Người Việt Khắp Nơi

Giáo Phận Orange cử hành Lễ Truyền Dầu

Wednesday, 01/04/2015 - 07:34:00

Khoảng 100 dự tòng gồm người lớn và trẻ em, đa số là người Mễ Tây Cơ lên trước bàn thờ rước Sách Thánh và rời khỏi thánh đường. Những dự tòng này sẽ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội để gia nhập Giáo Hội Công Giáo trong Lễ Vọng Phục Sinh vào Thứ Bảy ngày 4.4.2015.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Vào lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Hai 30.3.2015, Giáo Phận Công Giáo Quận Cam đã long trọng cử hành Lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Saint Columban, 10801 Stanford St, Garden Grove với sự tham dự của tất cả các linh mục trong giáo phận, tu sĩ nam nữ và khoảng 2 ngàn giáo dân.

Các Linh Mục giơ tay lập lại Lời Hứa Linh Mục (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trước giờ lễ, tu sĩ nam nữ và giáo dân gồm đủ các sắc dân Mỹ, Mễ, Hàn, Nhật, Phi, Việt... đã ngồi kín các dãy ghế trong thánh đường, một số đông phải đứng phía cuối. Đúng 5 giờ 30, Các Giám Mục và Linh Mục đoàn từ phía ngoài tiến vào thánh đường. Đi đầu có Thánh Giá Nến Cao và bình hương, tiếp theo là khoảng hơn 200 Linh Mục mặc phẩm phục trắng sắp hàng đôi rồi đến Đức Đan Viện Phụ, các Đức Giám Mục Tod David Brown, Đa Minh Mai Thanh Lương và vị chủ tế là Đức Giám Mục Kevin W.Vann,JCD,D.D. Mọi người trong thánh đường đứng để cùng ca đoàn hát bài ca nhập lễ “Laudate Dominum”.
Ba vị Giám Mục và Đức Đan Viện Phụ cùng một số Linh Mục và hai Phó Tế lên ngồi trên cung thánh; các Linh Mục khác được sắp ngồi phía dưới bên trái bàn thờ. Nghi thức thống hối mở đầu thánh lễ với kinh Kyrie, Xin Chúa Thương Xót Chúng Con. Tiếp đến, Đức Giám Mục chủ tế xướng “Kinh Vinh Danh” (Glory To God), ca đoàn và mọi người có mặt trong thánh đường đều hát bài ca ngợi vinh quang Thiên Chúa. Sau đó, Hector Espinoza, một thiếu niên Mễ Tây Cơ đọc bài Đọc I bằng tiếng Tây Ban Nha và Francesca Kim, một phụ nữ Hàn Quốc đọc bài Đọc II bằng tiếng Hàn. Sau bài Phúc Âm do Phó Tế Guillermo Torres công bố, Đức Giám Mục Kevin Vann có bài giảng. Kết thúc bài giảng, Đức Giám Mục yêu cầu tất cả các Linh Mục đứng lên lập lại “Lời Hứa Linh Mục” trước mặt ngài. (Đây là giáo luật, mỗi năm các Linh Mục đều phải lập lại lời thề hứa khi chịu chức Linh Mục trong thánh lễ Truyền Dầu trước vị Giám Mục cai quản giáo phận, nên Lễ Truyền Dầu là thánh lễ có đông đủ linh mục nhất).
Sau nghi thức trên, từ cuối thánh đường, ba Thầy Phó Tế Peter Nguyễn, Alfredo Rios và Friar Ryan Thornton mặc phẩm phục trắng, mỗi Thầy mang một bình dầu lên cung thánh đặt trên chiếc bàn phủ khăn trắng trước bàn thờ. Đức Giám Mục chủ tế tiến đến trước ba bình dầu, có Linh Mục Nguyễn Tiến Bình và hai Lm khác phụ giúp, ngài làm nghi thức làm phép dầu gồm Dầu Bệnh Nhân - Dầu Dự Tòng và Dầu Thánh Hiến. Sau khi Dầu được làm phép, ba Thầy Phó Tế mang ba bình dầu đặt trên giá đặt sẵn trên cung thánh bên phải bàn thờ.
Khoảng 100 dự tòng gồm người lớn và trẻ em, đa số là người Mễ Tây Cơ lên trước bàn thờ rước Sách Thánh và rời khỏi thánh đường. Những dự tòng này sẽ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội để gia nhập Giáo Hội Công Giáo trong Lễ Vọng Phục Sinh vào Thứ Bảy ngày 4.4.2015.
Thánh Lễ bước sang phần Phụng Vụ Thánh Thể, Rước Lễ và Phép Lành của Đức Giám Mục trước khi ca đoàn trổi bài ca Kết Lễ “Lift High The Cross”.
Mỗi năm tại các giáo phận đều cử hành Lễ Truyền Dầu do chính Đức Giám Mục chủ tế để làm phép ba loại dầu như đã nói. Dầu Bệnh Nhân được các linh mục xức cho người bệnh có dấu hiệu nguy tử. Dầu Dự Tòng để các linh mục xức trên đầu và tay cho các người Dự Tòng khi gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Dầu Thánh Hiến để dùng cho trường hợp phong chức Giám Mục, Linh Mục hay các nghi thức Khấn Hứa của các tu sĩ. Ba bình dầu sau khi làm phép sẽ được Tòa Giám Mục phân phối đến các giáo xứ dùng trong một năm. Đến Lễ Truyền Dầu sang năm lại dùng dầu mới. Trước đây, Lễ Truyền Dầu thường cử hành vào Thứ Năm Tuần Thánh, nhưng gần đây, tại giáo phận Orange Đức Giám Mục cho cử hành vào trước Thứ Năm Tuần Thánh, vì trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh có nhiều nghi thức quan trọng khác nữa nên sẽ không có đủ thì giờ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT