Mẹo Vặt

Làm thế nào để an toàn tiếp nhận ma quỉ?

Wednesday, 22/10/2014 - 07:16:13

Chúng ta có thể bày tỏ một trong 2 thái độ: Từ chối hoặc tiếp nhận. Và dù thế nào chăng nữa, mình cần phải tỏ ra lịch sự, để giữ được thiện cảm với hàng xóm, an toàn cho trẻ em đến nhà, và cho bản thân mình.

Bài VŨ HẰNG


Lần trước chúng ta có đề cập vấn đề an toàn cho trẻ em khi các cháu đi “trick or treat,” tức là hóa trang thành ma quỉ để đi bắt địa lấy kẹo ăn trong đêm Halloween. Nhưng nếu đặt ngược vai trò, mình là người bị ma quỉ đến quấy nhiễu thì sao? Chúng ta cũng cần để ý một vài điều để trước hết giúp những em đến nhà mình được an toàn, sau nữa để mình khỏi bị liên quan do những tai nạn xảy đến cho những khách không mời này.

Thái độ ra sao?

Chúng ta có thể bày tỏ một trong 2 thái độ: Từ chối hoặc tiếp nhận. Và dù thế nào chăng nữa, mình cần phải tỏ ra lịch sự, để giữ được thiện cảm với hàng xóm, an toàn cho trẻ em đến nhà, và cho bản thân mình.


                    Rất nên ngồi bên ngoài sân, thay vì ngồi bên trong cửa, để phân phối kẹo.

Từ chối không tiếp

Nếu bạn là người không thích ai đến nhà mình để “treat or trick”, hoặc muốn dành một buổi tối nghỉ ngơi, đọc sách, xem TV không bị gián đoạn, thì dù đó là ngày 31 tháng Mười chăng nữa, ma quỉ cũng không có quyền đến quấy rối làm phiền bạn. Nhưng bạn không muốn tỏ ra là người hàng xóm khó tính, nhất là khi sống trong một chung cư, nơi mà người người chung vách và tất cả đều biết nhau. Có rất nhiều cách để bạn có thể tránh mà không gây ra mất cảm tình. Chẳng hạn, ghi một miếng giấy trên cửa: Đơn giản là “Sorry, no trick or treat here” là đủ. Hoặc đóng cửa, không mở đèn sáng trong giờ “ma quỉ” hành sự.
Đừng mất công ra mặt nói những lời mắng chửi, hoặc có thái độ thô lỗ với trẻ em, hoặc cha mẹ các em đi theo để trông chừng. Không nên trêu chọc các em bằng cách hù dọa, xông ra bất ngờ làm các em giật mình, khiếp đảm….
Tối 31 tháng Mười là một dịp vui để các em khoe khoang trang phục, và được tiếp đãi bằng kẹo bánh. Cha mẹ nào cũng muốn thấy con cái được vui, chẳng ai muốn nhìn thấy chúng bị ngược đãi dù chỉ là qua thái độ hoặc cử chỉ. Vậy, nếu bạn có bị phiền một chút thì xin nghĩ rằng Halloween chỉ có một lần, và sinh hoạt này cũng chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ trong một năm mà thôi.

                                Ống tưới vườn cần phải cuộn lại và cất giữ vào nơi khuất nẻo.

Tiếp nhận niềm vui chung

Ngược lại, nếu sẵn sàng tiếp nhận các em và hòa mình vào niềm vui chung, chúng ta nên để ý một vài điều để niềm vui được trọn vẹn, và cũng là để bảo vệ an toàn cho chính mình nữa, bởi vì, một người lạ té ngã có thể kiện chủ nhà vì tội tạo ra những điều kiện không an toàn.
Một trong những điều cần làm là dọn sạch sân vườn, đừng để đồ chơi lỏng chỏng bên ngoài. Thu dọn rác rến, nhất là cứt chó cứt mèo trên sân. Hãy cứ tưởng tượng các em xúng xính áo quần mà đạp nhằm cứt chó cứt mèo thật là tội lắm. Cất các bình hoa, chậu hoa chắn lối, có thể gây cho các em vấp ngã.
Nếu công việc sửa chữa, sơn phết nhà cửa đang dang dở, chúng ta nên tạm thời thu dọn những thùng, sô, thang, dây rợ …. Đừng để chúng lỏng chỏng ngoài sân.

                     Chó mèo nên giữ trong nhà để không gây hoảng loạn cho các em đi trick or treat.




Nhớ cuốn lại những ống nước tưới vườn và cất giữ ở một nơi khuất nẻo để các em khỏi vấp ngã. Kiểm tra lại hệ thống tưới vườn tự động của nhà mình, xem có miệng vòi nào nhô lên khỏi mặt đất không? Nếu có thì cần đậy lại bằng một vật dễ nhận biết, chẳng hạn như một cái chậu úp ngược có thắp sáng, hoặc một cái đèn Pumpkin để tránh cho các em khỏi dẵm đạp vào đó.


               Đừng để đồ chơi bừa bãi trên sân trong đêm Halloween.

Giữ chó mèo ở trong nhà, đừng để chúng chạy rông, sủa cắn gây thương tích cho các em. Nếu để trường hợp ấy xảy ra, thì chủ nhà không hoàn toàn vô can đâu. Hơn nữa, giữ chó mèo trong nhà cũng là cách giữ an toàn cho chính chúng, bởi vì, nhìn những quang cảnh kỳ dị qua lại có thể làm chó mèo hoảng sợ và chạy mất.
Đi thêm một bước nữa, bạn có thể mở đèn thắp sáng cả sân để ma quỉ đi lại cho dễ dàng. Và nếu có thể được, bạn nên ngồi bên ngoài cửa, ngay ở ngoài sân, thay vì ngồi bên trong cửa để phát kẹo. Như vậy, các em khỏi phải vào sâu trong sân nhà mình.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT