Thế Giới

Lại tấn công bằng dao tại TQ, 1 người chết

Saturday, 24/01/2015 - 08:40:08

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 1 người bị chặt đầu, 1 người khác đã chết, còn 1 người bị thương nặng trong cuộc ẩu đả giữa các chủ cửa hàng tại trung tâm mua sắm trên. Vụ án này cũng đang được cảnh sát điều tra.

VŨ HÁN - Một người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra sáng thứ Bảy, tại miền Trung Trung Quốc. Giới truyền thông cho hay, vụ tấn công bằng dao xảy ra tại một con đường ở quận Giang Hán, thuộc thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắ.
Cảnh sát Vũ Hán nhận được tin báo về vụ tấn công lúc 9 giờ 40 sáng, giờ địa phương. Ngay sau đó, họ đã đến hiện trường bắt giữ một người đàn ông 38 tuổi, đồng thời đưa 8 người bị thương tới bệnh viện sau vụ tấn công. Một trong những người bị thương nêu trên đã không qua khỏi, 7 người còn lại vẫn đang được cấp cứu. Sự việc hiện đang được cảnh sát Vũ Hán điều tra.
Trước đó ba ngày, 3 người đàn ông Trung Quốc cũng đã bị tấn công bằng dao tại một trung tâm mua sắm ở tỉnh Thiểm Tây trưa hôm 21/1. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 1 người bị chặt đầu, 1 người khác đã chết, còn 1 người bị thương nặng trong cuộc ẩu đả giữa các chủ cửa hàng tại trung tâm mua sắm trên. Vụ án này cũng đang được cảnh sát điều tra.

Sắp trục vớt thân của máy bay AirAsia
JAKARTA – Các toán cứu nạn đã bắt đầu công tác trục vớt thân máy bay Airbus của hãng hàng không AirAsia lên bờ. Tuy nhiên cố gắng đầu tiên đã thất bại do dây cáp buộc xung quanh thân máy bay bị đứt. Có thêm 4 xác nạn nhân được vớt, nâng tổng số xác được tìm thấy đến nay là 69 thi thể. Khi gặp nạn, máy bay chở 162 người gồm cả hành khách và phi hành đoàn. Nhà chức trách tin rằng, còn nhiều thi thể nạn nhân vẫn đang kẹt bên trong thân phi cơ.
Cho đến nay, cách lý giải nguyên nhân máy bay bị nạn vẫn chưa rõ ràng, vì giả thuyết mà các viên chức điều tra Indonesia đưa ra là máy bay đã bay lên cao với tốc độ quá nhanh, khiến nó bị khựng lại và rơi xuống” vẫn chưa phải là giả thuyết cuối cùng. Toàn bộ hai hộp đen của chiếc phi cơ đã được thu hồi và vẫn đang được giải mã, nhưng giả thuyết máy bay bị không tặc đã bị loại bỏ. Hiện nay, điều kiện thời tiết xấu và các dòng hải lưu mạnh đã cản trở khá nhiều cho việc trục vớt thân phi cơ.

Quân ly khai tấn công một thành phố khác ở Đông Ukraine
KIEV – Hôm thứ Bảy ít nhất đã có 20 người thiệt mạng khi quân ly khai nã đạn pháo vào thành phố cảng Mariupol nằm về phía đông Ukraine. Quân ly khai đã từ chối thảo luận hòa bình với Kiev và mở thêm nhiều đợt tấn công dữ dội từ nhiều ngày qua. Lãnh tụ quân ly khai, ông Alexander Zakharchenko, đã đích thân loan báo tin tấn công vào Mariupol tại một buổi lễ tưởng niệm ở một nghĩa trang trong thành phố Donetsk.
Ông ta cũng cho biết trong vài ngày tới, quân ly khai sẽ bao vây thành phố Debaltseve, nằm về phía đông bắc của Donetsk. Ngoài số người chết do hỏa tiễn GRAD do Nga chế tạo gây ra, còn có 83 người khác bị thương, theo các viên chức thành phố Mariupol cho hay. Thủ Tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã kết án vụ tấn công và nói thế giới cần ngăn chận sự gây hấn lộ liễu của Nga. Họ đang đe dọa cả Ukraine, châu Âu và an ninh thế giới.”

Boko Haram thả 190 người tại Nigeria
YOBE – Nhóm Hồi giáo cực đoan người Sunni Boko Haram đã thả khoảng 190 con tin, và những người này đã trở về nhà của họ tại làng Katarko, bang Yobe, vào hôm thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua. Nhà chức trách cho biết, những người này sẽ được chính phủ giúp đỡ vì nhà cửa của họ đã bị Boko Haram đốt cháy khi chúng tấn công ngôi làng.
Phát ngôn viên của chính quyền tiểu bang cho biết, Boko Haram đã thả những thiếu niên trẻ tuổi, phụ nữ, và trẻ em. Những người này bị bắt đi vào ngày 6 tháng 1. Ít nhất vẫn còn 20 người đang bị Boko Haram giam giữ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT