Người Việt Khắp Nơi

Lễ Truyền Dầu (Chrism Mass)

Wednesday, 16/04/2014 - 10:35:22

Một trong các Thánh Lễ quan trọng trong Tuần Thánh của Giáo Hội Công Giáo là Thánh Lễ Truyền Dầu. Tại giáo phận Orange, Thánh Lễ Truyền Dầu được cử hành hết sức trang nghiêm vào lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Hai Tuần Thánh, ngày 14.4.2014 tại thánh đường Saint Columban, 10801 Stanford – Garden

Thanh Phong/Viễn Đông



Đức Giám Mục Kevin W. Vann đang làm nghi thức truyền dầu.
 
GARDEN GROVE - Một trong các Thánh Lễ quan trọng trong Tuần Thánh của Giáo Hội Công Giáo là Thánh Lễ Truyền Dầu. Tại giáo phận Orange, Thánh Lễ Truyền Dầu được cử hành hết sức trang nghiêm vào lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Hai Tuần Thánh, ngày 14.4.2014 tại thánh đường Saint Columban, 10801 Stanford – Garden Grove, với 3 Giám Mục, một Đan Viện Phụ, trên 200 Linh Mục và khoảng 1,000 tín hữu thuộc các sắc dân khác nhau.

Đúng 5 giờ 30, ca đoàn trỗi bài ca nhập lễ và từ cửa chính nhà thờ, Linh Mục Đoàn xếp hàng đôi tiến lên cung thánh. Đi đầu có Thánh Giá nến cao, sau đó đến các Thầy Phó Tế và hơn 200 Linh Mục trong giáo phận. Tiếp đến là Đức Đan Viện Phụ Eugene, Đức Giám Mục Todd Brown, Đức Giám Mục Mai Thanh Lương, kế đến là hai Thầy Phó Tế, một Đại Hàn, một Việt Nam, sau cùng là Đức Giám Mục Kevin W. Vann, JCD,D.D, chủ tế thánh lễ.

Sau nghi thức thống hối, ca đoàn xướng Kinh Vinh Danh “Glory To God”, Tất cả các Giám Mục, Linh Mục và giáo dân cùng cất cao lời hát ngợi ca vinh quang Thiên Chúa. Hai bài Thánh Thư được hai giáo dân Việt Nam và Hoa Kỳ đọc, một bằng tiếng Việt và một bằng tiếng Anh. Sau đó, Thầy Phó Tế người Nam Hàn công bố Tin Mừng của thánh Luca và Đức Giám Mục Kevin W.Vann có bài giảng về ý nghĩa của thánh lễ Truyền Dầu và việc sử dụng dầu trong các bí tích. Đức Giám Mục cũng nhắc nhở các Linh Mục về những lời sắp tuyên hứa.

Sau bài giảng, tất cả các Linh Mục đứng dậy đưa tay phải ra phía trước để lập lại lời tuyên hứa trước mặt vị chủ chăn là Đức Giám Mục Giáo Phận.

Sau nghi thức tuyên hứa, ba tu sĩ, mỗi vị mang một bình dầu olive tiến lên đặt trên một bàn nhỏ phía trước bàn thờ. Đức Giám Mục chủ tế đến trước ba bình dầu làm phép Dầu Dự Tòng và Dầu Thánh Hiến. Sau đó các bình dầu được ba Phó Tế đặt trang trọng bên phải bàn thờ.

Gần 100 dự tòng (những người sắp sửa lãnh Bí Tích Rửa Tội để gia nhập Giáo Hội Công Giáo) thuộc các sắc dân được Đức Giám Mục chủ tế chúc lành và rời khỏi thánh đường. Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể, giáo dân rước lễ. Sau cùng, Đức Giám Mục chủ tế ban phép lành trên cộng đoàn và ca đoàn trỗi bài ca kết lễ “O God Beyond All Praising”.

Thánh lễ Truyền Dầu kết thúc, và các bình dầu sẽ được Tòa Giám Mục phân phối đến các Linh mục chánh xứ trong toàn giáo phận để sử dụng vào ba trường hợp: Xức dầu bệnh nhân, xức dầu cho người dự tòng và xức dầu thánh hiến cho người được ơn gọi làm linh mục hay tu sĩ. Thánh Lễ Truyền Dầu chỉ cử hành mỗi năm 1 lần trong Tuần Thánh và phải do Đức Giám Mục Giáo Phận cử hành. Tất cả các Linh Mục (trừ trường hợp đau nặng) đều phải tham dự để lập lại lời tuyên hứa trước Đức Giám Mục sở tại.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT