Thế Giới

IS đã sát hại một trong hai con tin Nhật

Saturday, 24/01/2015 - 07:55:50

SITE nói rằng video được đưa lên mạng xã hội Twitter theo một trương mục có liên quan đến nhóm Hồi Giáo Quốc, còn được viết tắt là ISIS hoặc ISIL.

Bà Junko Ishido, mẹ của con tin Kenji Goto, đang xúc động tại buổi họp báo ngày thứ Bảy. Bà kêu gọi chính phủ Nhật hãy nạp $200 triệu cho nhóm IS để cứu mạng con trai. Buổi họp này diễn ra trước khi Nhật được tin con tin Haruna Yukawa đã bị giết và con trai bà Ishido có hy vọng được sống. (Hình: Toru Yamanaka/Getty Images)

 

TOKYO – Chính phủ Nhật đã bày tỏ sự phẫn nộ sau khi một video được phổ biến khắp thế giới hôm thứ Bảy. Video này cho thấy một xác người không đầu của một trong hai con tin Nhật bị bắt cóc bởi lực lượng Hồi Giáo Quốc (IS). Tổng Thống Obama cũng lên án hành động “sát nhân tàn bạo” của IS.
Nhóm bắt cóc con tin từng hăm dọa giết hai con tin Nhật vào hạn chót ngày thứ Sáu vừa qua, nếu chính phủ Nhật không nạp $200 triệu Mỹ kim tiền chuộc mạng. Lực lượng IS từng gia hạn cho Nhật được ba ngày để nạp tiền.


                               Kenji Goto cầm hình của con tin Haruna Yukawa đã bị sát hại.

Mấy tiếng đồng hồ trước khi Tổng Thống Obama lên án hành động của IS, chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Nhật đều cho biết rằng họ đang làm việc để tìm hiểu sự chính xác của video với hình ảnh xác nạn nhân bị cắt mất đầu.
SITE Intelligence, một tổ chức chuyên theo dõi những tuyên truyền của các nhóm Hồi cực đoan, đã tin rằng video này là đúng sự thật. Thế nhưng cho đến chiều tối thứ Bảy thì Al Furqan, một nhánh truyền thông của nhóm Hồi Quốc Giáo, chưa chính thức công bố bất cứ một video hoặc một thông điệp nào nói về sự sát hại ông Haruna Yukawa, 42 tuổi. Trước đây Al Furqan chuyên công bố những video cho thấy IS cắt cổ các con tin Mỹ và Anh.
SITE nói rằng video được đưa lên mạng xã hội Twitter theo một trương mục có liên quan đến nhóm Hồi Giáo Quốc, còn được viết tắt là ISIS hoặc ISIL.
Đi kèm với video là một thông điệp thâu âm, cũng cho biết nhóm IS không còn đòi tiền chuộc mạng cho con tin thứ nhì còn sống. Thay vì lấy mạng của con tin này, IS đề nghị trao đổi ông ta với một phụ nữ đang bị án tử hình tại vương quốc Jordan. Phụ nữ này bị bắt trong một vụ bom gây chết người vào năm 2005.
Trên đường bay đến Ấn Độ, Tổng Thống Obama đưa ra một phát biểu, nói rằng “Hoa Kỳ cực lực lên án hành động sát nhân tàn bạo của nhóm khủng bố ISIL đối với công dân Nhật Bản Haruna Yukawa.”
Còn tin được xem là còn sống, ông Kenji Goto, 47 tuổi, là một ký giả. Trong video gây rúng động dân chúng Nhật, người ta thấy ông Goto đang cầm một bức hình cho thấy người bạn con tin của ông đã bị cắt cổ.
Nạn nhân Yukawa bị giết từng tự mô tả ông là một người môi giới quân sự. Theo báo chí Nhật, ông Yukawa đã thất bại trong nghề nghiệp tại Nhật và đã lang thang trôi dạt đến Trung Đông t rước khi bị bắt tại Syria vào tháng Tám 2014. Ông là người Nhật đầu tiên bị sát hại bởi nhóm Hồi Giáo Quốc. Nhóm này đã tự xưng thành lập một quốc gia theo đạo Hồi nằm trên lãnh thổ của Syria và Iraq.
Trong hình do mạng SITE cung cấp, ông Goto bị xiềng xích hai tay trong lúc cầm hình của một người bị cắt lìa đầu nằm trên một tử thi. Xác này được xem là ông Yukawa.
Trong mấy tháng qua Hồi Giáo Quốc đã cắt đầu ba người Mỹ và hai người Anh. Sau đó họ đưa video lên mạng cho thế giới cùng thấy.
Trong mấy ngày qua, người Nhật đã không ngừng theo dõi tin tức, bàn tán về số phận của hai con tin. Vụ này được xem là một thử thách lớn cho Thủ Tướng Shinzo Abe. Cho đến nay người Nhật vẫn giữ khuynh hướng ôn hòa sau hậu quả tàn khốc từ thời Đệ Nhị Thế Chiến. Họ chống lập trường tham gia vào thời sự thế giới nhiều hơn của Thủ Tướng Abe.
Số tiền $200 triệu mà IS yêu cầu Nhật phải trao cho hai con tin đã tương đương với tiền cứu trợ mà Thủ Tướng Abe đã cam kết trong tuần qua để hỗ trợ các chương trình giúp người tị nạn và những nỗ lực phi vũ khí của các quốc gia Trung Đông nhằm đối phó Hồi Giáo Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT