Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Biên Hòa họp mặt tất niên

Saturday, 31/01/2015 - 08:53:18

Trước tiên, ban tổ chức mời hai cựu Đại Tá Huỳnh Hữu Hiền và Phùng Văn Chiêu là hai vị cao niên lên sân khấu để Hội trao tặng hoa. Hai vị cựu Đại Tá tuy tuổi đã cao nhưng tâm hồn còn rất trẻ, hai ông, mỗi người hát một nhạc phẩm bằng tiếng Pháp.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Để kết thúc năm Giáp Ngọ, chuẩn bị mừng đón năm Ất Mùi 2015 sắp tới, vào trưa Chủ Nhật, 25 tháng Giêng, 2015 hàng trăm đồng hương Biên Hòa đã tập trung tại nhà hàng Paracel, thành phố Westminster để dự tiệc tất niên, thăm hỏi, hàn huyên tâm sự, ra mắt Đặc San Xuân Ất Mùi và cầu mong cho nhau năm mới luôn được an lành, hạnh phúc.

Ban tổ chức tặng hoa cho hai cựu Đại Tá cao niên Huỳnh Hữu Hiền (bên trái) và Phùng Văn Chiêu. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Chương trình được bắt đầu vào lúc 12 giờ với nghi thức chào quốc kỳ Việt – Mỹ và dành một phút mặc niệm anh linh tổ tiên, anh hùng liệt nữ đã vị quốc vong thân và đồng bào đã chết trên đường tìm tự do sau khi miền Nam Việt Nam bị cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm vào ngày 30 tháng Tư, 1975.
Ông Dương Minh Chấn, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Biên Hòa ngỏ lời chào mừng và cám ơn quý niên trưởng, đồng hương, thân hữu, các cơ quan truyền thông đã đến tham dự buổi họp mặt Tất Niên của Hội Ái Hữu Biên Hòa Hải Ngoại. Tiếp đến, đoàn Lân vào múa lân chào mừng mọi người và ban tổ chức giới thiệu quan khách, đặc biệt có một số đồng hương Biên Hòa ở Pháp, Oregon, North Carolina cũng về tham dự. Ngoài ra có khá đông các vị giáo sư Trường Trung Học Ngô Quyền và một số trường tại Biên Hòa, các cựu sĩ quan cấp Đại Tá trong QL/VNCH, một số vị là cư dân Biên Hòa, một số vị đã từng phục vụ tại Quân Đoàn III, Quân Khu III tại Biên Hòa và các cơ quan truyền thông.
Trước tiên, ban tổ chức mời hai cựu Đại Tá Huỳnh Hữu Hiền và Phùng Văn Chiêu là hai vị cao niên lên sân khấu để Hội trao tặng hoa. Hai vị cựu Đại Tá tuy tuổi đã cao nhưng tâm hồn còn rất trẻ, hai ông, mỗi người hát một nhạc phẩm bằng tiếng Pháp.
Sau đó, thủ quỹ Tuyết Hương báo cáo tài chánh, quỹ Hội năm 2015 còn $177; tiếp theo, nhiều đồng hương lên trình diễn những bản đơn ca, hợp ca như anh Quang Minh từ San Diego lên hát bản Mộng Lành, chị Thanh Bình hát một nhạc phẩm của nhạc sĩ Diệu Hương, Dạ Thảo đơn ca bản Em Đi Rồi của nhạc sĩ Lam Phương, anh Quý trình bày bản Hát Cho Những Người Nằm Xuống, cô Song Ngân hát tặng Thầy dạy của mình là Giáo sư Dương Ngọc Sum bản Xuân Miền Nam. Thầy Sum đã mang bốn bông hoa vàng lên tặng cô học trò cũ có tấm lòng yêu kính thầy, và nhiều người khác đã lên trình diễn.
Chủ nhân nhà hàng Paracel, ông Hoàng Thông, một cựu sĩ quan Hải Quân, QL/VNCH lên cho biết, ông vốn là người Biên Hòa, nên thay vì tặng $200, hôm nay ông tặng Hội $300 đô la và hát bản Hoa Biển được bà con Biên Hòa vỗ tay vang dội.
Một vị trung niên cũng tên Thông lên ca bản Và Tôi Cũng Yêu Em. Trong khi hát, đôi mắt ông chăm chú nhìn xuống một chiếc bàn duy nhất, không rõ ở đó có ai nhưng ánh mắt và nụ cười của ông trung niên rất tình tứ. Sau đó Ngọc Dung hát một điệu Valse và mời mọi người ra sàn nhảy.
Đan Vy, một em nữ sinh rất quen thuộc với cộng đồng, hơn mười năm về trước, thường được gọi thân thương là “Bé Đan Vy,” nay đã là sinh viên năm thứ tư ngành Tâm Lý Học. Đan Vy được mời đến hát bản quốc ca Hoa Kỳ và bây giờ Đan Vy hát một nhạc phẩm dân ca Việt Nam rất điêu luyện, được cả nhà hàng vỗ tay không ngớt.
Tiếp tục chương trình ca nhạc, xổ số và vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, ban tổ chức ngỏ lời cảm tạ và tuyên bố bế mạc tiệc họp mặt Tất Niên 2014.
Trong dịp Tất Niên, Hội Ái Hữu Biên Hòa có phát hành một Đặc San “Biên Hòa Quê Tôi.” Đặc San dày hơn 300 trang với 108 trang gồm nhiều bài vở giá trị nói về nguồn gốc tỉnh lỵ Biên Hòa, những kỷ niệm một thời ở Biên Hòa, rất nhiều bài thơ ca ngợi miền đất Biên Hòa với những danh lam thắng cảnh, đặc sản nổi tiếng.
Không chỉ viết về Biên Hòa, Đặc san cũng có những bài nói về người Việt hải ngoại như chuyện vui “Chuyện Ông Tám Dê Ở Bolsa” của Hoàng Mai Đạt của báo Viễn Đông, hay bài thơ Xuân Đất Khách của Hoàng Ngọc Anh Quân, v.v.
Ngoài ra có trang Tử Vi trọn năm và sáu trang đầy ắp hình ảnh sinh hoạt của Hội Ái Hữu Biên Hòa trong năm 2014. Đặc san trình bày trang nhã, nội dung phong phú. Đây là một trong những Đặc San của các Hội Đồng Hương đẹp nhất, bài vở phong phú nhất.
Đồng hương muốn biết về Biên Hòa cần đọc Đặc San Biên Hòa Xuân 2015. Xin liên lạc (714) 891-8953 hoặc (661) 379-5397, hay Email: aihuubienhoa@gmail.com.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT