Người Việt Khắp Nơi

Hội Education For The Poor kỷ niệm 10 năm thành lập

Sunday, 04/10/2015 - 08:34:51

Sau các lời phát biểu, nhạc sĩ Cao Minh Hưng, Chủ tịch CLB Tình Nghệ Sĩ, phụ trách chương trình văn nghệ giới thiệu tiết mục mở đầu là vũ khúc “Dân Ca Ba Miền” do các nghệ sĩ CLB Tình Nghệ Sĩ thủ diễn, được khen ngợi nồng nhiệt.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Sáu, ngày 2 tháng 10, 2015, Hội Thiện Nguyện mang tên Education for the Poor - Giáo Dục và Hướng Nghiệp đã tổ chức tiệc gây quỹ và kỷ niệm 10 năm thành lập tại nhà hàng Seafood Palace ở thành phố Westminster, với sự tham dự của Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương, Linh mục Nguyễn Ngọc Chuẩn, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân cùng đông đảo đồng hương và các cơ quan truyền thông.

Tiết mục Dân Ca Ba Miền do CLB Tình Nghệ Sĩ trình diễn, mở màn phần văn nghệ thật đặc sắc. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Nhạc sĩ Cao Minh Hưng và cô Thúy Anh điều hợp chương trình. Sau phần khai mạc. MC Thúy Anh giới thiệu và mời anh Hùng Hoàng, Chủ Tịch Hội Education For The Poor (viết tắt là EFTP) lên phát biểu. Vị Hội Trưởng trẻ tuổi này không rành tiếng Việt nên nói bằng tiếng Anh, sau đó cô Thúy Anh tóm lược lời Hội Trưởng rằng trong suốt 10 năm qua, nhờ sự giúp đỡ của các ân nhân và đồng hương, nhiều em học sinh, sinh viên tại Việt Nam đã được trợ giúp học hành, có người đã có việc làm vững chắc. Anh xin thay mặt các em đó gửi lời tri ân đến mọi người.

Tiếp theo, nhạc sĩ Cao Minh Hưng mời Đức Giám Mục Mai Thanh Lương lên phát biểu. Đức Cha Mai Thanh Lương cho biết, tuy sức khỏe không mấy khả quan nhưng ngài cũng cố gắng đến đây để khích lệ tinh thần anh chị em làm việc tốt lành này trong 10 năm qua, mang lại thành quả rất đáng khích lệ. Đức Cha nói, “Chúng tôi chủ trương cho các em cần câu thay vì cho các em con cá để ăn, và chủ trương này đã có kết quả như ý chúng tôi đề ra. Nhiều em đã có đủ khả năng lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình.” Vị Giám Mục xin quý ân nhân và đồng hương tiếp tục ủng hộ Hội Education for the Poor.

MC Thúy Anh tiếp tục mời Dân Biểu Alan Lowenthal lên sân khấu. Vị Dân biểu Liên Bang nói, ông rất hãnh diện được đại diện cho địa hạt có đông cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Ông đã về Việt Nam, thăm nghĩa trang Biên Hòa, ông thấy thật hoang phế, nên sau khi về lại Hoa Kỳ, ông đã gặp Đại Sứ Mỹ tại VN để lưu ý vấn đề này.

Ông cũng đã tiếp xúc với một số sinh viên được Education for the Poor giúp đỡ, và ông thấy chương trình này rất hay, rất hữu ích, nên ông ngưỡng mộ Education for the Poor và sự có mặt của ông hôm nay cũng như trao tặng Bằng Tưởng Lục cho Hội là để chứng minh sự ngưỡng mộ đó. Vị Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ cũng mong các đồng bào Việt Nam hãy ủng hộ Education for the Poor.

Sau các lời phát biểu, nhạc sĩ Cao Minh Hưng, Chủ tịch CLB Tình Nghệ Sĩ, phụ trách chương trình văn nghệ giới thiệu tiết mục mở đầu là vũ khúc “Dân Ca Ba Miền” do các nghệ sĩ CLB Tình Nghệ Sĩ thủ diễn, được khen ngợi nồng nhiệt.

Sau đó, mọi người nhập tiệc và tiếp tục thưởng thức văn nghệ, xổ số, đấu giá gây quỹ cho chương trình giúp học sinh, sinh viên nghèo tại Việt Nam.

Hội Education for the Poor được thành lập cách nay 10 năm do hai chị Tuệ Phương và Thanh Xuân tổ chức dưới sự cố vấn của Đức Cha Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo phận Orange. Hiện nay hai chị vẫn là nòng cốt các chương trình hướng nghiệp cho các sinh viên tại VN.

Trong buổi kỷ niệm 10 năm, hàng ngàn tấm hình được triển lãm ngay trong nhà hàng, ghi nhận những sinh hoạt của Hội và những thành quả đạt được; đồng thời Hội cũng phát hành một Tập San với nhiều hình ảnh và những lời phát biểu, nhất là những lá thư, những lời tri ân của các em sinh viên gửi đến hai chị Tuệ Phương, Thanh Xuân và Hội Education for the Poor.

Quý đồng hương muốn giúp đỡ hay tìm hiểu về Hội Education for the Poor - Giáo Dục và Hướng Nghiệp, xin vào trang nhà: www.educationforthepoor.org.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT