Hoa Kỳ

Hàng ngàn người biểu tình phản đối luật kỳ thị người đồng tính

Sunday, 29/03/2015 - 09:44:37

Đạo luật Khôi phục tự do tôn giáo (Religious Freedom Restoration Act) đã được chấp thuận một cách dễ dàng bởi các chính trị gia Cộng Hòa, vốn đang nắm quyền kiểm soát tiểu bang Indiana, và được ký thành luật bởi Thống Đốc Mike Pence vào hôm thứ Năm trước.

Rất nhiều người đã tham dự cuộc biểu tình chống kỳ thị người đồng tính tại Indiana.


INDIANAPOLIS – Hàng ngàn người đã biểu tình tại thành phố lớn nhất tiểu bang Indiana vào hôm thứ Bảy vừa qua, để phản đối một đạo luật – mà những người ủng hộ cho rằng đạo luật này bênh vực quyền tự do tôn giáo, trong khi nhóm phản đối lại cho là đạo luật ủng hộ việc kỳ thị người đồng tính.
Với những biểu ngữ viết rằng “Không có sự thù ghét trong tiểu bang chúng ta,” và những lá cờ 7 màu, một đám đông ít nhất 2,000 người, bao gồm cả một số chính trị gia Dân Chủ, đã đi tuần hành qua nhiều con đường để phản đối luật mới.
Đạo luật Khôi phục tự do tôn giáo (Religious Freedom Restoration Act) đã được chấp thuận một cách dễ dàng bởi các chính trị gia Cộng Hòa, vốn đang nắm quyền kiểm soát tiểu bang Indiana, và được ký thành luật bởi Thống Đốc Mike Pence vào hôm thứ Năm trước.
Những người ủng hộ nói rằng, đạo luật này sẽ giúp các cơ sở thương mại không bị bắt buộc phải làm những việc trái với niềm tin tôn giáo cá nhân. Trong khi phe phản đối lại cho rằng, đạo luật này kỳ thị người đồng tính và người chuyển giới, và có phạm vi rộng hơn so với các đạo luật tự do tôn giáo của tiểu bang khác.
Đạo luật của Indiana đã gặp nhiều chỉ trích của giới đồng tính và cả một số cơ sở thương mại. Ông Rick Sutton, một người biểu tình, nói: “Đạo luật này nghe có vẻ tốt nhưng đó không phải là sự thật. Tôi không được bảo vệ. Những người đồng tính không được bảo vệ. Nếu chúng tôi được bảo vệ, chúng tôi đã không phải ra biểu tình ở đây.”
Thị trưởng thành phố Seattle, ông Ed Murray, cũng là một người đồng tính công khai, đã nói rằng ông sẽ cấm các viên chức thành phố không được đi đến Indiana trong những chuyến công vụ. “Tiền thuế của người dân chúng tôi sẽ không dùng để ủng hộ cho đạo luật kỳ thị này,” ông Murray nói.
Một ngày sau khi Indiana ban hành đạo luật, Thượng Viện tiểu bang Arkansas cũng chuẩn thuận một dự luật tương tự với số lượng người ủng hộ chiếm ưu thế áp đảo, và Thống Đốc Asa Hutchinson, một người Cộng Hòa, đã nói rằng ông sẽ ký tên để dự luật trở thành luật.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT