Thế Giới

Hãng hàng không TQ kỳ thị hành khách nhiễm HIV

Monday, 18/08/2014 - 01:46:28

Hai hành khách bị nhiễm HIV đang kiện một hãng hàng không giá rẻ của Trung Quốc vì đã không cho họ lên máy bay. Đây là vụ kiện đầu tiên kiểu này tại Trung Quốc. Hai nam hành khách và một người bạn, vốn không nhiễm HIV, đã bị ngăn cản lên một chuyến bay của hãng hàng không Spring Airlines tại sân bay Thẩm Dương.



Một máy bay của hãng Spring Airlines.
 
THẨM DƯƠNG, Trung Quốc - Hai hành khách bị nhiễm HIV đang kiện một hãng hàng không giá rẻ của Trung Quốc vì đã không cho họ lên máy bay. Đây là vụ kiện đầu tiên kiểu này tại Trung Quốc. Hai nam hành khách và một người bạn, vốn không nhiễm HIV, đã bị ngăn cản lên một chuyến bay của hãng hàng không Spring Airlines tại sân bay Thẩm Dương.

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 7, và 3 hành khách nói trên giờ đang đang kiện hãng Spring Airlines về sự kỳ thị. Một tòa án tại Thẩm Dương đã chấp nhận đơn kiện của họ hôm Thứ Sáu tuần qua.

Ông Wang Zhenghua, chủ tịch hãng Spring Airlines, khẳng định hãng không kỳ thị các hành khách nhiễm HIV, và cho biết sự việc là do sự lo lắng của nhân viên của hãng. Ông Wang cũng đổ lỗi cho cho các hành khách, nói rằng hãng vẫn cho phép các hành khách nhiễm HIV lên máy bay, miễn là họ hành động bình thường để không làm những người khác hoảng sợ.

Một hành khách kể lại rằng: "Sau khi nhận vé lên máy bay, chúng tôi đã thông báo với một nhân viên của Spring Airlines rằng 1 số trong chúng tôi bị nhiễm HIV. Người đó ngay lập tức gọi điện cho văn phòng đại diện tại Thượng Hải để xin chỉ dẫn, và sau đó họ nói với chúng tôi rằng hãng có quy định cấm chuyên chở các hành khách HIV.”

Các hành khách này sau đó bị hủy vé máy bay, và họ phải đi tàu thay vì đi máy bay. Ba người này đang đòi bồi thường gần $8,000 Mỹ kim, và đòi hãng Spring Airlines phải xin lỗi. Các nhóm nhân quyền, cho hay sự kỳ thị đối với những người HIV là rất thường thấy tại Trung Quốc.

Năm ngoái, một dự luật của chính phủ Bắc Kinh nhằm cấm bệnh nhân HIV sử dụng nhà tắm công cộng đã bị chỉ trích mạnh mẽ. Hồi năm 2010, Bắc Kinh mới dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài nhiều năm, vốn ngăn công dân nước ngoài nhiễm HIV không được nhập cảnh vào Trung Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT