Thế Giới

Hai du khách Anh bị đánh chết tại Thái Lan

Tuesday, 16/09/2014 - 09:01:35

Một cây cuốc đẫm máu nằm gần hai thi thể nạn nhân và cái cuốc này bị xem là vật đã được kẻ sát nhân sử dụng gây án...



Hai du khách Anh bị đánh chết tại Thái Lan
BANGKOK – Hai du khách người Anh bị đánh đập dã man đến chết trên một bãi tắm thuộc một hòn đảo xinh đẹp ở miền nam Thái Lan hôm thứ Hai. Hai nạn nhân gồm cô Hannah Witheridge, 23 tuổi, cư dân của Great Yarmount, và anh David Miller, 24 tuổi, cư dân của Jersey. Hai thi thể gần như trần truồng khi được khám phá trên đảo Koh Tai trong vịnh Thái Lan.
Một cây cuốc đẫm máu nằm gần hai thi thể nạn nhân và cái cuốc này bị xem là vật đã được kẻ sát nhân sử dụng gây án, theo lời Đại tá cảnh sát của Thái Lan Prachum Ruangthong cho biết. Ông Prachum nói, “Hai nạn nhân đã đi cùng nhau đến một quán rượu và sau đó rời quán rượiu vào khoảng 1 giờ sáng, theo đoạn video của camera an ninh ghi nhận được.”
Hiện nay cảnh sát điều tra vẫn chưa biết ai là thủ phạm và đang xem xét thêm đoạn video này. Đảo Koh Tao chỉ có 2,000 cư dân, nằm cách Bangkok khoảng 250 dặm về phía nam và nguồn lợi chính yếu là du lịch quốc tế.

Mỹ khởi xướng tập trận ở Ukraine
KIEV – Có tổng cộng 15 quốc gia do Hoa Kỳ lãnh đạo sẽ bắt đầu cuộc diễn tập quân sự ở phía tây Ukraine từ Thứ Hai, trong lúc tình hình phía đông xứ này khiến thỏa ước ngừng bắn đã bị vi phạm. Binh sĩ liên quân đồng minh bắt đầu cuộc tập trận có tên “Rapid Trident 14” gần thành phố Lviv ở phía tây Ukraine.
Hoa Kỳ có khoảng 200 quân nhân tham gia lần này, theo tin từ Ngũ Giác Đài cho hay. Đây là lần đầu tiên mà quân nhân Mỹ được giàn ra trên đất Ukraine, trong một hành động để chứng tỏ lòng đoàn kết với chính phủ Kiev của Washington trong tình hình hiện nay. Hiện chưa rõ 15 quốc gia có quân đội tham gia cuộc diễn tập lần này gồm những xứ nào.
Chiến cuộc ở thành phố Donetsk đã làm nhiều quan sát viên lo ngại vì thành phố này loan báo “đã có thiệt mạng cho dân chúng” nhưng không cho biết rõ chi tiết. Tuy Moscow cứ liên tục chối bỏ, NATO và chính phủ Kiev cho hay có ít nhất 1,000 quân nhân Nga đang có mặt trên đất Ukraine để hổ trợ cho quân ly khai.

Nga sẽ kiện lệnh trừng phạt của Tây Phương
MOSCOW – Trong cuộc họp của đảng cầm quyền ở thủ đô Moscow, Thủ Tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố là sức mạnh của Nga đang bị thách đối bởi các biện pháp trừng phạt của Tây Phương và Nga sẽ chống lại bằng một “mức độ tương ứng.” Ông Medvedev tuyên bố, “Khi một loạt trừng phạt và hăm dọa nhắm vào Nga, điều quan trọng là không nên chọn các đáp ứng hay giải pháp dễ dãi và phải duy trì guồng máy dân chủ trong nhà nước và xã hội chúng ta hoạt động bình thường.”
Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ đã áp dụng những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào nhiều ngành, công ty và cá nhân của Nga trong tuần qua vì chủ trương gây hấn của Moscow trong vùng đông Ukraine, khiến kinh tế Nga càng thêm nhiều khó khăn. Bộ Trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev cho hay Nga sẽ đệ đơn kiện lên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO về các biện pháp trừng phạt này, theo các cơ quan truyền thông của Nga cho biết. Ông Ulyukayev nói, “Chúng tôi nhất quyết chống lại đến cùng.”



Hàng trăm thuyền nhân từ Phi Châu chết đuối trên biển
VALETTA, Malta - Khoảng 500 người di dân được xem đã chết đuối sau khi tàu chở họ bị một chiếc tàu khác tông mạnh và chìm gần Malta trong tuần qua, theo lời cơ quan di trú IOM của Liên Hiệp Quốc cho hay hôm Thứ Hai. Có tin là đến 750 người đã chết chìm trên bốn chiếc thuyền vượt biển.
Có hai nạn nhân sống sót người Palestine đã thuật lại cho đại diện IOM là chiếc tàu chở 500 người đã bị bọn buôn lậu người quốc tế cố ý làm cho chìm. Họ cho hay chiếc tàu bị chìm đã khởi hành từ hải cảng Damietta ở Ai Cập vào đầu tháng 9. Lại có thêm tin khác về một chiếc tàu chở dân tị nạn khác chở 250 người bị đắm ngoài khơi Libya. Người ta e ngại là số người chết trong vụ thứ nhì này là trên 200 người. Nữ phát ngôn nhân của IOM Christiane Berthiaume nói hai nạn nhân Palestine đã được cứu sống từ thứ năm, chỉ một ngày sau chi tàu chở họ bị đắm. Được biết đã có một vụ cải nhau dữ dội xảy ra trên chiếc tàu và sau đó buôn buôn người quốc tế đã quyết định dùng một tàu khác đâm vào tàu này khiến nó bị đắm.

Tân Tây Lan chối bỏ có kế hoạch do thám lớn
AUCKLAND - Một ký giả Hoa Kỳ loan báo chính phủ Tân Tây Lan đã chuẩn bị một chương trình nghe lén điện thoại rộng rãi trong dân chúng trong năm ngoái. Đó là ký giả Glenn Greenwald từng làm việc cho báo The Guardian của Anh cho hay, nhưng chính phủ Tân Tây Lan bác bỏ tố giác này. Theo nguồn tin do Edward Sowden, tay đào tẩu Hoa Kỳ cung cấp thì Tân Tây Lan đã có kế hoạch do thám mới. Trong một cuộc tụ tập quần chúng đông khoảng 1,000 người do một đảng chinh trị tổ chức hôm Thứ Hai, Greenwald cho hay các gián điệp hành động của Tân Tây Lan đã bắt đầu xâm nhập vào hệ thống cáp quang điện thoại dưới đáy biển, chỉ còn chờ lệnh của chinh phủ Tân Tây Lan là sẽ ra tay nghe lén. Chương trình này mênh danh là “Speargun.” Nhưng Thủ Tướng John Key của Tân Tây Lan đã bác bỏ cao giác này. Ông Key nói, “Sẽ không bao giờ có chuyện một vụ xâm nhập vào hệ thống điện thoại cáp quang ở Tân Tây Lan bao giờ.”

Trung Quốc mong dân Tô Cách Lan đừng tách riêng
BẮC KINH – Khi dân chúng Tô Cách Lan đi bỏ phiếu rất quan trọng để quyết định xem tương lai quốc gia này có nên ở lại Liên Hiệp Anh hay không thì ở châu Á Trung Quốc theo dõi vụ này rất kỹ. Ở Trung Quốc cũng có vài vùng dân chúng địa phương cũng muốn tách riêng ra khỏi sự kiểm soát của Bắc Kinh, nhất là hai vùng có nhiều tài nguyên thiên nhiên là Tây Tạng và Tân Cương.
Đó là chưa kể Đài Loan, một đảo quốc bị Bắc Kinh xem là “một tỉnh phản loạn,” với đa số dân chúng chống lại chuyện bị Trung Quốc sát nhập và những phong trào đòi dân chủ cho vùng Hong Kong, chỉ mới được trao lại cho Trung Quốc từ năm 1997. Vào năm 2005, Trung Quốc ban hành luật “chống tách rời” cho phép Bắc Kinh xử dụng vũ lực chống lại các vùng nói trên nếu có manh nha đòi tách riêng ra, kể cả với Đài Loan. Luật này có vẻ là để cảnh cáo tổng thống Đài Loan lúc đó là ông Trần Thủy Biển, người có chủ trương chống Bắc Kinh rõ ràng.

Pháp khai mạc hội nghị chống khủng bố
PARIS - Tổng Thống Francois Hollande hôm thứ Hai đã lên tiếng kêu gọi phải có đoàn kết quốc để chống lại mối đe dọa từ ISIS trong một hội nghị quốc tế được khai mạc ở thủ đô Paris. Về dự hội nghị này bao gồm các Ngoại Trưởng của khối Liên Hiệp Châu Âu EU và Hoa Kỳ, kể cả đại diện của 5 quốc gia thành viên của Ban Thường Trực Hội Đồng Bảo An của LHQ, các quốc gia láng giềng với Iraq và các quốc gia Ả Rập, nhưng không có Iran.
Hoa Kỳ đã trình bày trong tuần trước một kế hoạch nhằm chống lại ISIS ở Iraq lẫn Syria và hy vọng được hậu thuẩn rộng rãi. Ông Hollande trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, đã nói, “Mối hăm dọa khủng bố có tính cách toàn cầu, vì thế toàn cầu cần đoàn kết chống lại.”
Tổng Thống Iraq, ông Fuad Masum nói ông hy vọng hội nghị Paris sẽ có giải pháp nhanh chóng đối phó lại với nhóm Jihad đã tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo celiphate theo luật Sharia khắc nghiệt ởTrung Đông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT