Thế Giới

Loài thỏ mặt gấu xuất hiện sau 20 năm tưởng đã tuyệt chủng

Friday, 27/03/2015 - 01:59:22

Loài Ili pika vốn được tìm thấy ở độ cao khoảng 3,200 – 3,400 mét, nhưng giờ đây chúng đã leo lên những nơi cao 4.100 m. Năm 2008, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN xếp chúng vào nhóm động vật gặp nguy hiểm, nhưng chưa có tổ chức hoặc nhóm chuyên gia nào có ý định nghiên cứu hoặc bảo vệ chúng.

Ấn Độ bắt nghi can hiếp nữ tu lớn tuổi
CALCUTTA – Hai tuần sau khi xảy ra vụ cưỡng hiếp một vị nữ tu Thiên Chúa giáo cao niên tại tỉnh West Bengale, nhà chức trách đã bắt được các hung thủ đầu tiên. Họ đang thẩm vấn một số nghi can và ra lệnh tạm giam hai nghi can khác.
Vụ cướp bóc tại tu viện và hãm hiếp vị nữ tu lớn tuổi đã làm dư luận ở Ấn Độ rất phẫn nộ và các cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra tại nhiều thành phố. Có 6 kẻ côn đồ đã bị máy camera an ninh quay lại hình dạng khi chúng tấn công Tu Viện Jesus and Mary, gặp phải sự kháng cự của vị nữ tu 74 tuổi và ra tay hãm hiếp người này. Cảnh sát đã hứa thưởng $1,500 Mỹ kim cho ai cung cấp tin tức bắt giữ chúng. Một hung thủ tên Mohammad Salim Sheikh đã bị bắt ở thành phố Mumbai, và hắn đã được đưa đến Calcutta để bị thẩm vấn nhằm tìm bắt thêm đồng bọn.

Loài thỏ mặt gấu xuất hiện sau 20 năm tưởng đã tuyệt chủng
TÂN CƯƠNG - Loài động vật hiếm, với đặc điểm nổi bật là khuôn mặt giống gấu Teddy, đã được tìm thấy lần đầu tiên sau hơn 20 năm. Loài động vật này có tên khoa học là Ochotona iliensis, còn gọi là Ili pika, thuộc bộ thỏ. Nhà khoa học Li Weidong khám phá chúng hồi tháng 7 năm ngoái trên dãy núi Thiên Sơn ở khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc. Ông ước tính số lượng loài này hiện nay đã giảm đến 70% so với thời điểm cách đây hơn 20 năm.
Ông Li tình cờ nhìn thấy loài thỏ này khi thực hiện nghiên cứu các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bệnh truyền nhiễm. "Khi khám phá một thung lũng, ông ấy nhìn thấy một cái đầu nhỏ màu xám nhô lên từ vách đá. Con vật có chiều dài cơ thể khoảng 20 cm, tai lớn và những đốm nhỏ màu nâu trên lớp lông xám,” National Geographic viết.
Loài Ili pika vốn được tìm thấy ở độ cao khoảng 3,200 – 3,400 mét, nhưng giờ đây chúng đã leo lên những nơi cao 4.100 m. Năm 2008, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN xếp chúng vào nhóm động vật gặp nguy hiểm, nhưng chưa có tổ chức hoặc nhóm chuyên gia nào có ý định nghiên cứu hoặc bảo vệ chúng.
"Những con vật nhỏ bé có thể tuyệt chủng bất kỳ lúc nào. Chúng sẽ không còn tồn tại ở những nơi từng sống trước đây nữa,” ông Li nói. Nạn ô nhiễm không khí toàn cầu, tình trạng chăn thả động vật, và sự biến đổi khí hậu, được cho là những mối đe dọa chính đối với loài động vật này. Theo ước tính của IUCN, hiện chỉ còn khoảng 1,000 con Ili pika sống ở dãy Thiên Sơn.

Nhà hàng Trung Hoa phải đóng cửa vì kỳ thị chủng tộc
NAIROBI - Cư dân tại thành phố Nairobi, thủ đô Kenya, đã tố cáo trên mạng xã hội rằng, chủ một nhà hàng Trung Quốc nằm trong khu thương mại sầm uất ở quận Kilimani, đã có những hành động kỳ thị chủng tộc khi treo bảng "không tiếp người da màu sau 5 giờ chiều hàng ngày.”
Những người chủ nhà hàng đã xin lỗi vì sự bất tiện gây ra cho thực khách. Dù vậy, họ giải thích rằng họ đặt bảng là để đề phòng nạn cướp bóc, sau một vụ cướp nhà hàng trước đó tại đất nước này năm 2013. Tuy nhiên, cơ quan di trú Kenya vẫn triệu tập những người chủ nhà hàng Trung Quốc để điều tra sự việc. Sau đó, chính quyền Nairobi đã kiên quyết đóng cửa nhà hàng này sau khi kiểm tra và thấy nhà hàng thiếu một số giấy phép.
“Chúng tôi phát hiện rằng nhà hàng này vẫn còn thiếu một số giấy phép, và tôi đã ra lệnh cho họ đóng cửa cho đến khi nào họ đáp ứng đủ các quy định của chúng tôi,” Thị trưởng thành phố Nairobi Evan Kidero cho hay. Thị trưởng Kidero nói rằng, mọi cơ sở kinh doanh ở Nairobi phải bảo đảm mọi khách hàng đều được tôn trọng, bất kể màu da, giới tính, sắc tộc và tôn giáo.

Nga nghi tổ chức thiện nguyện là gián điệp
MOSCOW - Tổng Thống Vladimir Putin cho rằng các gián điệp Tây phương đã âm mưu phá hoại chính phủ Nga trước khi các cuộc bầu cử diễn ra ở quốc gia này. Tại cuộc họp của cơ quan An Ninh Liên Bang Nga hôm thứ Năm, hậu thân của KGB thời Liên Xô cũ, ông Putin đã tỏ ra nghi ngờ các cơ quan bất vụ lợi đang hoạt động ở Nga nhưng có nguồn tài chính từ ngoại quốc, và cho biết giới an ninh Nga sẽ không lơi lỏng trong việc giám sát các tổ chức này.
Ông Putin nói, “Các cơ quan tình báo phương Tây đã dùng các tổ chức phi chính trị và phi lợi nhuận để phục vụ cho mục tiêu của chính họ, là quấy rối và bôi xấu chế độ ở Nga, trước khi các cuộc bầu cử năm 2016 và năm 2018 diễn ra.” Trong năm 2016, Nga có cuộc bầu cử Quốc Hội và hai năm sau sẽ là cuộc bầu cử Tổng Thống Nga. Trong năm 2012, ông Putin đã ra lệnh cho các tổ chức phi chính phủ phải ghi danh với Bộ Tư Pháp Nga, và phải nộp báo cáo hoạt động trong mỗi quý.

Liên quân quốc tế tham gia chiếm lại Tikrit
BAGHDAD – Quân đội Iraq đã tiến sâu thêm về phía thành phố Tikrit hôm thứ Năm, sau khi các máy bay của lực lượng Không Quân Liên Quân do Hoa Kỳ dẫn đầu đã hỗ trợ ném bom xuống các vị trí cố thủ của IS. Hôm thứ Tư, lần đầu tiên các máy bay liên quân đã xuất kích đánh vào thành phố quê hương của nhà độc tài Saddam Hussein, sau khi chính phủ Iraq khẩn thiết yêu cầu liên quân hỗ trợ, vì cuộc hành quân tái chiếm Tikrit đã bị khựng lại.
Một tướng lãnh Hoa Kỳ từ Washington cho hay, ông đã yêu cầu nhóm dân quân người Shiite do Iran hậu thuẫn phải rút lui, thì Hoa Kỳ mới đồng ý cho chiến đấu cơ tham gia đánh IS. Hai nhóm dân quân Hồi giáo người Shiites cũng loan báo, họ sẽ rút quân để phản đối sự gia nhập của Hoa Kỳ vào chiến trận này. Trước đây, các nhóm dân quân này từng phục kích quân đội Hoa Kỳ ở Iraq, nhưng tình thế mới đã khiến họ phải thỏa hiệp với Baghdad đánh lại IS.

Úc loan báo ý định gia nhập ngân hàng AIIB
CANBERRA – Nhiều quốc gia Châu Âu và hàng chục quốc gia khác trên thế giới đã gia nhập ngân hàng phát triển Á Châu AIIB do Trung Quốc thành lập, và đến lượt Úc loan báo sẵn sàng gia nhập tổ chức tài chính này. Thủ Tướng Úc Tony Abbott cho hay, đại diện của Úc đã nói chuyện với đại diện của Trung Quốc về cách mà ngân hàng AIIB sẽ được quản lý sau này, và cho hay chính phủ Úc trong vài ngày nữa sẽ có quyết định về việc có tham gia AIIB hay không.
Các cường quốc như Anh, Pháp và Đức đã loan báo xin gia nhập ngân hàng AIIB, vốn bị Hoa Kỳ xem là một đối thủ định cạnh tranh với Ngân Hàng Thế Giới World Bank và Quỹ Tiền Tệ Thế Giới IMF. Washington lo ngại là AIIB sẽ phục vụ Bắc Kinh như một công cụ chính trị, vì thế Hoa Kỳ cho là muốn hoạt động chuyên nghiệp, AIIB cần phải hội đủ các điều kiện quản lý theo kiểu quốc tế và các tiêu chuẩn khác. Ông Abbott cho biết, “Chúng tôi đã nói chuyện với phía Trung Quốc để chắc rằng ngân hàng này là định chế quốc tế.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT