Thế Giới

Lực lượng LHQ bị bắt ở Syria

Friday, 29/08/2014 - 01:02:24

GOLAN HEIGHTS – Có 43 quân nhân thuộc lực lượng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã bị một nhóm người vũ trang bắt giữ ở Golan Heights, thuộc phần đất của Syria hôm thứ Năm, theo lời một phát ngôn nhân của Liên Hiệp Quốc cho hay.

Lực lượng LHQ bị bắt ở Syria
GOLAN HEIGHTS – Có 43 quân nhân thuộc lực lượng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã bị một nhóm người vũ trang bắt giữ ở Golan Heights, thuộc phần đất của Syria hôm thứ Năm, theo lời một phát ngôn nhân của Liên Hiệp Quốc cho hay. Lực lượng Undof của Liên Hiệp Quốc hoàn toàn không tham chiến, đã bị bắt gần Quneitra, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt giữa quân đội Syria và quân kháng chiến. Ngoài ra, còn có 81 quân khác của lực lượng Undof cũng bị quản thúc ngay tại vị trí đóng quân của họ gần vùng al-Ruwayhina và Burayqa.

Vụ bắt giữ này xảy ra một ngày sau khi quân kháng chiến chiếm được một đoạn đường đi qua Cao Nguyên Golan hiện nay do Israel trấn giữ, sau một trận đánh khốc liệt với quân đội Syria. Các nhà quan sát cho hay, trong số kháng chiến quân có nhóm al-Nustra Front là một chi nhánh của al-Qaida. Trong lúc chiến trận xảy ra, một quân nhân và một thường dân Israel đã bị thương do bị đạn lạc. Quân đội Israel cho biết, họ đã trả đũa bằng đạn pháo bắn vào hai vị trí của quân đội Syria.

Dịch Ebola có thể lây 20,000 người

GENEVA - Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO hôm thứ Năm loan báo, bệnh dịch Ebola ở vùng Tây Phi đã giết 1,552 người, trong số 3,069 bệnh nhân bị nhiễm bệnh. WHO cho biết, trên 40% tổng số các ca bệnh đã xuất hiện trong vòng 21 ngày qua, nhưng đa số các trường hợp chỉ tập trung ở một vài địa điểm mà thôi. Cùng lúc, một dòng virus khác của Ebola cũng đã bùng lên tại Cộng Hòa Congo, đã được các bác sĩ xác nhận là không giống như dòng virus đã gây dịch bệnh ở các quốc gia Tây Phi như Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria.

Ngoài ra, WHO cũng nhận định là dịch Ebola cũng có thể lây lan cho trên 20,000 người, tức cao hơn 6 lần so với số người hiện nay đang bị nhiễm bệnh. WHO sắp trình bày một dự án chiến lược mới nhằm ngăn chận cơn dịch này. Hiện nay, khoảng 50% các bệnh nhân nhiễm bệnh Ebola đều qua đời, vì thế nếu đúng như con số bệnh nhân Ebola được WHO công bố thì con số nạn nhân tử vong có thể lên đến 10,000 người.

Đất chuồi tại Trung Quốc do hồ nước bể

QUÝ CHÂU – Ít nhất đã có 6 người tử vong và 21 người khác mất tích, sau khi một ngôi làng phía tây nam Trung Quốc bị đất chuồi vùi lấp ngay giữa đêm, lúc dân làng đang say ngủ. Nhà chức trách hôm thứ Năm cho biết, có hơn 70 căn nhà của một ngôi làng thuộc tỉnh Quý Châu đã bị bùn đất phủ lấp. Ngoài số người chết, còn có 22 người khác bị thương, và những người này đã được đưa đến các bệnh viện trong vùng cấp cứu.

Được biết, thảm họa này không phải do thiên tai gây ra, mà là do một hồ chứa nước ở thượng nguồn bị vỡ, nước tràn ra xối xả gây ra nạn đất chuồi và lũ bùn. Hình ảnh TV cho thấy các toán cấp cứu đang cố gắng đào bới lớp đất bùn đã bắt đầu khô cứng lại. Các viên chức trong toán cấp cứu cho hay, công việc của họ sẽ rất vất vả vì các điều kiện môi trường không thuận lợi.

Nhật xác nhận 3 trường hợp nhiễm bệnh sốt xuất huyết

TOKYO – Các viên chức Nhật Bản hôm thứ Năm xác nhận, có 3 thanh niên đã bị mắc bệnh sốt xuất huyết, vốn là những trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ở Nhật từ 70 năm qua. Các viên chức Nhật cho hay, những thanh niên này bị bệnh có thể do bị muỗi cắn ở công viên Yoyogi, thuộc trung tâm thủ đô Tokyo. Những người bị bệnh bao gồm một thanh niên, một thiếu niên và một thiếu nữ. Tuy nhiên, không ai trong số họ bị nguy hiểm đến tính mạng, theo thông tin của viên chức y tế Nhật cho hay.

Lần sau cùng Nhật Bản có dịch sốt xuất huyết là vào năm 1945, tuy nhiên, cũng có khoảng 200 người Nhật mắc phải bệnh này hiện nay mỗi năm khi họ đi du lịch đến các quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Sốt xuất huyết không lây lan trực tiếp từ người qua người mà do muỗi làm trung gian truyền bệnh. Tuy nhiên, bệnh này không có vaccine phòng ngừa, cũng không có thuốc đặc trị. Bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước và uống thuốc hạ nhiệt hay đi bác sĩ để được theo dõi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT