Người Việt Khắp Nơi

Lễ kỷ niệm 62 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt

Friday, 27/03/2009 - 07:06:21

Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu cho biết, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên năm nay Ban Trị Sự quyết định tổ chức lễ đơn giản hơn mọi năm. Tuy nhiên ...

duc-huynh-giao-chu-vang-mat.jpg


Nghi thức tôn giáo do các vị niên trưởng trong Ban Trị sự PGHH cử hành.

(Tin và ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông)

SANTA ANA (California) - Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California do Ông Nguyễn Thanh Giàu làm Hội trưởng, trụ sở đặt tại số  2114 McFadden Ave, thành phố Santa Ana, đã tổ chức lễ kỷ niệm năm thứ  62 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt tại Trụ sở Hội vào 11 giờ trưa Chủ nhật, 21-3-2009.


Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu cho biết, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên năm nay Ban Trị Sự quyết định tổ chức lễ đơn giản hơn mọi năm. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy số đồng đạo cũng đến đông đảo như mọi năm. Hòa thượng Thích Minh Nguyện, Hiền Tài Phạm Văn Khảm và ông Lê Quang Dật, Huynh trưởng Gia Đình Phật tử miền Quảng Đức, là những vị trong Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ cũng hiện diện trong buổi lễ.

Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm, ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng ban tổ chức buổi lễ, lên nói về ý nghĩa ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt, sau đó giới thiệu ông Hội trưởng Nguyễn Thanh Giàu lên ngỏ lời chào quý vị trong Hội Đồng Liên Tôn, quan khách, các cơ quan truyền thông và đồng đạo. Kế đến, đạo hữu TrangVăn Mến lên thuật lại việc Đức Huỳnh Giáo Chủ trong đêm 16-4-1947 đã cùng bốn cận vệ đến họp với đại diện Việt Minh tại một tư gia thuộc làng Tân Phú, Đốc Vàng, tỉnh Long Xuyên. Mục đích của Đức Huỳnh Giáo Chủ là đi hòa giải, tìm biện pháp ôn hòa giải quyết xung đột, nhưng với dã tâm thâm độc, Việt Minh đã cho bộ đội núp sẵn, xông ra giết chết ba cận vệ, một người chạy thoát. Riêng Đức Huỳnh Giáo Chủ lanh tay tắt đèn và biến mất. Từ đó đến nay, không ai biết Đức Thầy ở đâu, nhưng căn cứ vào lá thư Đức Huỳnh Giáo Chủ viết, và những điều sấm giảng, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tin tưởng Đức Huỳnh Giáo Chủ chưa mất, Ngài chỉ tạm vắng mặt mà thôi. Khi thời cơ thuận tiện, Ngài sẽ xuất đầu lộ diện để cứu độ chúng sinh, vì Ngài là một vị Phật tái thế.

Các vị chức sắc trong Ban Trị Sự GHPG Hòa Hảo đã lên cử hành nghi thức tôn giáo rất trang nghiêm, trước bàn thờ Đức Huỳnh Giáo Chủ với nhang đèn và hoa quả tươi tốt.

Sau nghi thức tôn giáo, đạo hữu Phan Thanh Lâm lên diễn ngâm Sấm Giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ và sau đó là bữa cơm chay đạo vị và bế mạc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT