Người Việt Khắp Nơi

Hội Đồng Westminster ủng hộ Nghị Quyết HR4254

Friday, 29/08/2014 - 12:58:51

WESTMINSTER - Trong phiên họp thường lệ vào lúc 7 giờ tối thứ Tư, 27 tháng Tám, Hội Đồng Thành Phố Westminster đã đồng ý 5/5 ủng hộ Dự Luật HR4254 về Nhân Quyền Việt Nam, và đồng ý đóng một bên đường Bolsa từ 8 giờ sáng đến 1 giờ trưa ngày 13 tháng Chín,
 

Thanh Phong/Viễn Đông



HĐTP Westminster chụp hình chung với HĐLT và Cộng Đồng VN sau khi LS Nghĩa trao tấm chi phiếu tượng trưng $10,000 cho bà Margie L. Rice. Đây là chi phí dành cho việc duy trì an ninh trong buổi lễ khánh thành Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo tại Little Saigon trong tháng Chín tới đây. (Thanh Phong/Viễn Đông)


WESTMINSTER - Trong phiên họp thường lệ vào lúc 7 giờ tối thứ Tư, 27 tháng Tám, Hội Đồng Thành Phố Westminster đã đồng ý 5/5 ủng hộ Dự Luật HR4254 về Nhân Quyền Việt Nam, và đồng ý đóng một bên đường Bolsa từ 8 giờ sáng đến 1 giờ trưa ngày 13 tháng Chín, để đồng hương Việt Nam thuận tiện và an toàn tham dự lễ khánh thành Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo trước khu Hà Nội Plaza.

Tham dự phiên họp, ngoài Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm Giám Mục TL Trần Thanh Vân, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Hiền Tài Phạm Văn Khảm, và GS Nguyễn Thanh Giàu còn có đầy đủ nhân sự thuộc Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia do LS Nguyễn Xuân Nghĩa làm Chủ Tịch, và Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali do cựu Đại Tá Lê Khắc Lý làm Chủ Tịch Lâm Thời. Hai đối thủ tranh cử chức Nghị Sĩ Tiểu Bang Cali, Địa Hạt 34 Giám Sát Viên Janet Nguyễn và cựu Dân biểu Jose Solorio, cùng các phụ tá và ban tham mưu của hai bên. Ngoài ra, một số đông đồng hương Việt Nam và một ít cư dân địa phương ngồi chật kín phòng họp.

Đúng 7 giờ, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Margie L. Rice và các Nghị Viên Andy Quách, Sergio Contreras, Diana Lee Carey, City Manager ông Eddie Manfro và ông Jones, Luật sư thành phố lên ngồi vào các vị trí định sẵn phía sau có phù hiệu thành phố và buổi họp bắt đầu bằng nghi thức đọc lời tuyên thệ trước quốc kỳ Hoa Kỳ và phút cầu nguyện.

Sau khi giải quyết một vấn đề của nghị trình, buổi họp bước vào phần chính là ủng hộ hay không Nghị Quyết HR 4254.

Bà Robin L. Roberts, Thư ký thành phố bắt đầu gọi tên từng người đã ghi danh lên phát biểu. Đầu tiên là cựu Dân Biểu Solorio, ông cho biết, trước đây đã có Dự Luật HR6433 đầy đủ về vấn đề nhân quyền tại VN hơn hẳn Dự Luật HR 4254 do Dân Biểu Liên Bang Ed Royce giới thiệu. Người thứ hai là GSV Janet Nguyễn. Bà Janet Nguyễn nói rằng Dự Luật HR4254 do bà đề nghị với Dân Biểu Ed Royce hồi năm 2013, Dự Luật này trưng dẫn nhiều tài liệu về việc cộng sản VN vi phạm nhân quyền và đưa ra những biện pháp chế tài. Bà kêu gọi HĐTP Westminster ủng hộ Dự Luật HR4254.

Kế tiếp là lời phát biểu của Nghị Viên Chris Phan, LS Andrew Đỗ, LS Nguyễn Xuân Nghĩa, cựu ĐT Lê Khắc Lý, ông Phạm Gia Đại, Mục sư David Huỳnh, bà Thanh Hiền, ông Phát Bùi, TS Phạm Kim Long, Bác sĩ Võ Đình Hữu cùng một số bạn trẻ như Cao Tuệ Anh, Phạm Đoan Trang… Tất cả đều lên tiếng kêu gọi HĐTP Westminster ủng hộ Dự Luật HR4254 vì càng ngày nhà cầm quyền CSVN càng vi phạm nhân quyền một cách thô bạo. Đặc biệt, cô Phạm Đoan Trang mới từ trong nước sang Hoa Kỳ vào tháng 4/2014 lên phát biểu, trưng dẫn nhiều hình ảnh được phóng to cho cả hội trường cùng xem; những hình ảnh gây xúc động vì công an Việt cộng tra tấn, đàn áp dã man những người tranh đấu cho nhân quyền.

Sau khi nghe tất cả các ý kiến, HĐTP đã biểu quyết 5/5 ủng hộ Dự Luật HR4254 và sẽ chuyển lên Quốc Hội Tiểu Bang California.

Sau khi nghỉ 5 phút, buổi họp tiếp tục với phần biểu quyết việc cho phép cảnh sát đóng đường để đồng bào Việt Nam tham dự lễ khánh thành Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo. HĐTP đã nghe ý kiến đề nghị của ông Sơn Đỗ, GM/TL Trần Thanh Vân, ông Phạm Ngọc Khôi và LS Trần Sơn Hà cũng như ý kiến phản đối của một vài cư dân, cuối cùng HĐTP biểu quyết 5/5 chấp thuận đề nghị của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, sẽ đóng một bên đường Bolsa khoảng từ ngã tư Magnolia đến đường Weststate vào ngày 13 tháng Chín, 2014 với điều kiện ban tổ chức phải nộp $10,000 chi phí an ninh, trật tự.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT