Người Việt Khắp Nơi

Kết quả bầu cử Cộng Đồng VN Nam California

Tuesday, 23/09/2014 - 08:19:07

Sau khi ký tên vào tờ băng keo giấy niêm yết cùng với chữ ký của Trưởng phòng phiếu, người đầu tiên bỏ phiếu tại đây là bà Nguyễn Thị Thu Vân, phu nhân cựu Đốc sự Lê Ngọc Diệp.

Thanh Phong/Viễn Đông

LITTLE SAIGON - Cuộc bầu cử Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát Cộng Đồng Việt Nam Nam California, nhiệm kỳ 2014 –2017, vừa được tổ chức từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm Chủ Nhật 21 tháng 9, 2014 với 10 thùng phiếu đặt tại Orange County, một thùng phiếu tại Los Angeles và một tại Pomona. Ngoài 12 địa điểm bỏ phiếu, cử tri còn được bầu trên internet qua trang mạng của ban tổ chức bầu cử: www.vncsc.org, một kiểu bầu mới lạ nhất chưa từng xảy ra tại Hoa Kỳ.
Kết quả sơ khởi đã được phổ biến đến báo chí hôm thứ Hai và nằm ở cuối bản tin này. Đến thứ Năm mới có kết quả chính thức.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân, người bỏ phiếu đầu tiên tại trụ sở Ủy Ban Bầu Cử, bên cạnh là ông Ngô Doãn Tiên, Trưởng Phòng Phiếu số 1. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Lúc 7 giờ 45 phút sáng Chủ Nhật, chúng tôi đến địa điểm đặt trụ sở của Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử, cũng là phòng phiếu số 1 do ông Ngô Doãn Tiên làm Trưởng Phòng Phiếu tại số 14351 Euclid St., Suite 1T, Garden Grove, CA 92843. Đây cũng là tòa soạn tuần báo Việt Mỹ do anh David Võ làm chủ nhiệm. Vào giờ này chỉ có một mình ông Ngô Doãn Tiên, lát sau có thêm vợ chồng cựu Đốc sự Lê Ngọc Diệp, ông Nguyễn Hoàng Long và ứng cử viên Ban Chấp Hành, ông Lê Hoàng Khanh. Các vị này mỗi người một tay treo bảng “Phòng Phiếu Số 1” lên tấm cửa kính và để hai bên cửa hai lá cờ Hoa Kỳ và VNCH.
Đến 8 giờ 5 phút, ông Ngô Doãn Tiên lấy thùng phiếu có dán chữ “Thùng Phiếu số 1” mở nắp ra và nhờ chúng tôi làm chứng rằng thùng trống rỗng, không có gì bên trong. Sau khi ký tên vào tờ băng keo giấy niêm yết cùng với chữ ký của Trưởng phòng phiếu, người đầu tiên bỏ phiếu tại đây là bà Nguyễn Thị Thu Vân, phu nhân cựu Đốc sự Lê Ngọc Diệp. Sau đó, chúng tôi đến hai địa điểm khác là Tịnh Xá Giác Lý và một phòng phiếu số 3 trong khu chợ ABC, mỗi nơi có một số người đến bỏ phiếu.
Theo kết quả tạm thời được phổ biến trưa thứ Hai, ngày 22 tháng 9, sau đây là những con số được ghi nhận:
Tổng số cử tri đi bầu: 6,161 người.
Ứng cử vào Hội Đồng Chấp Hành:
- Trương Ngãi Vinh: 4,730 phiếu
- Nguyễn Quốc Bảo: 4,511
- Lê Hoàng Khanh: 4,474
- Huỳnh Phước Lộc: 4, 405
- Nguyễn Kim Bình: 4,365
- Nguyễn Việt Hòa: 2,631 (bị loại)
- Phạm Hồng Đức: 1,117 (bị loại)
Ứng cử vào Hội Đồng Giám Sát:
- Nguyễn Văn Hòa: 5,340 phiếu
- Phan Văn Chính: 3,701
- Nguyễn Minh Nguyệt: 1,952
- Trần Ngọc Thăng: 1 624 (bị loại)
Cựu đại tá Lê Khắc Lý cho biết đây chỉ là kết quả tạm thời, chờ đến thứ Năm sắp tới mới công bố kết quả chính thức.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT