Người Việt Khắp Nơi

Liệu người Mỹ gốc Việt thắng nổi chức thị trưởng Houston?

Monday, 25/05/2015 - 10:16:54

Theo tin của đài BBC, ông Học năm nay được 46 tuổi, từng là thuyền nhân rời khỏi Việt Nam cùng hơn 140 người khác vào năm 1980.

HOUSTON, Texas - Ông Nguyễn Thái Học, người Mỹ gốc Việt sống ở thành phố Houston, đã tuyên bố sẽ ra tranh cử chức thị trưởng thành phố này trong nhiệm kỳ 2016-2018. Cuộc đua đang có ít nhất tám người khác, và sự cạnh tranh ráo riết
Theo tin của đài BBC, ông Học năm nay được 46 tuổi, từng là thuyền nhân rời khỏi Việt Nam cùng hơn 140 người khác vào năm 1980.
Hiện nay nữ Thị Trưởng Annise Parker thuộc đảng Dân Chủ không thể tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ tư vì luật giới hạn tối đa ba nhiệm kỳ. Bà giữ chức này từ năm 2010. Nhiệm kỳ chức thị trưởng tại Houston là hai năm.
Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, ông Học cho biết ông đã "mở đường" cho nhiều người Việt ở Hoa Kỳ khi ra tranh cử vào chức nghị viên hội đồng thành phố Houston cách đây hơn 15 năm.
Ông Học sẽ phải cạnh tranh với tám ứng viên khác và có thể tốn bạc triệu trong chiến dịch tranh cử từ nay tới ngày bầu cử 3 tháng 11, 2015.
"Tất cả tám ứng viên chúng tôi ít nhiều đều phải chia phiếu với nhau," ông Học nói với BBC. "Nhưng với tư cách là một người Á Đông, với tư cách là một người Việt đầu tiên đi ra tranh cử chức thị trưởng thành phố Houston, nó sẽ khích lệ sự hăng say của cử tri người Á châu cũng như người Việt Nam đi bỏ phiếu và dành phiếu cho tôi."
Ông Học cũng nói ông sẽ cố gắng để "nâng cấp" thành phố Houston cũng như tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho cư dân thành phố nếu thắng cử vào tháng Mười Một tới.
Về quan điểm đối với chính quyền trong nước, ông Học nói chính quyền Hà Nội "nên tự giải thể" để đất nước có thể phát triển tốt hơn và người dân cũng có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ông cũng nói chính phủ Hoa Kỳ có những lợi ích quốc gia trong việc thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Việt Nam nhưng ông cho rằng cộng đồng có thể không có chung những lợi ích như của chính quyền Washington.
Ông Học nói ông có quan hệ gần gũi với hai Tổng thống Bush cha và con và thậm chí ông đã được ông Bush con ngỏ ý cử ông sang Việt Nam làm đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội hồi năm 2005, đề nghị ông đã từ chối.
Theo Wikipedia, tám người khác – cộng với ông Học là chín - đã tuyên bố tranh cử năm nay gồm năm người thuộc đảng Dân Chủ là cựu Dân Biểu Liên Bang Chris Bell, cựu luật sư thành phố Ben Hall, Nghị Sĩ Tiểu Bang Sylvester Turner, Cảnh Sát Trưởng Hạt Harris ông Adrian Garcia, và giám đốc Marty McVey; về phía Cộng Hòa có Nghị Viên Stephen Costello; độc lập có doanh gia Bill King, và cựu giám đốc hàng không Joe Ferreira.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT