Hoa Kỳ

Hãng Boeing và quân đội Mỹ bắt đầu thảo luận về việc mua trực thăng AH-64 Apache

Wednesday, 28/01/2015 - 07:00:04

Ông Ballew nói rằng những thỏa thuận như vậy có thể phải tốn nhiều năm mới hoàn tất, vì có những chuyện phức tạp thường liên quan tới thị trường vũ khí ngoại quốc.

WASHINGTON - Hôm Thứ Tư, các giới chức của công ty Boeing Co. và quân đội Mỹ cho biết họ đã bắt đầu thảo luận về một thỏa thuận có hiệu lực nhiều năm để mua khoảng 240 chiếc máy bay trực thăng AH-64 Apache, từ năm tài khóa 2017 cho đến 2021. Các nhà phân tích nói rằng thỏa thuận này có thể trị giá chừng 4 tỷ Mỹ kim.



Heidi Shyu, là người đứng đầu cơ quan mãi vụ tiếp liệu của quân đội Mỹ, mới đây đã ký một văn kiện cho phép cả hai bên bắt đầu xúc tiến một thỏa thuận kéo dài nhiều năm, nhắm mục tiêu là bảo đảm nhận được sự chấp thuận của bộ trưởng Bộ Quốc Phòng vào tháng 3 năm 2016. Đại tá Jeff Hager, quản đốc chương trình Apache, nói với các phóng viên như vậy tại một sự kiện do hãng Boeing tổ chức.Mark Ballew là giám đốc phát triển kinh doanh đặc trách máy bay trực thăng tấn công của Boeing. Ông nói với thông tấn xã Reuters rằng thỏa thuận nhiều năm ấy có thể bao gồm những lựa chọn đối với khoảng 100 thương vụ quốc tế bán máy bay trực thăng tấn công. Những thương vụ này sẽ thêm vào tổng trị giá của thỏa thuận. Chính phủ Hoa Kỳ đã chấp thuận việc bán loại trực thăng Apache cho Qatar và Indonesia. Các thỏa thuận này hiện nay đang được thương lượng, theo ông Ballew cho biết. Ông nói rằng ba hoặc bốn quốc gia khác đã bày tỏ sự quan tâm đến những chiếc máy bay trực thăng này. Nhưng ông từ chối nêu tên các nước này.
Ông Ballew nói rằng những thỏa thuận như vậy có thể phải tốn nhiều năm mới hoàn tất, vì có những chuyện phức tạp thường liên quan tới thị trường vũ khí ngoại quốc.
Boeing đã tổ chức một cuộc họp riêng rẽ về thỏa thuận thứ ba, trong ba thỏa thuận liên tiếp có hiệu lực nhiều năm, về chuyện mua bán trực thăng Apache. Vào hôm Thứ Tư, Boeing họp với các giới chức chính phủ và các nhà cung cấp tại trụ sở Washington của hãng. Các cơ quan quân đội phải chứng minh được những khoản tiết kiệm đáng kể khi họ yêu cầu Bộ Quốc Phòng chấp thuận các thỏa thuận nhiều năm, so với chi phí của việc thương lượng về chuyện mua sắm các thiết bị quân sự trên căn bản một năm. Không có mục tiêu cụ thể nào cả, nhưng các nhà lập pháp thường đòi những khoản tiết kiệm ấy phải lên tới chừng 10 phần trăm. Kim Smith là phó chủ tịch phụ trách các chương trình máy bay trực thăng tấn công của Boeing. Ông cho biết rằng công ty này đã bắt đầu làm việc với quân đội và các nhà cung cấp của quân đội để xác định các khoản tiền sẽ giúp biện minh cho một thỏa thuận có hiệu lực nhiều năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT