Thế Giới

Em trai đầu tiên nhiễm Ebola có lẽ bị lây khi chơi trên cây có dơi

Friday, 23/01/2015 - 08:41:07

Họ lấy một số mẫu và nói chuyện với dân làng, để tìm hiểu thêm về nguồn gốc của Ebola.
Những điều mà nhóm nghiên cứu tìm thấy đã được công bố trên tạp chí y khoa EMBO Molecular Medicine.

Loài người có thể bị lây bệnh nếu ăn dơi bị nhiễm Ebola như đã xảy ra ở Phi Châu.


GUINEA – Em trai Emile Ouamouno, 2 tuổi, ở Guinea, được coi là nạn nhân Ebola gây ra trận dịch bùng phát hiện nay. Có thể bé đã bị nhiễm bệnh trong lúc chơi đùa nơi một gốc cây rỗng chứa một bầy dơi, theo các nhà khoa học cho biết.Họ đã liên kết như vậy trong một chuyến đi đến ngôi làng Meliandou của cậu bé để nghiên cứu.
Họ lấy một số mẫu và nói chuyện với dân làng, để tìm hiểu thêm về nguồn gốc của Ebola.
Những điều mà nhóm nghiên cứu tìm thấy đã được công bố trên tạp chí y khoa EMBO Molecular Medicine.
Meliandou là một ngôi làng nhỏ gồm 31 nóc nhà.
Làng nằm sâu trong vùng rừng rú Guinea, được bao quanh bởi những đám lau sậy cao ngất và những bãi đất trồng cây cọ dầu. Những thứ cây này được cho là đã thu hút những con dơi ăn quả mang virus Ebola truyền nhiễm sang bé Emile.
Trong chuyến nghiên cứu điền dã bốn tuần của họ hồi tháng Tư, 2014, bác sĩ Fabian Leendertz và các đồng nghiệp đã tìm thấy một gốc cây lớn, nằm cách nhà của Emile chừng 50 mét.
Dân làng báo cáo rằng trước đây bọn trẻ thường hay chơi đùa nơi cội cây rỗng ấy.
Emile đã chết vì Ebola trong tháng 12, 2013. Trước đó bé hay ra chơi ở đó, theo bạn bè của bé cho biết.
Dân làng nói rằng cây đó bị đốt cháy vào hôm 24 tháng Ba, 2014, và khi cây bốc cháy, một “trận mưa dơi” túa ra.
Loài dơi này có tên khoa học là Mops condylurus, một giống dơi thò đuôi, chuyên ăn côn trùng. Dân làng đã gom lại một số lượng lớn những con dơi ấy để làm thực phẩm. Nhưng vào ngày hôm sau, họ vứt bỏ chúng đi, sau khi chính phủ loan báo một lệnh cấm tiêu thụ thịt rừng.
Mặc dù thịt rừng Phi Châu được coi là một nguồn có thể truyền bệnh Ebola, các nhà khoa học tin rằng nó đã không gây ra đợt bùng phát dịch bệnh.
Thay vì vậy, nguồn gây bệnh chính là Emile, khi bé tiếp xúc với những con dơi và phân của chúng, lúc chơi đùa với bạn bè trong cây rỗng.
Các nhà khoa học đã lấy mẫu tro từ cây rồi đem ra xét nghiệm, và tìm thấy những dấu vết DNA phù hợp với những con dơi ấy.
Mặc dù họ không thể xét nghiệm thịt rừng mà dân làng đã hủy bỏ, nhưng họ cũng đã bắt được và xét nghiệm bất cứ con dơi sống nào mà họ có thể tìm thấy, ở trong và xung quanh làng Meliandou.
Tuy nhiên, họ không thể tìm thấy Ebola trong bất kỳ con nào trong số hàng trăm con dơi ấy.
Nhưng các cuộc xét nghiệm trước đó cho thấy loài dơi này có thể mang Ebola.
Bác sĩ Leendertz, ở viện Robert Koch Institute tại Đức, và các đồng nghiệp của ông nói rằng đây phải là một trường hợp khá hiếm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT