọi người phía trước để chúng tôi có thể chạy ra khỏi đó.”
Sự việc được cho là xảy ra hôm 5 tháng 10, khiến khiến nhiều du khách hoảng loạn. Mặt kính của cầu từng được khẳng định có thể chịu trọng tải là 800 ký/mét vuông. Cây cầu này vừa được khánh thành hôm 20 tháng 9 thì đã phải đóng cửa sau sự việc. Phát ngôn viên của văn phòng du lịch núi Yuntai nói rằng, mặt kính bị nứt sau khi 1 du khách làm rớt chiếc ly bằng nhôm inox trong lúc di chuyển. Người này cũng khẳng định, chỉ có 1 trong 3 lớp kính bị vỡ, nên du khách không gặp nguy hiểm.

Những cây cầu bằng kính đang rất thu hút du khách tại các khu du lịch Trung Quốc. Hồi tháng trước, một cây cầu treo bằng kính dài 900 mét cũng đã được sử dụng tại tỉnh Vân Nam.

Dùng thịt sống để bắt giòi làm tổ trong mắt
MÔNG CỔ - Một nhà khoa học trong quá trình đi tìm mộ Thành Cát Tư Hãn ở Mông Cổ bị giòi làm tổ trong mắt, và được đồng nghiệp là người bản địa dùng thịt dê sống chữa bệnh. Ông Albert Lin, một nhà khoa học của National Geographic, đã kể lại câu chuyện này hồi cuối tháng 9. Khi đó, ông Lin đến Mông Cổ tìm mộ Thành Cát Tư Hãn thì một đồng nghiệp bỗng nhiên bị sưng mắt.

Khi kéo mí mắt ra, họ nhìn thấy có giòi làm tổ trong mắt anh này. Một đồng nghiệp người Mông Cổ đã nhanh trí dùng kinh nghiệm của dân du mục bản địa để chữa trị. “Đồng nghiệp của tôi nói 'Tôi có cái này đây', rồi chụp một miếng thịt dê lên mắt người bệnh. Miếng thịt còn đầy máu, vậy mà nó thực sự hiệu quả. Từng con giòi bò ra, tổng cộng có đến 7 con”, ông Lin kể.

“Việc ruồi đẻ trứng trong mắt tạo thành giòi thường xuyên xảy ra ở Mông Cổ. Do đó, người dân địa phương đã tìm ra cách chữa trị đơn giản cho vấn đề này", ông Lin cho biết. Nhóm của ông Lin đang tham gia dự án khảo cổ Thung lũng các Khan (vua trong tiếng Mông Cổ), làm việc tại vùng Ikh Khorig. Đây được coi như "khu vực cấm" cần bảo tồn nguyên trạng, do đó, đội phải sử dụng kỹ thuật không xâm lấm để tìm kiếm mộ Thành Cát Tư Hãn.

Quân chính phủ Syria ồ ạt tấn công phe đối lập
SYRIA - Quân chính phủ Syria hôm thứ Tư đã tấn công dữ dội phe đối lập, với sự yểm trợ của chiến đấu cơ Nga. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết, quân chính phủ đã mở cuộc tấn công trên 4 mặt trận, tại các tỉnh Idlib và Hama ở phía tây bắc. Đây được cho là “những cuộc giao tranh ác liệt nhất trong nhiều tháng qua.”

Các cuộc tấn công có sử dụng các hỏa tiễn đất đối đất hạng nặng, bắn vào ít nhất 4 căn cứ của phe đối lập. Hầu hết khu vực tỉnh Idlib đang thuộc sự kiểm soát của một liên minh các tay súng chống chính phủ, bao gồm cả nhóm Nusra Front có liên hệ với Al Qaeda.

Anh quốc: Mưa lớn làm lủng mái cửa hàng
BIRMINGHAM - Một cửa hàng tại Birmingham đã phải dừng hoạt động trong 45 phút, vì nước chảy từ ống thoát nước quá mạnh làm dột nóc cửa hàng. Sau khi càn quét qua các tiểu bang Hoa Kỳ, bão Joaquin đã tràn qua khu vực Châu Âu gây mưa lớn trên khắp các nước Anh, Pháp. Nhiều nơi trên lãnh thổ Anh và xứ Wales đang phải chịu đựng lũ quét và mưa dai dẳng, dù cơn bão đã suy yếu ít nhiều. Tại quận Cornwall, bão Joaquin đã làm biển động mạnh, sóng cao tràn vào đường sá, gây khó khăn khi di chuyển.
Trong khi đó, tại Parry Barr, Birmingham, mưa lớn đã làm nước chảy mạnh từ đường ống thoát nước xuống trần cửa hàng Asda, làm dột nóc cửa hàng này trong suốt 30 phút đồng hồ. Người mua sắm đã phải dùng áo, dù, lấy từ quầy hàng để che chắn cơ thể. Tình trạng tại cửa hàng trở nên vô cùng hỗn loạn vì khách hàng lo sợ nước chảy làm rò rỉ điện. Cửa hàng Asda đã phải đóng cửa trong 45 phút để giải quyết vụ dột nước.

Putin đón sinh nhật 63 trên sân hockey
MOSCOW - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã kỷ niệm sinh nhật cùng bạn bè và các ngôi sao thể thao ở Sochi. Ông Putin đã tham gia khai mạc mùa đấu mới của Liên đoàn hockey quốc gia NHL, theo đúng kế hoạch mà điện Kremlin thông báo trước đó.

Tổng thống có tên trong đội của NHL đấu với các viên chức và doanh nghiệp Nga. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên đài TV của nước này. Ông Putin được biết là một người say mê chơi hockey. Hồi đầu tháng 9, cũng ở Sochi, ông chơi trong đội đấu với các sinh viên đến từ Học viện Sirius.

Lần đầu tiên Tổng thống Nga chơi môn thể thao này là năm 2012. Trận đấu diễn ra chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức của ông. Ông Putin trong nhiều năm đã không đi nghỉ trong dịp sinh nhật mình. Năm ngoái, ông được cho là đón sinh nhật tại một nơi hoang vu, cách xa khu dân cư ở Siberia.

Dịch viêm gan C bùng phát tại Singapore nghi do lây từ kim chích
SINGAPORE - 22 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Singapore đã nhiễm viêm gan C, 4 người đã tử vong. Nguyên nhân lây nhiễm có thể do kim chích và thuốc đa liều. Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH) mới đây đã phải xin lỗi vì để xảy ra đợt bùng phát dịch viêm gan C. Bệnh viện SGH nhận thấy có sự gia tăng bất thường về số ca nhiễm viêm gan C trong số các bệnh nhân bệnh thận chữa trị tại bệnh viện từ tháng 6.

Kết quả xét nghiệm phát hiện 22 trường hợp mắc bệnh, 4 trong số đó đã tử vong. Theo đại diện bệnh viện, những người này đều có nhiều bệnh tật, đồng thời bị nhiễm trùng máu nặng. Tuy vậy, không loại trừ khả năng virus viêm gan C làm bệnh nặng thêm, dẫn đến cái chết của họ.

Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân bùng phát dịch, có khả năng cao là từ kim chích và những lọ thuốc đa liều. Thông thường, một lọ thuốc được dùng cho 2-3 bệnh nhân và dù kim chích được thay mới hàng ngày, chúng vẫn có thể là nguồn lây bệnh.

Chủ tịch SGH, Giáo sư Fong Kok Yong, cho biết bệnh viện đã thực hiện “các bước cần thiết để loại bỏ tối đa các nguồn lây nhiễm”. Bệnh viện cũng xét nghiệm tất cả các bệnh nhân bị rối loạn chức năng gan cùng các nhân viên y tế đã trực tiếp chăm sóc người bệnh và không tìm thấy ca nhiễm viêm gan C mới nào.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT