Thế Giới

Đức cũng nghe lén điện thoại của Ngoại Trưởng Mỹ

Monday, 18/08/2014 - 01:48:52

Một tuần báo Đức hôm Thứ Bảy vừa qua đã tiết lộ là ngành phản gián Đức cũng đã ít nhất nghe lén một lần các cuộc điện đàm của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Chắc chắn tin này sẽ làm bối rối chính phủ Đức, khi nước này đang lên tiếng chỉ trích gay gắt chuyện ngành tình báo Hoa Kỳ nghe lén nhiều cuộc điện thoại của họ

Đức cũng nghe lén điện thoại của Ngoại Trưởng Mỹ

BERLIN - Một tuần báo Đức hôm Thứ Bảy vừa qua đã tiết lộ là ngành phản gián Đức cũng đã ít nhất nghe lén một lần các cuộc điện đàm của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Chắc chắn tin này sẽ làm bối rối chính phủ Đức, khi nước này đang lên tiếng chỉ trích gay gắt chuyện ngành tình báo Hoa Kỳ nghe lén nhiều cuộc điện thoại của họ, kể cả điện thoại của Thủ Tướng Angela Merkel.

Tuần báo Der Spiegel trích thuật các nguồn tin ẩn danh cho hay, các chuyên viên của cơ quan tình báo BND của Đức đã nghe lén điện thoại của ông Kerry, khi ông đến vùng Trung Đông tìm cách hòa giải xung đột giữa Israel, Palestine cùng với các quốc gia Ả Rập khác trong năm 2013. Tờ báo Đức cho hay, có vẻ như cuộc ghi âm điện đàm của ông Kerry đã bị cấp tốc xóa bỏ. Ngay cả điện thoại của người tiền nhiệm ông Kerry là bà Hillary Clinton cũng bị nghe lén, nhưng sau đó cơ quan BND lại không xóa bỏ cuộc ghi âm lén này.

Boko Haram bắt cóc gần 100 người ở Nigeria

DORON BAGA – Nhóm khủng bố Boko Haram đã bắt cóc gần 100 nạn nhân trong tuần qua, bao gồm nam giới và các thiếu niên, và còn giết chết 28 người trong những vụ tấn công vào các làng mạc hẻo lánh ở vùng đông bắc của Nigeria, theo lời các nhân chứng thuật lại. Vụ tấn công vào ngôi làng có tên Doron Baga và các làng xung quanh đã diễn ra từ đầu tuần trước, nhưng mãi đến cuối tuần thì tin tức mới được loan báo, đa phần là do liên lạc thông tin quá lạc hậu từ vùng này về đến thủ đô Nigeria.

Các nhân chứng cho hay, có khoảng 25 người cũng bị thương trong các vụ tấn công và phiến quân đã đốt sạch nhiều ngôi nhà của dân làng. Một nhân chứng tên Halima Adamu kể: “Bọn chúng không để lại người đàn ông hay con trai nào, chỉ tha cho đàn bà, thiếu nữ và trẻ con”. Cảnh hỗn loạn kinh hoàng xảy ra khi bọn khủng bố lùng sục tìm kiếm các người đàn ông và thanh niên đưa lên xe.

Tổng Thống Colombia ủng hộ thuốc có chứa cần sa

BOGOTA - Tổng Thống Colombia Juan Manuel Santos tuyên bố, ông ủng hộ việc hợp thức hóa sử dụng cần sa marijuana trong các loại thuốc đặc trị để chữa bệnh. Ông Santos cho là đây là một cách có tính nhân đạo, để giúp giảm đau đớn cho các bệnh nhân đang bị bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối. Quốc Hội Colombia sẽ phải bỏ phiếu để quyết định có chấp thuận việc trị bệnh bằng cần sa này hay không.

Trong một diễn đàn về các chính sách y tế, ông Santos cũng cho hay ông muốn loại bỏ bọn buôn cần sa tham gia vào việc chế tạo dược phẩm này. Cùng với Peru, Colombia từ lâu được xem là ‘nhà sản xuất cocaine lớn nhất thế giới’ và đất nước này chìm đắm trong bạo lực ma túy do băng đảng gây ra từ nhiều thập niên qua. Đa số cần sa từ Colombia được đưa vào Hoa Kỳ qua ngõ Trung Mỹ và Mexico. Ông Santos bênh vực lập trường của ông, vì ông nói đây là cách loại bỏ bọn trung gian.

Thể thao gia Tây Phi bị cấm thi đấu ở Thế Vận Hội Thanh Niên

BẮC KINH – Do dịch bệnh Ebola đang lan nhanh, Ủy Ban Olympic Quốc Tế IOC đã ra lệnh cấm 3 thể thao gia từ vùng Tây Phi không được tham gia vào Thế Vận Hội Thanh Niên, đang được tổ chức ở Nam Kinh, Trung Quốc. IOC loan báo, các đoàn thể thao nào xuất phát từ vùng đang có dịch Ebola hoành hành sẽ không được tham gia thi đấu trong các bộ môn bơi lội và thi đấu có tiếp xúc, vì e ngại virus Ebola có thể lây lan trong các dịp này.

IOC ra tuyên bố có đoạn: “Chúng tôi lấy làm tiếc vì có thể các thể thao gia Tây Phi lại bị đau lòng gấp đôi, một là do nỗi buồn từ vùng đất đang có dịch bệnh hoành hành, nay lại bị cấm thi đấu. IOC và Ủy Ban Tổ Chức Thế Vận Hội Thanh Niên mời các quốc gia này vẫn mang quốc kỳ đến trong ngày khai mạc, và cờ của những nước này sẽ vẫn được treo tại vận động trường.” IOC cũng nhấn mạnh chỉ có vài môn thể thao là bị cấm, còn đa số các môn còn lại đều cho phép các đoàn thể thao Tây Phi tham gia.

Thái Lan nghiêm khắc hơn với các vụ ‘đẻ thuê’

BANGKOK – Chính phủ Thái Lan đã ban hành nhiều sắc luật quản lý việc “đẻ thuê”, nghiêm cấm các đôi vợ chồng nước ngoài rời khỏi Thái Lan cùng với những đứa trẻ được sinh ra bởi những bà mẹ “đẻ thuê”. Sở dĩ có chuyện này do mới đây, một bà mẹ đẻ thuê ở Thái Lan đã nhận nuôi một bé trai mà cô được thuê mang thai, sau khi một đôi vợ chồng người Úc đã không chịu nhận đứa con này, vì đứa bé có dấu hiệu bị bệnh Down. Cặp vợ chồng đã mang về Úc một bé gái khỏe mạnh, vốn là chị em song sinh với bé trai nêu trên.

Cảnh sát Úc cho hay, từ nay về sau, các cặp vợ chồng ngoại quốc nào muốn rời Thái Lan và mang theo con nuôi sẽ phải xuất trình giấy cho phép của một tòa án Thái Lan. Hiện nay, chính quyền quân nhân Thái Lan đang vội vã nghiên cứu các dự luật, nhằm cấm mọi hình thức đẻ thuê ở Thái Lan trong tương lai.

Bí ẩn về hộp đen của phi cơ rơi ở Brazil

BRASILIA - Chiếc hộp đen được thu nhặt ở điểm rơi của chiếc phi cơ chở ứng cử viên Tổng Thống Eduardo Campos của Brazil lại không thuộc về chiếc máy bay chở ông, theo tin từ không lực FAB của Brazil loan báo hôm Thứ Bảy. Nhà chức trách Brazil cho biết, nội dung của chiếc hộp đen không liên quan gì đến chuyến bay chở ông Campos, vốn đã rơi trong vùng vào hôm Thứ Tư vừa qua. Một phát ngôn nhân của FAB cho hay, các chuyên viên đang cố gắng tìm hiểu nội dung của chiếc hộp đen kỳ lạ này.

Ông Campos và 6 người nữa đã tử nạn, khi chiếc phản lực cơ của ông rơi trong điều kiện thời tiết rất xấu, trong thành phố cảng Santos gần Sao Paulo. Pedro Luis Farcic, phát ngôn nhân không lực Brazil cho hay: “Nội dung gần 2 tiếng đồng hồ đã được kiểm nghiệm lại cho thấy, đây không phải là chiếc hộp đen của chuyến bay đã rơi hôm 13 tháng 8”. Ông Campos thuộc đảng Xã Hội PSB, được công luận xếp thứ ba trong cuộc chạy đua giành ghế Tổng Thống Brazil. Ngày 20 tháng 8 đảng PSB mới họp để quyết định bước đi tiếp theo.

Scotland phản ứng dữ dội với nhận xét của Thủ Tướng Úc

EDINBURG - Thủ Tướng Scotland, ông Alex Salmond, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ những nhận xét mới đây của Thủ Tướng Úc Tony Abbott về nền độc lập của Scotland. Ông Salmond cho là, những nhận xét của ông Abbott là “điên khùng, giả dối và có tính sỉ nhục”. Được biết, Thủ Tướng Tony Abbott đã trả lời phỏng vấn của một tờ báo như sau: “Thế giới không được lợi gì về nền độc lập của Scotland, những ai muốn phá vỡ tính đoàn kết của Anh Quốc thì rõ ràng không phải là những người ủng hộ công lý hay tự do”.

Thủ Tướng Salmond cho là ‘những bình phẩm của ông Abbott xúc phạm đến nhân dân Scotland một cách rõ ràng.” Dân chúng Scotland sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 18 tháng 9, và họ sẽ phải trả lời cho câu hỏi là “Scotland có nên trở thành một quốc gia hoàn toàn độc lập hay không?” Ông Abbott đã không ngại ngùng cho rằng, việc Scotland muốn tách hoàn toàn ra khỏi khối Liên Hiệp Anh là điều sai lầm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT