Người Việt Khắp Nơi

Khóa Huấn Luyện Truyền Thống – Văn Hóa 13 Ngành Ấu của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam

Friday, 19/09/2014 - 02:41:23

Theo lời Khóa Trưởng, Trưởng Lê Đức Phẩm thì ngay từ nhỏ, chỉ hướng dẫn cho các em Ấu lập đi lập lại nhiều lần những việc đơn giản như “mỗi ngày làm vui lòng một người.” Lâu ngày, điều này sẽ trở thành một thói quen mà thói quen được lập đi lập lại nhiều lần thành bản tính. Dần dà những hành động này sẽ trở thành lối sống của các em suốt đời.

Bài: Kim Ngưu

                                                                          Hình: Hồ Đăng

GRADEN GROVE - Cuối tuần vừa qua, thứ Bảy và Chủ Nhật 13 và 14 tháng 9, 2014, tại công viên Garden Grove, Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam và Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức khóa huấn luyện Truyền Thống Hướng Đạo và Văn Hóa Việt Nam lần thứ 13 cho các Trưởng về ngành Ấu gồm có 67 khóa sinh, 10 huấn luyện viên và 9 trưởng điều hành. Các khóa sinh tham dự lần này ngoài một số ít là các trưởng đã sinh hoạt với phong trào Hướng Đạo khá lâu với những ngành khác như Thiếu, Thanh, Tráng; phần còn lại là các trưởng và phụ huynh mới gia nhập phong trào.
Ngành Ấu truyền thống của Hướng Đạo Việt Nam bao gồm các em ở tuổi từ 5 đến 10 tuổi. Các em nam gọi là Sói Con (Hội Hướng Đạo Nam Hoa Kỳ -Boy Scouts of America- gọi là Cub Scouts). Còn các em nữ gọi là Chim Non (Hội Hướng Đạo Nữ Hoa Kỳ -Girl Scouts of USA- gọi là Brownies và Juniors). Tưởng cũng nên nhắc lại là các em đi Hướng Đạo phải ghi danh với Hội Hướng Đạo bản địa (Nam và Nữ). Nhưng khi sinh hoạt, các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam vẫn sử dụng một số nghi thức và tập tục truyền thống mang bản sắc riêng của Hướng Đạo Việt Nam.
Các Khóa Sinh trong suốt thời gian tham dự Khóa Huấn Luyện sẽ đóng vai trò như các em Ấu. Nghĩa là tất cả khóa sinh được chia làm 2 nhóm: Sói Con và Chim Non tùy theo nhu cầu. Mỗi nhóm chia ra làm 4 đàn Trắng, Xám, Nâu, Đen và được hướng dẫn bởi Sói Già và Chim Xám. Trong phong trào Hướng Đạo, các Sói con được tổ chức dựa theo câu chuyện “Rừng Xanh” (The Jungle Book); còn Chim Non thì dựa theo câu chuyện Chim Non. Ngày thứ Bảy 13 tháng 9, sau nghi thức chào cờ tất cả tham dự khóa đầu tiên là Tâm Lý Trẻ Em. Sau đó, mỗi nhóm tách ra và được hướng dẫn từng khóa riêng rẽ như:
1) Tổ Chức Ngành Ấu
2) Tập Họp
3) Bài Hát, Múa
4)Luật – Cách Ngôn Rừng
5) Tiếng Rống Lớn – Tiếng Hót Chung
6) Lễ Nhập Bầy-Tuyên Lời Hứa.
Các khóa sinh cũng được tham dự thảo luận về Vai Trò, Trách Nhiệm của người trưởng Hướng Đạo và Nguyên Tắc, Mục Đích của phong trào Hướng Đạo cũng như cơ cấu tổ chức của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam. Đến tối, sau bữa cơm chiều, tất cả tham dự buổi “Tâm tình bên lửa” đến 10 giờ tối.
Ngày hôm sau, các khóa sinh tham dự khóa hướng dẫn thực hiện Lễ Lên Đoàn là nghi thức chia tay các em Sói Con và Chim Non khi đến 11 tuổi rời xa bầy để lên Nghành Thiếu. Sau cùng, tất cả chụp chung hình lưu niệm, trao chứng nhận và chia tay. Trại Bế Mạc vào 11:30 sáng.
Theo Trưởng Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam từ Maryland về Nam California huấn luyện lần này cho biết Ngành Ấu tại hải ngoại có tầm quan trọng rất cao vì các em nhỏ tuổi nên tham gia vào phong trào Hướng Đạo càng sớm càng tốt để được hướng dẫn làm quen với kỷ luật hàng đội, tập dần những thói quen tốt, biết vâng lời, chia sẻ, nghĩ đến người khác và vun bồi thêm óc quan sát cũng như sự hoạt bát trong cuộc sống. Đồng thời cũng giúp các em bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. Cũng theo Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, Tổng Thư Ký nhận thấy ngày nay hầu hết các bậc phụ huynh cho các em nhỏ -phải nói rất nhỏ- sử dụng iPads, Tablets (máy tính bảng) như một công cụ “babysit - trông trẻ - đừng làm phiền cha mẹ” thật tuyệt vời. Dĩ nhiên, không ai có thể phủ nhận một số lợi ích của việc tiếp cận, điều khiển và học hỏi từ những máy điện tử trên. Tuy nhiên, sự nguy hiểm tiềm tàng trong những trò chơi điện tử này cũng rất lớn. Nhiều trò chơi, không ít thì nhiều đều liên quan đến bạo động, hay giải quyết bằng vũ lực ảnh hưởng rất nhiều đến tính tình, đầu óc non nớt của các em. Hơn thế nữa các em sử dụng máy tính nhiều giờ mỗi ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các em. Các em cần chạy nhảy ngoài trời, vui đùa và hòa đồng với các em đồng trang lứa để có thể phát triển toàn diện về đức dục, trí dục và thể dục.
Theo lời Khóa Trưởng, Trưởng Lê Đức Phẩm thì ngay từ nhỏ, chỉ hướng dẫn cho các em Ấu lập đi lập lại nhiều lần những việc đơn giản như “mỗi ngày làm vui lòng một người.” Lâu ngày, điều này sẽ trở thành một thói quen mà thói quen được lập đi lập lại nhiều lần thành bản tính. Dần dà những hành động này sẽ trở thành lối sống của các em suốt đời.
Hiện nay, phong trào Hướng Đạo đang phát triển rất mạnh trong cộng đồng Việt. Các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam có nhiều đoàn sinh tham gia là nhờ sự ý thức được phương pháp giáo dục và lợi ích của phong trào từ các phụ huynh. Tuy nhiên, khuyến khích và đưa các em vào trong phong trào Hướng Đạo chưa đủ. Các bậc phụ huynh cũng nên sinh hoạt chung với Đoàn, với các em để trở thành các Trưởng hướng dẫn. Thứ nhất là giúp một phần vào việc phát triển phong trào. Thứ hai là cùng vui chơi, dành thêm thời gian với con em mình và quan trọng nhất là có dịp cảm nhận và nhìn các con em mình khôn lớn theo thời gian.
Nếu quý vị muốn con em tham gia phong trào Hướng Đạo, xin liên lạc với các Liên Đoàn trong vùng hoặc liên lạc Tổng Thư Ký Trưởng Nguyễn Trí Tuệ (714) 200 4186. Email: ttk.hdtu.hdvn@gmail.com Trang nhà: www.huongdao-vietnam.org


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT