Thế Giới

Hoàng thân Ả Rập giết gần 2,000 con chim quý hiếm

Wednesday, 23/04/2014 - 10:45:35

Hoàng thân Ả Rập Fahd bin Sultan bin Abdul Aziz đã ra tay giết chết gần 2,000 con chim quý hiếm gần tuyệt chủng, trong một chuyến đi săn giải trí kéo dài 21 ngày ở Pakistan. Các tổ chức bảo vệ môi sinh và động vật trên thế giới đã cực lực phản đối và chỉ trích dữ dội hành động vô trách nhiệm

Hoàng thân Ả Rập giết gần 2,000 con chim quý hiếm

CHAGAL – Hoàng thân Ả Rập Fahd bin Sultan bin Abdul Aziz đã ra tay giết chết gần 2,000 con chim quý hiếm gần tuyệt chủng, trong một chuyến đi săn giải trí kéo dài 21 ngày ở Pakistan. Các tổ chức bảo vệ môi sinh và động vật trên thế giới đã cực lực phản đối và chỉ trích dữ dội hành động vô trách nhiệm và tàn bạo của Hoàng thân Aziz. Tuy nhiên, người này đã đáp trả rằng ông ta là một người đi săn hợp pháp, và chính phủ Pakistan đã “cấp giấy phép săn bắn trong khu vực nói trên”.

Loài chim bị săn bắn là loài Houbara bustard có bộ lông rất đẹp và đang trên bờ tuyệt chủng, được bảo vệ bởi Quy Ước Mậu Dịch Về Các Loài Có Nguy Cơ Tuyệt Chủng của Liên Hiệp Quốc. Chính phủ Pakistan chống chế rằng: ‘giấy phép săn bắn cấp cho vị hoàng thân này chỉ giới hạn trong một vụ săn bắn nhỏ mà thôi’. Chính xác thì Hoàng thân Aziz đã giết chết 1,977 con chim. Nhiều người cho rằng, lý do sâu xa khiến ông ta lại tàn sát nhiều chim Houbara bustards đến như thế, là vì người Ả Rập tin tưởng là thịt loài chim này có tác dụng ‘tráng dương bổ thận’.

Bắn chết người yêu trên Facebook vì vỡ mộng

ẤN ĐỘ - Một thanh niên Ấn Độ đã bắn chết người yêu trên Facebook của mình, sau khi phát hiện ý trung nhân 21 tuổi này thực chất lại là một bà nội trợ 45 tuổi, đã lập gia đình, và có 3 con. Vineet Singh, 22 tuổi, đã bỏ ra gần 3 năm trời để tán tỉnh Jyoti Kori trên Facebook. Jyoti Kori tự giới thiệu mình chỉ mới 21 tuổi, và đăng ảnh giả trong trang Facebook của mình.

Cặp đôi cuối cùng đồng ý gặp nhau tại một thác nước tuyệt đẹp gần thị trấn Jabalpur, nơi người phụ nữ cư trú, vào cuối tuần qua. Nhưng theo lời cảnh sát, anh Singh, đến từ thành phố Muzaffarnagar thuộc bang Uttar Pradesh, đã không khỏi kinh ngạc khi biết “người trong mộng” của mình lại là một phụ nữ sồn sồn đã lập gia đình và có 3 con. Quá thất vọng và tức giận vì bị lừa, Singh bắn chết người phụ nữ, rồi chĩa súng vào chính mình và bóp cò. Người thanh niên này bị thương nặng và tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ukraine nhất quyết diệt trừ các nhóm đòi ly khai

KIEV – Sau khi nhận được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, hôm Thứ Tư, chính phủ Ukraine đã mở lại cuộc hành quân an ninh diệt trừ các nhóm đòi ly khai. Việc khám phá thi thể bị tra tấn của một chính khách Ukraine tên là Volodymyr Rybak hôm Thứ Ba càng làm Kiev nóng lòng tìm cách khôi phục an ninh trong nước, bằng cách tái chiếm khoảng một chục tòa công sự đã lọt vào tay nhóm đòi ly khai.

Tuy nhiên, các quan sát viên cho rằng, rất khó cho chính phủ Ukraine thực hiện được mục tiêu này mà lại không vi phạm vào thỏa thuận ‘giảm nhiệt’ đã được 4 bên ký kết vào tuần trước là Nga, Mỹ, Ukraine và khối EU. Vụ khủng hoảng Ukraine đã bước vào tháng thứ Tư và ngày càng lôi kéo Nga và Mỹ sa lầy vào một đối đầu theo kiểu Chiến Tranh Lạnh, và cả đôi bên đều ý thức rằng, căng thẳng gia tăng sẽ chẳng mang lại lợi lộc cho ai cả.

Ai Cập đề nghị dự luật chống khủng bố

CAIRO – Chính phủ Ai Cập đang xem xét một dự luật chống khủng bố mới, nếu được thông qua, luật này sẽ mở rộng phạm vi định nghĩa khái niệm về khủng bố, và sẽ có những hình phạt tăng thêm. Hiện nay, Ai Cập đang đối phó với làn sóng khủng bố của nhiều nhóm, và dự luật được xem là cách đối phó của Cairo trước làn sóng tội ác này.

Chính phủ Ai Cập đã liệt nhóm Huynh Đệ Hồi Giáo vào hàng ngũ những kẻ khủng bố. Trong định nghĩa mới, khủng bố có nghĩa là ‘xâm hại an ninh quốc gia, làm cản trở các công tác giáo dục, làm thiệt hại đến các tài nguyên quốc gia”. Tuy nhiên ông Hassiba hadji Sahraoui, Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Ân Xá Quốc Tế vùng Trung Đông và Bắc Phi, tỏ ý lo ngại là định nghĩa mới về khủng bố có thể cho phép Cairo trấn áp bất cứ thành phần đối lập ôn hòa nào mà họ không ưa.

Những người dẫn đường ở Everest dự định đình công

KATMANDU - Những người dẫn đường thuộc bộ tộc Sherpa của Nepal đã gặp gỡ các toán leo núi quốc tế ở ngọn Everest, để quyết định xem liệu họ có nên đình công hay không, sau khi xảy ra tai nạn lở tuyết làm 13 người Sherpa thiệt mạng. Họ cho rằng lẽ ra họ phải được trả lương cao hơn cho công việc nguy hiểm hiện tại. Hôm Thứ Ba, chính phủ Nepal đã đồng ý tăng thêm mức trợ cấp cho gia đình những người Sherpa bị tử nạn hôm Thứ Sáu tuần trước, vốn là tai nạn bi thảm nhất trong vùng núi Hy Mã Lạp Sơn từ trước đến nay.

Đại diện đàm phán của người Sherpa cũng yêu cầu phải có thêm biện pháp bảo vệ an toàn, như phải đẩy nhanh hơn nữa tốc độ cứu cấp khi có tai nạn, cũng như cải thiện các khu trại của họ trên sườn núi. Nhiều người Sherpa sau tai nạn đã cuốn lều trại bỏ về quê, nhưng cũng còn một số ở lại để chờ kết quả đàm phán.

Tìm được mảnh vỡ có thể của máy bay mất tích

PERTH – Các viên chức Úc hôm Thứ Tư cho hay, một “vật tình nghi” đã được tìm thấy trong vụ chuyến bay MH370 mất tích, nhưng giới chức Malaysia cho là còn quá sớm để có thể kết luận được điều gì. Ông Martin Dolan, Giám Đốc cơ quan An Toàn Giao Thông của Úc mô tả vật được tìm thấy là một mảnh kim loại có đinh vít, và nó được tìm thấy ở bờ biển phía tây của Úc.

Ông Dolan nói: “Chúng tôi xem mọi manh mối đều đáng quan tâm, và vật mới tìm được nằm trong mục tiêu này”, nhưng Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Malaysia H.Hussein trong cuộc họp báo ở nước này cho hay, Malaysia chưa nhận được hình ảnh nào về vật thể mới này. Ngay cả người Úc cũng rất thận trọng. Ông Dolan nói: “Càng nhìn kỹ vật thể chúng tôi càng thất vọng”. Được biết, nó có hình chữ nhật nhưng khá tả tơi và méo mó. Hiện chưa rõ kích thước vật thể là bao nhiêu vì ảnh chụp không rõ ràng.

Dùng trăn mát-xa để chữa bệnh

MIẾN ĐIỆN - Đối với nhiều người, trăn có lẽ là một động vật đáng sợ. Tuy nhiên, ông Ian Maclean ở Scotland lại coi chúng là một phương thuốc hữu hiệu. Ông Ian Maclean, đến từ Helensburgh, Scotland, đã cho các con trăn ở một sở thú ở Miến Điện trườn lên khắp cơ thể ông, để “chữa trị” những cơn đau nhức có từ thời ông đóng quân ở Philippines khi còn trẻ.

Ông khẳng định rằng, phương pháp mát-xa bằng trăn này đang là một "cơn sốt" xuất hiện khắp Châu Á. Ông Maclean cho biết: "Một người bạn nói với tôi rằng đây là cách tuyệt vời để chữa trị vết thương từ thời nhập ngũ. Bốn con trăn Miến Điện chính là các chuyên gia mát-xa của tôi. Động tác trườn của trăn thực sự rất thoải mái, dù lưỡi trăn đung đưa trên da cũng có hơi khó chịu”, ông nói thêm. “Khi cả 4 con trăn nằm trên người tôi, chúng nặng khoảng 250 ký, vì vậy tôi không thể dậy nổi nếu không có người khác giúp.”

Mát xa bằng trăn đã trở nên thịnh hành ở Indonesia và Thái Lan. Phương pháp này còn lan rộng sang Long Island, Williamsburg và Brooklyn ở New York, Hoa Kỳ. Sự di chuyển của trăn được tin là tạo ra một luồng điện được kích thích bởi cảm giác sợ hãi, và luồng điện này sẽ có tác dụng chữa bệnh.

TQ đóng cửa các trang web khiêu dâm

BẮC KINH - Một chiến dịch ở Trung Quốc mang tên “Tẩy sạch Web năm 2014” đã được chính phủ nước này tung ra, nhằm gỡ bỏ hàng ngàn Websites chuyên tải hình ảnh và nội dung dâm ô, và đóng cửa nhiều trương mục truyền thông. Trên danh nghĩa chính thức thì Trung Quốc cấm việc truyền bá các thông tin khiêu dâm, vì thế từ tháng 1 năm 2014 đến nay, có 110 Websites đã bị đóng cửa, và trên 3,000 trương mục truyền thông bị đóng.

Các viên chức cho hay, có trên 200,000 “trang web đồi trụy” trên Internet đã bị gỡ bỏ. Vụ trấn áp, vốn sẽ kéo dài đến tháng 11 năm nay, đã khởi sự sau khi Website nổi tiếng Webchat với sự góp mặt của hàng chục bloggers nổi tiếng bị đóng cửa. Công ty truyền thông Sina Corp, chuyên hoạt động truyền tải các websites, cũng loan báo ‘đình chỉ hoạt động trên mạng sau khi đã xuất hiện nhiều nội dung không lành mạnh’. Một tòa án ở Bắc Kinh cũng đã kết án 3 năm tù giam một người đã ‘loan tin thất thiệt trên mạng xã hội Sina Weibo’.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT