Người Việt Khắp Nơi

Hai ứng cử viên cấp tiểu bang Betty Yee và Alex Padilla ghé thăm báo Viễn Đông

Friday, 17/10/2014 - 03:16:33

Trong khi đó bà Betty Yee, 56 tuổi, đang đại diện đảng Dân Chủ trong cuộc đua chức Bộ Trưởng Tài Chánh California (State Controller). Đối thủ của bà Yee trong cuộc đua này là bà Ashley Swearengin, thị trưởng thành phố Fresno và đại diện đảng Cộng Hòa.

Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa (bên phải) đang chia sẻ một chuyện vui với Nghị Sĩ Alex Padilla ngồi bên cạnh, nữ Ủy Viên Ban Thuế Vụ Betty Yee và tổng thư ký Hoàng Mai Đạt của báo Viễn Đông tại tòa soạn sáng thứ Năm. (Hình: LeKon/Viễn Đông)


WESTMINSTER – Trên con đường vận động tranh cử khắp tiểu bang, hai ứng cử viên từ nơi xa đã ghé thăm khu phố Little Saigon vào sáng thứ Năm vừa qua, đặc biệt ghé thăm các tòa soạn nhật báo Việt ngữ trong khu phố này. Tuy cả hai ứng cử viên xuất thân từ các cộng đồng khác nhau, họ có một điểm chung với nhiều người trong cộng đồng Việt Nam tại Quận Cam: Họ là con của những di dân từng đến Mỹ lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Nay họ là một dân cử, một viên chức có thế lực lớn ở cấp tiểu bang.
Nơi đầu tiên ông Alex Padilla và bà Betty Yee dừng chân tại Little Saigon là tòa soạn báo Viễn Đông nằm trên đường Moran. Ông Alex Padilla đang giữ chức Nghị Sĩ Tiẻu Bang, đại diện khu vực San Fernando nằm về phía bắc Los Angeles. Bà Betty Yee là một trong năm ủy viên ban thuế vụ California State Board of Equalization. Bà đại diện cho khoảng 9 triệu người sống tại 21 hạt quận ở Bắc và Trung California. Cùng đi với hai chính khách cao cấp tiểu bang này là Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, một vị dân cử rất quen thuộc với cộng đồng người Việt Nam tại Quận Cam.
Nghị Sĩ Padilla, 41 tuổi, đang tranh cử chức Bộ Trưởng Thường Vụ California (Secretary of State). Ông đại diện đảng Dân Chủ trước đối thủ của đảng Cộng Hòa là ông Peter Peterson. Ông Padilla cho biết cha mẹ ông đã từ Mễ Tây Cơ di cư qua Mỹ, làm việc lao động trong nhà hàng và giúp cho con được vào trường đại học MIT nổi tiếng ở miền đông nước Mỹ. Với bằng cấp là một kỹ sư và làm việc với tinh thần của một chuyên viên như vậy, ông Padilla tin rằng ông có khả năng “sửa chữa” guồng máy cai quản tiểu bang California.
Một trong những điều mà ông Padilla muốn thực hiện tại Bộ Thường Vụ là giúp các cơ sở kinh doanh có thể hoạt động trong thời gian sớm nhất. Họ có thể ghi danh online cho cơ sở mới và hoạt động trong vòng 5 ngày làm việc, thay vì phải đợi lâu hơn nhiều như hiện nay. Ông cũng muốn mở rộng cơ hội tham gia bầu cử cho nhiều người bằng những phương thức mới được cải thiện. Ứng cử viên chức Secretary of State cho biết ông thuộc khuynh hướng trung lập, đã chứng tỏ có khả năng làm việc với các đảng viên thuộc đảng đối phương, để thực hiện những điều tốt nhất cho toàn California.
Trong khi đó bà Betty Yee, 56 tuổi, đang đại diện đảng Dân Chủ trong cuộc đua chức Bộ Trưởng Tài Chánh California (State Controller). Đối thủ của bà Yee trong cuộc đua này là bà Ashley Swearengin, thị trưởng thành phố Fresno và đại diện đảng Cộng Hòa.
Lớn lên trong vùng San Francisco, bà Yee cho biết bà lớn lên trong một gia đình di dân gốc Á Châu không thể nói tiếng Anh. Tuy nhiên, họ vẫn thành công nhờ sự siêng năng làm việc và biết hy sinh để tiết kiệm cho gia đình. Bà Betty Yee tin rằng những kinh nghiệm từ trong nhà và nhiều năm ở ngoài đời sẽ giúp bà biết cách kiểm soát sự chi tiêu của tiểu bang một cách phù hợp, không phung phí ngân quỹ với tiền đóng góp của người dân đóng thuế.
Gia đình bà đã điều hành một tiệm giặt ủi quần áo trong hơn 30 năm, và nhờ cơ sở thương mại này mà các anh chị em trong gia đình bà đều học thành tài. Bà Yee tốt nghiệp trường đại học Berkeley. Bà Yee đắc cử vào chức Ủy Biên Ban Thuế Vụ vào năm 2006. Với nhiều kinh nghiệm trong vùng San Francisco, một nơi tập trung nhiều ngành kỹ nghệ cao của tiểu bang như kỹ thuật điện toán, y khoa, rượu nho, dịch vụ tài chánh và du lịch, bà Yee tin rằng nếu đắc cử vào chức lãnh đạo một cơ quan chuyên kiểm soát tài chánh, bà sẽ là một viên chức làm việc vừa công bình mà cũng vừa nghiêm khắc trước mọi chi tiêu của tiểu bang.
Cả hai ứng cử viên Betty Yee và Alex Padilla cho biết họ sẽ làm việc chặt chẽ với các chính quyền địa phương tại Quận Cam, để đáp ứng những nhu cầu của cử tri tại đây, kể cả những cử tri Mỹ gốc Việt.
Trong tòa soạn khiêm tốn của nhật báo Viễn Đông, cả hai bà Betty Yee và ông Alex Padilla đều cam kết rằng họ sẽ trở lại thăm tòa soạn trong thời gian sớm nhất mà họ có thể làm được, nếu đắc cử vào chức vụ mà họ đang theo đuổi vào ngày bầu cử 4 tháng 11 sắp tới đây. (pq)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT