Người Việt Khắp Nơi

Hung thủ Minh mạo nhận sáng lập công ty Plaxo

Friday, 23/01/2015 - 07:48:26

Anh McCrea nhớ lại, “Việc này đã trở thành như một trận đấu đô vật. Ngay khi chúng tôi sửa lại trang ấy và xóa tên Minh, anh ta liền quay lại và đặt tên của mình vào đó thêm lần nữa. Chuyện đó xảy ra hàng chục lần trong nhiều năm. Rốt cuộc chúng tôi đành chịu thua vì thất vọng.”

Nguyễn Minh. (Twitter)


ASHBURN, Virginia - Vào ngày 15 tháng Giêng vừa qua, các cơ sở truyền thông loan tin về một vụ nổ súng gây chết người. Hung thủ là Nguyễn D. Minh, 38 tuổi, một người chuyên kinh doanh về kỹ thuật cao. Minh bị cáo buộc đột nhập vào căn nhà townhome của người vợ cũ ở Ashburn, và bắn chết người chồng mới của cô. Khi tin này được loan ra, có thể ít người chú ý nhiều đến câu chuyện bi thảm đau buồn này, nếu không phải là vì bối cảnh thân thế của Minh.
Trong nhiều năm, Minh tự nhận là người đồng sáng lập Plaxo, cùng với tỷ phú Sean Parker của dịch vụ điện toán Napster. Plaxo là một kho dữ liệu địa chỉ trên mạng Internet và là dịch vụ mạng giao tiếp xã hội. Công ty truyền hình cáp Comcast đã mua lại Plaxo vào năm 2008, với giá trên $170 triệu Mỹ kim.
Đột nhiên, câu chuyện này không phải chỉ là về một vụ giết người tàn bạo vô lý, mà còn về những điều khác nữa. Câu chuyện cho thấy một người từng có những viễn tượng liều lĩnh, táo bạo trong lãnh vực kỹ thuật điện toán, nhưng rồi bị rơi xuống thảm bại.
Tuy nhiên, giờ đây người ta được biết thêm về Nguyễn Minh, và theo lời của anh John McCrea, người đặc trách quảng cáo của công ty Plaxo nói với tạp chí People, rằng Minh “chưa bao giờ đặt chân vào bên trong các cánh cửa của Plaxo, và cũng chưa từng làm việc ở đó một ngày nào.” Ngoài McCrea, các viên chức điều hành khác tại công ty đã biết về Minh trong nhiều năm, vì Minh đã nhiều lần sửa đổi trang Wikipedia của Plaxo, nhằm nêu tên mình là người đồng sáng lập công ty này.
Anh McCrea nhớ lại, “Việc này đã trở thành như một trận đấu đô vật. Ngay khi chúng tôi sửa lại trang ấy và xóa tên Minh, anh ta liền quay lại và đặt tên của mình vào đó thêm lần nữa. Chuyện đó xảy ra hàng chục lần trong nhiều năm. Rốt cuộc chúng tôi đành chịu thua vì thất vọng.”
Đại diện của tỉ phú Sean Parker từ chối bình luận về vấn đề này. Nhưng Todd Masonis, người đồng sáng lập Plaxo, nói với báo People rằng Parker và Minh là bạn thân với nhau thời thơ ấu, nhưng Minh không có vai trò nào ở trong công ty.
Masonis nói, “Tôi nghĩ rằng anh ấy đã lấy miếng mỏng nhất trong các mảnh liên tưởng, rồi thổi phồng nó lên, để làm cho nó nghe ra như thể là một cái gì đó nhiều hơn so với bản chất của nó. Anh ta đã không tham gia vào các công ty trong bất cứ tư cách nào.”
Cách đây mấy năm, Masonis từng có dịp nói chuyện với Minh. Giờ đây, cũng giống như McCrea, anh Masonis sửng sốt hết sức về chuyện Minh bị cáo buộc dính líu vào vụ bắn chết anh Cory Mattison, một cầu thủ của đại học North Carolina State University.
Masonis nói thêm về Minh, “Anh ta trông như một người tử tế. Tôi cũng không ngờ khi đọc những dòng tít lớn ấy vào cuối tuần qua.”
Một buổi điều trần về chuyện đóng tiền thế chân để tại ngoại, dành cho Minh Nguyễn, theo dự trù sẽ diễn ra tại Tòa Án Địa Hạt Loudoun, vào ngày 28 tháng Giêng.
Trong khi đó, một trang web từng được thành lập để gây quỹ cho Minh giờ đây không còn ở trên mạng Internet nữa.
Những người ủng hộ Minh đã thiết lập trang mạng Gofundme.com vào hôm thứ Hai 19/1, để giúp Minh trang trải những khoản lệ phí pháp lý. Nhóm tổ chức ước tính mức lệ phí ấy có thể lên tới $250,000.
Hiện chưa biết rõ tại sao trang web ấy bị xóa đi.
Trang mạng này đã nhận được một số lời chỉ trích. Một người lấy tên là Brian Kelley đã viết trên trang web, “Anh ta bị bắt giữ ngay tại hiện trường vụ sát nhân, với vũ khí giết người. Anh bị buộc tội sát nhân bậc một, vì giết chết người chồng mới của vợ cũ mình, trong khi hai trong số 3 đứa con của anh ta đang ở trong nhà. Thế thì vì cái quái gì mà các bạn lại muốn giúp đỡ anh ta?”
Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 9:30 tối trong một căn nhà nằm trên đường Sonora Lane. Cảnh sát Hạt Loundon nói rằng Minh đã xông vào nhà của vợ cũ và bắn vào Corey Mattison. Nạn nhân mới thành hôn với Denise, vợ cũ của Minh được ba tháng.
Minh và vợ cũ đã tranh cãi nhau rất ác liệt trong nhiều tháng qua, về quyền nuôi con và thăm con.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT