Người Việt Khắp Nơi

Hội Hoa Lan VN họp mặt Tân Xuân Ất Mùi 2015

Saturday, 28/03/2015 - 09:04:32

Điểm đặc biệt thứ hai, ngoài các loài Phong Lan còn có “lan biết nói,” đó là các bà, các chị hội viên, nhất là cô MC Bích Nga đều mặc áo dài thêu, vẽ đầy hoa để tham dự ngày Tân Xuân Hội Ngộ, và còn nhiều điểm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ lần lượt nói ở phần sau.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Từ Tết Nguyên Đán Ất Mùi đến nay có rất nhiều hội đoàn tổ chức Tân Xuân Hội Ngộ, nhưng không có hội nào tổ chức có nhiều điểm đặc biệt như Hội Hoa Lan Việt Nam vào thứ Bảy, 21 tháng Ba, 2015 tại hội trường nhà thờ Tin Lành Presbyterian Church, 11832 Euclid St, Garden Grove CA 92843.

Cụ Bùi Xuân Đáng (sáng Lập Hội Hoa Lan VN) vinh danh và trao tặng bà Minh Yến, anh Bùi Mạnh Hà, mỗi người một họa phẩm do cụ vẽ. Người đứng thứ hai hàng đầu bên phải là Hội Trưởng Đặng Hoàng Mai, kế bên là MC Bích Nga. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Điểm đặc biệt trước tiên là hội trường đầy hoa lan. Mấy năm về trước có nhiều địa lan (lan đất), càng ngày các hội viên Hội Hoa Lan VN càng tiến xa, bỏ lan đất, chơi toàn phong lan, mà là những loại hoa lan quý hiếm như bài thơ do bác Bùi Xuân Đáng, sáng lập Hội Hoa Lan Việt Nam diễn tả 24 loại lan đặc trưng của Việt Nam:

Ngọc Điểm, Long Tu, Nhất Điểm Hồng
Mặc Lan, Ý Thảo, Tục Đoạn Lông
Huyết Nhung, Phượng Vĩ, Hàm Lân Cứng
Hạc Đỉnh, Hoàng Long, Thanh Đạm Trung
Trân Châu, Gấm Đất, Chu Đình Tím
Bạc Diệp, Luân Trần, Mao Tuyết Nhung
Dã Hạc, Giáng Hương, Hồng Câu Thảo
Thủy Tiên, Hạc Vĩ, Bạch Huệ Đông

Những chậu hoa lan khoe hương, khoe sắc làm cho địa điểm tổ chức vừa quyến rũ với mùi thơm của lan, vừa là cho khách say sưa ngắm màu sắc ngoạn mục của hàng trăm loại lan quý. Nhiều chậu lan có để Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba. Các giải thưởng này do một tiểu ban chuyên môn của Ban Chấp Hành Hội Hoa Lan VN chấm điểm.
Điểm đặc biệt thứ hai, ngoài các loài Phong Lan còn có “lan biết nói,” đó là các bà, các chị hội viên, nhất là cô MC Bích Nga đều mặc áo dài thêu, vẽ đầy hoa để tham dự ngày Tân Xuân Hội Ngộ, và còn nhiều điểm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ lần lượt nói ở phần sau.
Để mở đầu cho chương trình Tân Xuân Hội Ngộ, quan khách và các hội viên Hội Hoa Lan nghiêm chỉnh chào cờ và mặc niệm. Sau lễ chào cờ, ban hợp ca đồng ca nhạc phẩm “Hội Hoa Lan VN.”
Tiếp theo, MC Bích Nga mời chị Hội Trưởng chào mừng quan khách. Chị Hội Trưởng cũng mang tên một loài hoa: Đặng Hoàng Mai. Mặc dù làm Hội Trưởng đã mấy năm liên tục và là võ sĩ đai đen của võ đường Hồng Gia VN nhưng có lẽ chơi lan nhiều, ảnh hưởng sự e ấp, thẹn thùng của nhiều loài hoa nên chị Hội Trưởng vừa nói vừa bẽn lẽn, nói không nên lời. Mãi sau chị vừa cười vừa nói, “Năm nay là năm Ất Mùi; những năm trước tôi đã tường trình về sự lớn mạnh của Hội Hoa Lan chúng tôi. Năm nay chúng tôi sẽ cố gắng cho ra nhiều loại lan quý khác để phục vụ quý vị.”
Sau khi ngỏ lời cám ơn bác Bùi Xuân Đáng, các anh chị trong Ban Chấp Hành đã giúp chị điều hành Hội một cách thông suốt, chị Hội Trưởng cám ơn sự hiện diện của cựu Đại tá Lê Bá Khiếu và nhật báo Viễn Đông cùng các thân hữu Hồng Gia VN và Quốc Gia Hành Chánh. Cuối cùng, có lẽ bằng kinh nghiệm của mình, chị Hội Trưởng cười rất tươi, nói vui: “Năm nay năm Ất Mùi, xin quý nam nhân đừng có ăn trái khổ qua nhiều.”
Sau đó, nghệ nhân Bùi Xuân Đáng, người sáng lập Hội Hoa Lan Việt Nam cho biết, trang Web của Hội Hoa Lan VN đã được trên mấy chục triệu người trên thế giới vào đọc, trong đó có rất nhiều người tại VN. Cụ Bùi Xuân Đáng, ngoài việc sưu tầm các loài lan qúy hiếm, cụ còn là một họa sĩ. Dịp Tân Xuân Hội Ngộ lần này cụ vẽ hai bức họa Hoa Lan Việt Nam (loại hoa lan chỉ có duy nhất tại VN) đem đến tặng hai người là bà Minh Yến và anh Bùi Mạnh Hà.
Ông bà Minh-Yến là hai hội viên Hội Hoa Lan VN đã mang nhiều vinh dự về cho Hội với rất nhiều giải thưởng quốc tế. Gần đây nhất, trong cuộc triển lãm tại Westminster Mall và ba ngày 7, 8, 9 tháng Hai, 2015, cây Lan Dendrobium speciosum của ông bà Minh-Yến đoạt ba giải Nhất của Hội Hoa Lan Hoa Kỳ: Giải Cây Lan Đẹp Nhất, Giải Cây Lan Lớn Nhất và Giải Cây Lan Dendrobium đẹp nhất.
Anh Bùi Mạnh Hà (Phó Ngoại Vụ) được Giải Nhất cây Lan VN hiếm quý nhất. Cụ Bùi Xuân Đáng cho biết, trong cuộc triển lãm trên do Hội Hoa Lan VN phối hợp với Hội Newport Habor Orchid Society tổ chức. Gian trưng bày của Hội Hoa Lan Việt Nam đoạt Giải Nhất (Giải Thưởng Trưng Bày Hoa Lan Xuất Chúng) của Hội Hoa Lan Hoa Kỳ (Trophy for Outstanding Orchid Exhibit).
Hội Hoa Lan VN chiếm 10 hạng Nhất, 11 hạng Nhì, 7 Giải Ba và 5 giải Best of Section (Đẹp nhất trong các loài lan cùng loại).
Trong buổi Tân Xuân Hội Ngộ, ngoài những điều như đã trình bày, mọi người còn được thưởng thức nhiều món ngon vật lạ do các chị em Hội Hoa Lan đích thân thực hiện. Ngoài ra, nhiều giải thưởng được trao cho các hội viên may mắn. Trong đó, Giải Độc Đắc trúng $100 đô tiền tươi về tay cô Hương, giải Nhì $50 về anh Vũ Út, và nhiều giải an ủi khác.
Vừa ăn, vừa ngắm hoa lan, vừa thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc đó là những điểm đặc biệt ít có Hội nào có ngoài Hội Hoa Lan Việt Nam.
Muốn chơi lan, học cách trồng lan, tìm hiểu các loài lan xin vào trang Web của Hội Hoa Lan VN: www.hoalanvietnam.org
Muốn gia nhập Hội Hoa Lan, muốn tham gia sinh hoạt xin đến địa chỉ có ở đầu bài vào mỗi thứ Bảy tuần thứ ba trong tháng từ 11 giờ 30 trưa đến 3 giờ chiều. Xin liên lạc với chị Hội Trưởng Đặng Hoàng Mai qua email: VyCng 3842@yahoo.com./.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT