Hôn Nhân, Cuộc Sống

Hẹn hò: Bí quyết để có một cuộc hôn nhân thành tựu lâu dài

Sunday, 08/02/2015 - 10:48:56

Bây giờ bạn đang ở trong một cuộc hôn nhân gặp khốn khổ, dường như mọi cặp vợ chồng ở xung quanh đều đang nắm tay nhau, ôm nhau, mỉm cười và tương tác với nhau, như thể họ biết điều gì đó mà bạn không biết.

Sau nhiều năm kết hôn, nhiều cặp vợ chồng đi tới một thời điểm, khi mà những cuộc cãi vã thắng thế tình thân mật, và cảm thức mà họ từng có trước đó về sự liên kết gắn bó với nhau thì nay dường như không còn nữa.

Bây giờ bạn đang ở trong một cuộc hôn nhân gặp khốn khổ, dường như mọi cặp vợ chồng ở xung quanh đều đang nắm tay nhau, ôm nhau, mỉm cười và tương tác với nhau, như thể họ biết điều gì đó mà bạn không biết.
Bạn tự hỏi, “Tôi đang thiếu hụt cái gì? Tại sao tôi không thể có điều đó? Bí mật của họ là gì?” Không có bí mật nào lớn lao để gắn chặt họ lại với nhau, nhưng câu trả lời cho thắc mắc của bạn nằm trong sự kiện là những cặp mà bạn đang nhìn thấy đều vẫn còn hẹn hò nhau!
Hẹn hò là viên gạch dùng để xây dựng một mối quan hệ. Chúng ta sử dụng hẹn hò như một phương tiện để “móc nối” với mục tiêu liên kết với người đó theo một cách thức thân mật hơn. Nghĩ tới chuyện đi hẹn hò là chúng ta liền cảm thấy vui mừng, lo lắng và hồi hộp, nhưng đồng thời cũng khiến cho chúng ta mỉm cười với những khả năng của tương lai – Hôn nhân!
Một khi chúng ta kết hôn, chúng ta có xu hướng đưa mọi thứ vào trong tầm hệ thống kiểm soát hành trình; tin tưởng rằng chúng ta đã đạt được mục tiêu của mình, vì vậy bây giờ cứ cho tự nhiên vận hành theo cách thức của nó. Chúng ta nhấn mạnh nhiều hơn về những trách nhiệm và ý niệm của chúng ta về hôn nhân, thay vì tiếp tục tập trung vào những gì trước hết làm cho chúng ta đi đến hôn nhân!
Cuộc sống hôn nhân có thể trở nên dự đoán được, khô khan và tẻ nhạt. Nhưng nó không nhất thiết phải như vậy, nếu bạn tiếp tục hẹn hò với người phối ngẫu của mình một cách thường xuyên. Giữa công việc, con cái và những trách nhiệm gia đình, nhiều cặp vợ chồng nói rằng họ không có thời giờ để hò hẹn với nhau. Tuy nhiên điều này có thể rốt cuộc dẫn đến chuyện đứt đoạn trong hôn nhân của bạn, mà cuối cùng sẽ dẫn đến ly dị.
Nhưng bạn có thể thêm gia vị một chút cho mọi thứ, bằng cách tán tỉnh và hẹn hò với vợ / chồng của mình bắt đầu lại từ đầu!
Một vấn đề lớn phát sinh khi một cặp vợ chồng không còn dành ưu tiên cho việc bỏ thời giờ quý báu ra để ở bên nhau. Điều này thường xảy ra khi hai người đều coi mọi sự là bình thường, hoặc cảm thấy rằng trong hai người không có người nào nhận được bất kỳ giá trị thực tế nào từ chính mối quan hệ của họ. Nhưng nếu hai vợ chồng có thể học cách tái tạo một loạt sự kiện lãng mạn củng cố mối quan hệ ấy, thì niềm phấn khởi sẽ hồi sinh và mối quan hệ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Bằng cách làm những bước thích hợp, bạn có thể khơi dậy được ngọn lửa nồng nàn. Hãy thử dùng những kỹ thuật sau đây, để làm cho mọi chuyện di chuyển theo đúng hướng:

Đặt ưu tiên và ấn định thời gian dành cho lãng mạn

Ưu tiên hóa và dành thời gian cho những dịp lãng mạn là điều cần thiết cho một cuộc hôn nhân thành tựu lâu dài. Khi ấn định “thời gian phẩm chất cao,” trọng tâm chính của bạn nên được đặt vào việc tận hưởng thời gian bên nhau, chứ không nên đặt vào chính thời gian được dành ra. Những khoảng thời gian này nên diễn ra trong tuần lễ cũng như vào dịp cuối tuần.
Không phải mọi sự kiện đều nhất thiết bao gồm chuyện rời khỏi nhà của các bạn. Tắm chung trong một bồn ấm sủi bong bóng nước, và bắt đầu cuộc trò chuyện kích thích sẽ nâng mối quan hệ của các bạn lên những tầm cao mới. Việc trò chuyện kích thích hứng thứ không và không nên bao gồm những đề tài liên quan đến con cái của hai bạn!

Hoàn toàn chú ý đến nhau mỗi khi vợ chồng hẹn hò

Đừng gọi điện thoại cho mấy đứa con, khi các bạn dự định làm một đêm “hôn nhân” ngoài nhà. Con cái ở nhà với người giữ trẻ đều ổn cả thôi, và chúng sẽ tồn tại mà không cần hai bạn trong một vài giờ đồng hồ! Hãy tắt máy điện thoại di động và Blackberry, và đặt 120% sức chú ý của bạn vào cuộc hẹn hò. Hãy nhớ lại mọi sự hồi ban đầu ra sao, mà không cần phân tâm chia trí, căng thẳng thần kinh, lo lắng hay quan ngại.
Việc tái liên kết chỉ có thể xảy ra khi bạn buông xả mọi thứ khác đi, và chỉ tập trung vào bản thân và tận hưởng cuộc hẹn hò của mình trong thời điểm ấy; cho thời điểm ấy; vào chính lúc ấy! Đối với hầu hết phụ nữ, lãng mạn nghĩa là chia sẻ trò chuyện thân mật và tình cảm. Đối với hầu hết đàn ông, lãng mạn có nghĩa là chia sẻ một hoạt động giải trí, một bầu không khí yên bình, và tình dục.
Trong lần hẹn hò đầu tiên của hai bạn, mỗi bạn dành thêm mức quan tâm và thời gian, để chắc chắn rằng các bạn đang tìm kiếm điều tốt nhất của mình. Là một người đàn ông, bạn hãy đi đến tiệm hớt tóc, và mặc áo khoác “Playa” của mình. Là một phụ nữ, bạn cứ ướm thử mọi thứ trang phục trong tủ áo quần, cho đến khi nào bạn tìm thấy được trang phục hoàn hảo ôm lấy đường cong đúng mức. Ấn tượng đầu tiên có nghĩa là mọi thứ đối với bạn, vì vậy bạn mặc đồ là để gây ấn tượng!
Là một người đàn ông, bạn phải nhớ rằng việc bỏ thời giờ ra để mặc đồ hợp với ý của vợ mình sẽ làm cho cô ấy cảm thấy thêm đặc biệt, và làm bổi bật lên đều mà cô coi là quan trọng. Còn với tư cách là phụ nữ, tỏ vẻ thêm mặn mà ngọt ngào cho người chồng của mình, nhắc cho anh ấy nhớ rằng bạn không chỉ là mẹ của mấy đứa con của anh ấy mà thôi, mà bạn còn là người đàn bà nóng bỏng mà anh ta từng mong ước cả ngày lẫn đêm!
Tóm lại, cả hai bạn đều phải nhớ rằng “sức quyến rũ phái tính” là phần quan trọng nhất của việc giữ cho sự lãng mạn vẫn luôn sinh động. Nó giúp chúng ta cảm thấy thoải máu về chính mình và được người quan trọng nhất đối với mình ước ao tình dục!

Tầm quan trọng của việc tán tỉnh

Sau khi ở với nhau được một khoảng thời gian dài, nhiều cặp vợ chồng bị đứt mất nối kết với tầm quan trọng của việc ve vãn tán tỉnh. Lúc đầu hai bạn nắm tay nhau, nhìn đắm đuối vào mắt nhau, và được hưởng cảnh tượng khi anh ấy / cô ấy bước đi. Trong khi ăn tối tại một nhà hàng xinh xắn, đôi bạn dành nhiều thời giời để nói chuyện rồi sau đó mới ăn, thế nhưng bây giờ thì điều duy nhất bạn cần làm là ăn. Không có được những vẻ gây xúc động và thân mật kéo dài, không có những nụ cười trêu ghẹo!
Nếu hai người có nói chuyện với nhau, thì câu chuyện diễn ra đại khái như thế này, “Cẩn thận. Coi chừng làm tràn ly; Anh / Em vụng về quá!” “Chỗ này dính đồ ăn hoài.” “Anh / Em nghe nói John và Sarah sắp ly dị!” Cuộc nói chuyện trước đây thường giống như thế này, “Anh / Em thích nhà hàng này, cám ơn Anh / Em đã đưa Em / Anh đến đây!” “Rất hân hạnh, Anh / Em thích dành thời gian với Em / Anh!” “Anh / Em nghĩ gì về món tôm xào? Anh / Em nghe nói nó ngon lắm.”
“Màu áo sơ mi của Anh / Em phù hợp tuyệt vời với đôi mắt của Anh / Em!” Khi thức ăn rốt cuộc được dọn ra, cả hai ngồi cúi gầm xuống và tập trung vào việc đưa nĩa lên miệng. Không có gì để nói với nhau cả. Thậm chí khi đang thưởng thức bữa ăn, bạn cũng chẳng thèm chia sẻ!. Mục tiêu chính của bạn là ăn cho xong bữa rồi ra về.
Để tái liên kết nối, các bạn phải học cách để tán tỉnh nhau thêm một lần nữa! Một điều gì đó đơn giản, chẳng hạn như một tiếng thì thầm vào tai, một cái ôm vui đùa, một tờ nốt nhét vào chiếc cặp, hoặc một nụ hôn không vì lý do nào cả, đều có thể giúp thắp lên lại ngọn lửa và thiết lập lại mối quan hệ của các bạn.
Không có người chồng và người vợ nào nên mong đợi là khi nào mình cũng lãng mạn.Tuy nhiên, việc ý thức được tầm quan trọng của chuyện tiếp tục kết nối với nhau, và những nhu cầu của vợ / chồng mình, nên ở vào hàng ưu tiên trong suy nghĩ của bạn. Hẹn hò chính là điều khiến cho bạn bạn tiến lên bàn thờ làm hôn lễ, và đó là một yêu cầu quan trọng để giữ cho bạn khỏi phải tham dự thủ tục ly dị. Hãy thử hẹn hò với người phối ngẫu của mình một lần nữa – bạn chỉ có thể thấy chính mình muốn kết hôn lại mãi hoài!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT