Hôn Nhân, Cuộc Sống

Lấy được bằng cấp đại học cũng đáng công vay nợ (kỳ 2)

Monday, 12/01/2015 - 09:34:05

Một văn bằng không còn là một cách thức nhanh nhất và chắc chắn nhất để kiếm được một công việc được trả lương cao

Bị chôn vùi trong cuộc nghiên cứu của Viện Brookings là một trong những điều mà thực sự quan trọng đối với các sinh viên mới tốt nghiệp và giới trẻ Mỹ vẫn đang tranh luận xem đại học có đáng giá hay không: thực tế là, tính theo trung bình, “những người lãnh văn bằng cử nhân trong niên khóa 2011-2012 mà đã vay nợ sinh viên đểu tích lũy gánh nợ trung bình chừng 26,000 Mỹ kim (25,000 Mỹ kim tại các truờng công lập, và 29,900 Mỹ kim ở các trường tư nhân, các trường phi lợi nhuận).”

Điều đó có nghĩa rằng thế hệ mới của các sinh viên tốt nghiệp đại học đang phải đối phó với gánh nợ nặng hơn nhiều hơn so với những người đi trước họ.
Một văn bằng không còn là một cách thức nhanh nhất và chắc chắn nhất để kiếm được một công việc được trả lương cao
Thực ra, chính gánh nặng nợ sinh viên là nguyên nhân làm cho các sinh viên đại học đặt nghi vấn về ý nghĩa của một tấm văn bằng đại học. Tỷ lệ thất nghiệp hiện tại nơi các sinh viên tốt nghiệp đại học có thể là 3.2%, nhưng điều này có nghĩa là hơn 1.5 triệu người Mỹ thất nghiệp có văn bằng cử nhân hoặc cao hơn. Khi đông người như thế có văn bằng đại học, đó không còn là một sự bảo đảm rằng người ta sẽ có được một công việc.

Lương của người Mỹ tốt nghiệp đại học

Khi đối diện với thị trường việc làm hiện nay, các sinh viên tốt nghiệp đại học thường thấy mình đánh giá lại việc họ quyết định đi học đại học.
Rồi có những sinh viên tìm được việc làm ở nơi mà văn bằng đại học của họ đã không cải thiện được triển vọng của họ. Tỷ lệ việc làm không đúng mức hiện nay cho các sinh viên mới tốt nghiệp đại học là 18.8%.
Và mặc dù những triển vọng việc làm trở nên tốt hơn với thời gian, nhưng điều này không áp dụng cho tất cả mọi người, theo bản báo cáo thừa nhận.
Xác suất xảy ra tình trạng công việc không đúng mức giảm bớt đi một cách đáng kể với tuổi tác, và có thêm nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học kiếm được những công việc chỉ đòi trình độ đại học cộng đồng, khi họ ở tuổi ba mươi. Tuy nhiên, khoảng một phần ba trong tổng số những người có được một văn bằng đại học lại không bỏ phần lớn thời gian nghề nghiệp của họ vào trong những công việc thường không đòi phải có văn bằng cử nhân.
Điều thú vị là bản báo cáo cho thấy rằng mặc dù các sinh viên tốt nghiệp đại học đang ngày càng làm những công việc không đòi hỏi một trình độ học vấn cao, nhưng họ vẫn nhận được một cái gì đó từ tấm văn bằng của họ.
Báo cáo cho biết: “Các chủ nhân sẵn sàng trả tiền bảo hiểm những người tốt nghiệp đại học so với những người chỉ có văn bằng trung học, ngay cả trong những công việc thường không được coi là những việc làm ở cấp đại học.”
Theo Viện Chính Sách Kinh Tế cho biết, mức lương trung bình cho các sinh viên tốt nghiệp đại học là $16.60, so với chỉ $9.48 cho các học sinh tốt nghiệp trung học. Vì vậy, mặc dù các sinh viên tốt nghiệp đại học có thể không được làm việc những công việc mà họ tưởng tượng chúng sẽ căn cứ vào trình độ học vấn của họ, nhưng họ vẫn kiếm được tiền nhiều hơn so với những người không học đại học.
Các văn bằng như là những cố phiếu chứng khoán
Để giải thích lý do tại sao giáo dục đại học vẫn xứng đáng với thì giờ và tiền bạc bỏ ra, tác giả của bản báo cáo đã trình bày các văn bằng như là các cổ phiếu, cho thấy rằng chúng thực sự có một tỷ lệ đền bù rất lớn.
“Để đưa những điều tìm thấy này trong phối cảnh, hãy xem xét rằng việc đầu tư vào cổ phiếu đã mang lại một lợi tức hàng năm là 7%, và việc đầu tư vào trái phiếu đem lại thu nhập hàng năm là 3% tính từ năm 1950", theo báo cáo cho hay. “Một mức thu nhập ít nhất 7% rõ ràng là một khoản đầu tư tốt, vì nó vượt quá mức lợi tức lịch sử trên các cổ phiếu; một mức thu nhập dưới 3% sẽ là một khoản đầu tư kém, vì người ta có thể làm tốt hơn bằng cách đầu tư vào trái phiếu”.
Mức thu tiền lại nhờ một tấm văn bằng cử nhân, trung bình khoảng 9% trong năm 1970, đạt tới mức đền bù cao đỉnh là khoảng 16% vào năm 2001. Từ đó nó vẫn nằm trong phạm vi từ 14% đến 15%. Tương tự như vậy, mức thu tiền lại cho những người có văn bằng đại học cộng đồng hai năm dao động trong khoảng từ 13% đến 15%.
Tuy nhiên, giống như cổ phiếu, không phải mọi văn bằng đều tạo ra thu nhập bằng nhau. Một số văn bằng sẽ đem lại tiền bạc nhiều hơn những văn bằng khác.
Chẳng hạn, các băn bằng đào tạo kỹ thuật có thể có một tỷ lệ thu nhập cao hơn. Báo cáo cho thấy các chuyên khoa kỹ thuật và toán học và máy điện toán đều có tỷ suất lợi nhuận là 21% cho khoa kỹ thuật và toán học và 18% cho máy điện toán.
Ở đầu bên kia của quang phổ là những văn bằng trong các chuyên khoa như nghệ thuật tự do, khách sạn và giải trí. Bản báo cáo cho biết những ngành này có “thu nhập dưới mức trung bình”. Tuy nhiên, ngay cả những mức thu nhập thấp ấy vẫn là bõ công, vì “mỗi chuyên khóa đều có tỷ lệ lợi nhuận vượt quá 9%”.
Một báo cáo khác từ ngân hàng New York Fed, được công bố trong tháng 1 năm nay, nhận thấy rằng các sinh viên tốt nghiệp với các văn bằng chưa đạt hiệu suất đúng mức này thường thấy mình thiếu việc làm, làm những công việc lương thấp hơn, những việc này đôi khi thậm chí không cần một văn bằng đại học.
Tuy mọi sự có vẻ khó khăn cho các sinh viên tốt nghiệp đại học, nhưng chúng luôn luôn có thể tồi tệ hơn thế nữa. Cứ nghĩ đến những người Mỹ chưa bao giờ đi học đại học, theo New York Fed cho biết. “Mặc dù những nỗi vất vả gần đây của các sinh viên tốt nghiệp đại học, việc đầu tư vào một văn bằng đại học có thể là quan trọng hơn bao giờ hết, vì những người không làm được như vậy thì tụt lại đằng sau càng xa hơn nữa”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT