Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế họp mặt hè 2015

Tuesday, 30/06/2015 - 08:47:45

Ban Chấp Hành: Hội Trưởng: Tần Nam. Hội Phó Nội Vụ: Lê Tường Vũ. Hội Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Hoàng Dũng. Tổng Thư Ký: Dương Văn Hạnh. Thủ Quỹ: Nguyễn Điểu. Phụ Trách Thông Tin Liên Lạc: Lê Minh Quang.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang do chiến hữu Tần Nam làm Hội Trưởng, vừa tổ chức Đại Hội Hè vào sáng Chủ Nhật, 28 tháng Sáu, 2015, tại nhà hàng Seafood Place, 12181 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92840.

Tân Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế, nhiệm kỳ 2015-2017. (Hình: Chu Trọng Ngư)



Đại Hội quy tụ các niên trưởng, sĩ quan, binh sĩ từng phục vụ hoặc thụ huấn tại quân trường Đồng Đế Nha Trang, quý thân hữu và các cơ quan truyền thông. Thiếu Tá Hồ Đắc Huân, Ban Cố Vấn Hội Ái Hữu được mời giới thiệu vị Chủ Tọa Đại Hội là Đại Tá Đặng Văn Thọ nguyên Trưởng Khối Quân Huấn tại Quân Trường Đồng Đế 10 năm, chức vụ cuối cùng là Trưởng Khoa Quân Sự Chiến Lược Trường Cao Đẳng Quốc Phòng.
Ngoài ra còn có Đại Tá Trần Ngọc Thống, nguyên Giám Đốc Nha Trừ Bị, Tổng Nha Nhân Lực, Bộ Quốc Phòng, Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, nguyên Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát. Đại diện các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể trong đó có niên trưởng Trung Tá CSQG Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ và chiến hữu Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng CSQG, Cố Vấn Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Bà Đặng Kim Trang, Hội Trưởng và Hội Hùng Sử Việt San Diego, Bà Lệ Giang Hội Trưởng và Hội Bà Triệu, ông Nguyễn Văn Lực, Chủ Tịch Cộng Đồng VN San Diego và nhiều tổ chức, hội đoàn thân hữu khác.
Chương trình Đại Hội bắt đầu khai mạc lúc 11 giờ với nghi thức chào cờ và tưởng niệm anh linh Tổ Tiên, các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã vị quốc vong thân, đặc biệt các sĩ quan, quân nhân các cấp thuộc quân trường Đồng Đế đã hy sinh, trong đó có vị anh hùng đã làm rạng danh Quân Trường Đồng Đế nói riêng và QL/VNCH nói chung, cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn bị Việt cộng xử bắn tại Cần Thơ ngày 14/8/1975 vì nhất quyết không đầu hàng giặc.
Sau đó, chiến hữu Tần Nam, Hội Trưởng, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội ngỏ lời chào mừng quý niên trưởng, chiến hữu và thân hữu đã đến chung vui trong ngày Đại Hội Hè của Quân Trường Đồng Đế Nha Trang. Chiến hữu Hội Trưởng nói, “Năm nay cũng với tinh thần tương thân tương ái, huynh đệ chi binh, Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang cố gắng củng cố, xây dựng và phát triển trong mọi sinh hoạt. Chúng tôi cám ơn tất cả các chiến hữu trong mọi quân, binh chủng đã từng xuất thân từ Quân Trường Đồng Đế Nha Trang, không phân biệt sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ đã tề tựu tại đây để chúng ta cùng làm sống lại những kỷ niệm xa xưa ở quân trường cũ và giữ mãi tình chiến hữu trọn vẹn.”
Sau phần giới thiệu quan khách, tân Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành được giới thiệu và trình diện trước Đại Hội:
Ban Cố Vấn gồm quý niên trưởng: Nguyễn Thế Nhiệm, Trần Đình Niệm, Lê Hữu Chiêu, Hồ Đắc Huân, Chu Trọng Ngư, Nguyễn Hữu Lộ và Võ Văn Quý. Ban Giám Sát: Trưởng Ban: Nguyễn Hữu Lộ, Phó Ban: Lê Minh Quang.
Ban Chấp Hành: Hội Trưởng: Tần Nam. Hội Phó Nội Vụ: Lê Tường Vũ. Hội Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Hoàng Dũng. Tổng Thư Ký: Dương Văn Hạnh. Thủ Quỹ: Nguyễn Điểu. Phụ Trách Thông Tin Liên Lạc: Lê Minh Quang.
Kế tiếp, Đại Hội bước sang phần tiệc mừng, văn nghệ và xổ số. Trong Đại Hội cũng phát hành Đặc San số 8 của Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang. Đặc San do chiến hữu Tần Nam làm Chủ Nhiệm, chiến hữu Nguyễn Điểu làm Chủ bút và chiến hữu Lê Tường Vũ làm Thư Ký qua sự trình bày của chiến hữu Chu Trọng Ngư. Trong Đặc San, ngoài lá thư của Ban Chấp Hành còn có 18 bài thơ, văn và hình ảnh liên quan đến Quân Trường Đồng Đế Nha Trang của những cây viết quân đội quen thuộc như Hồ Đắc Huân, Lê Tường Vũ, Phạm Phong Dinh, Huỳnh Văn Châu, Lê Chiến, Tâm Bền, Tần Nam, Ngô Sắc, Đan Sâm Nguyên Sô, Ngô Nguyễn, Lương Tất Đạt v.v.. Niên trưởng Hồ Đắc Huân, đại diện Ban Biên Tập đã trao tặng Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế một cuốn Lược Sử QL/VNCH rất giá trị.
Quân Trường Đồng Đế Nha Trang còn gọi là Trường Hạ Sĩ Quan QL/VNCH, một quân trường rất nổi tiếng mà không một quân nhân QL/VNCH nào không nghe danh. Vì là một quân trường quan trọng, được mệnh danh là Lò Luyện Thép của QL/VNCH, nên các vị Chỉ Huy Trưởng đều phải từ cấp Thiếu Tá trở lên đến cấp Tướng, trong đó có Chuẩn Tướng Võ Văn Cảnh, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Là, Trung Tướng Dư Quốc Đống và cuối cùng là Trung Tướng Phạm Quốc Thuấn.
Theo tài liệu tóm lược ghi trong cuốn Lược Sử QL/VNCH do các tác giả Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân và Lê Đình Thụy thì Trường Hạ Sĩ Quan QL/VNCH được thành lập vào năm 1951 tại Vạt Cháy, tỉnh Quảng Yên, Bắc Việt với nhiệm vụ huấn luyện Biệt Động Đội và mang tên là Trường Biệt Động Đội. Năm 1954 Trường di chuyển vào Suối Dầu, Nha Trang hợp nhất với Trường Huấn Luyện Quân Sự địa phương số 4 với nhiệm vụ huấn luyện lớp CC1 và CC2 Bộ Binh. Năm 1955 Trường di chuyển về Phú Xương (Đồng Đế) Nha Trang với danh hiệu Trường Biệt Động Đội và Thể Dục. Từ 1955 -1958 Trường đảm nhận các khóa: Biệt Động Đội, Thám Báo, Phản Du Kích, Thể Dục Quân Sự, Quyền Thuật và Nhu Đạo, Quân Y, Liên Đoàn Đặc Biệt.
Tuy với danh hiệu Trường Hạ Sĩ Quan QL/VNCH nhưng do nhu cầu đòi hỏi và dưới sự lãnh đạo chỉ huy cũng như khả năng chuyên môn mẫn cán của các huấn luyện viên, Quân Trường Hạ Sĩ Quan còn đảm nhiệm nhiều khóa huấn luyện đào tạo sĩ quan Hiện Dịch và Trừ Bị cho QL/VNCH. Đào tạo trên 100,000 Hạ sĩ quan, Tu nghiệp cho 20,000 Hạ Sĩ Quan. Đào tạo 1800 sĩ quan hiện dịch, 12,000 sĩ quan trừ bị cho QL/VNCH và nhiều khóa đặc biệt.
Vào lúc 4 giờ chiều, Ban Tổ Chức ngỏ lời cảm tạ tất cả quý niên trưởng, chiến hữu, thân hữu, các cơ quan truyền thông và tuyên bố bế mạc Đại Hội Hè 2015 Quân Trường Đồng Đế Nha Trang. Hẹn gặp nhau trong lần họp mặt kỳ tới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT