Thế Giới

Máy bay đáp xuống gần điện Capitol, phi công bị bắt

Wednesday, 15/04/2015 - 10:19:55

Chủ tịch Ủy Ban Nội An Hạ Viện, Dân Biểu Michael McCaul (Cộng Hòa - Texas) cho biết, may là người phi công đã hạ cánh, vì nếu ông bay lại gần hơn, ông sẽ bị bắn hạ bởi nhân viên an ninh của điện Capitol. Tổng Thống Obama cũng đã được thông báo về sự việc này.

WASHINGTON, DC - Cảnh sát đã bắt giữ 1 người đàn ông, sau khi người này lái chiếc máy bay nhỏ của anh ta đáp xuống bãi cỏ phía Tây của điện Capitol vào hôm thứ Tư, gây ngạc nhiên cho các du khách và buộc nhà chức trách phải ra lệnh phong tỏa tạm thời ở trung tâm du khách Capitol.
Tuy cảnh sát chưa công bố danh tính phi công nhưng một người giao thư, sống tại Florida, tên Doug Hughes, đã tuyên bố trên mạng rằng ông là người đã thực hiện sự việc này, và nói ông muốn giao các lá thư cho toàn bộ 535 thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ, để thu hút sự chú ý của dư luận vào một chiến dịch chống tham nhũng.
Cảnh sát cho biết, loại máy bay này là loại máy bay cánh quạt 1 người, có logo của hệ thống Bưu điện Hoa Kỳ. Khoảng 2 giờ sau khi máy bay hạ cánh, các chuyên gia bom mìn đã xác định máy bay không mang theo vật gì nguy hiểm, và nhà chức trách đã đưa máy bay rời khỏi sân cỏ của tòa nhà Quốc Hội.
Chủ tịch Ủy Ban Nội An Hạ Viện, Dân Biểu Michael McCaul (Cộng Hòa - Texas) cho biết, may là người phi công đã hạ cánh, vì nếu ông bay lại gần hơn, ông sẽ bị bắn hạ bởi nhân viên an ninh của điện Capitol. Tổng Thống Obama cũng đã được thông báo về sự việc này.

Chánh án Tối Cao Pháp Viện bị gọi đi làm bồi thẩm đoàn
WASHINGTON, DC - Vào sáng thứ Tư, những người tham gia cuộc lựa chọn bồi thẩm đoàn (jury duty) cho một vụ án nhỏ tại tiểu bang Maryland đã được ngồi chung với một nhân vật đặc biệt. Chánh án Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, ông John Roberts, đã xuất hiện tại tòa án Quận Montgomery để thực hiện trách nhiệm công dân của ông, là tham gia cuộc lựa chọn bồi thẩm đoàn cho một vụ đụng xe.
Dù cuối cùng ông Roberts không được chọn làm bồi thẩm đoàn, nhưng có lẽ điều này là tốt cho tất cả mọi người, vì hiện một vụ tranh luận tại Tối Cao Pháp Viện, dự kiến kéo dài tới ngày 29 tháng 4, vẫn đang cần sự tham dự của ông Roberts. Chánh Án Roberts đã trả lời các câu hỏi theo thủ tục liên quan tới thân nhân của ông, và cho tòa án địa phương biết rằng em gái của ông là một y tá tại Indiana, và em rể của ông là nhân viên Sở cảnh sát tiểu bang Indiana.
Là chánh án Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, ông Roberts có trách nhiệm giao công việc cho các quan tòa khác, và thực hiện nhiều nhiệm vụ hành chính quan trọng cho tòa án cao nhất quốc gia - một công việc mà người thực hiện không thể vắng mặt dài ngày. Đây không phải là lần đầu tiên 1 quan tòa tại Tối Cao Pháp Viện bị gọi đi làm bồi thẩm đoàn tại các tòa án thấp hơn. Quan Tòa Elena Kagan cũng đã từng bị gọi 2 lần tại District of Columbia, nhưng không lần nào được chọn.

Iraq muốn có vũ khí của Mỹ bằng mọi giá
WASHINGTON, DC - Trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Thủ Tướng Iraq al-Abadi rất mong có được số vũ khí của Hoa Kỳ để đánh lại nhóm IS. Hôm thứ Tư, ông al-Abadi cho hay, ông rất mong được thấy số vũ khí này được chuyển cho Baghdad, dù số tiền phải trả cho Hoa Kỳ sẽ bị chậm lại. Ông al-Abadi tuyên bố: “Chúng tôi cần vũ khí, và tôi mong Hoa Kỳ sẽ tiếp tế thêm các vũ khí hạng nặng, kể cả xe tăng vì thực sự quân đội Iraq đang rất cần những thứ này”.
Thủ Tướng Iraq cho biết tin này trước khi ông có cuộc gặp gỡ và thảo luận với Bộ Trưởng Quốc Phòng Ashton Carter, sau khi đã nói chuyện và bàn luận với Tổng Thống Obama hôm thứ Ba ở Tòa Bạch Ốc. Khi được hỏi khi nào thì chính phủ Iraq mới thanh toán tiền quân cụ và vũ khí thì ông trả lời: “Chúng tôi chỉ có thể trả sau chứ không phải trả ngay bây giờ, tôi tin sẽ đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ về tiết này.”

Iran vẫn cố chấp về hiệp ước nguyên tử
TEHRAN - Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Tư đã đồng ý chuyện cho phép Quốc Hội có tiếng nói chung với Tổng Thống Obama trong thỏa hiệp cuối cùng ký kết với Iran vào cuối tháng 6. Ông Obama cũng nhân nhượng đồng ý để Quốc Hội có ý kiến. Nhưng lãnh đạo của Iran vào cùng ngày đã lập lại lập trường cố hữu của họ là Tehran chỉ chấp nhận thỏa ước chung cuộc về việc hạn chế hoạt động của các nhà máy nguyên tử, nếu như phương Tây đồng ý gỡ bỏ lệnh cấm vận cùng lúc.
Tổng Thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố như trên, một ngày sau khi Tổng Thống Obama bị ép buộc phải nhân nhượng để Quốc Hội Hoa Kỳ có ý kiến sau cùng về thỏa hiệp này, kể cả quyền phủ quyết lệnh bãi bỏ cấm vận đối với Iran. Trong bài nói chuyện truyền hình, Tổng Thống Rouhani cho hay: “Nếu không chấm dứt cấm vận thì cũng sẽ không có thỏa thuận gì cả, trong thỏa ước cuối cùng phải có văn bản tuyên bố chấm dứt cấm vận chống lại Iran.”

El Nino sẽ làm đảo lộn thời tiết
CANBERRA - Các tình hình thời tiết dự đoán trên máy điện toán cho thấy, dòng đới lưu El Nino có đến 70% xác suất sẽ tái xuất hiện trong năm nay, khoảng vào đầu tháng 6 và có thể gây xáo trộn thời tiết khá mạnh, theo kết quả khảo sát vừa được văn phòng khí hậu của Úc (BOM) loan báo. El Nino đồng nghĩa với chuyện nhiệt độ bề mặt Thái Bình Dương tăng lên, làm vùng Đông Nam Á cùng với Úc có thể bị khô hạn, nhưng lại gây mưa to ở Nam Mỹ.
Tình trạng thay đổi thời tiết sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất lương thực như lúa gạo, lúa mì và đường. BOM cho biết 'xác suất để El Nino diễn ra đang tăng cao, nhiệt độ bề mặt đại dương tăng lên so với mức bình thường và gió ít hơn'. Nếu đúng như dự đoán, El Nino sẽ mang lượng nước mưa rất ít cho châu Úc vào mùa xuân, nhất là ở phía Đông, và mùa đông sẽ đến trễ, và nhiệt độ trung bình của phía nam Úc lại tăng cao.

Kinh tế Trung Quốc giảm khá rõ trong quý đầu năm
BẮC KINH - Kinh tế Trung Quốc lại suy giảm thêm trong quý thứ nhất của năm nay, với chỉ số GDP chỉ đạt 7%, tức là mức thấp nhất từ năm 2009 đến nay. Trong quý cuối cùng của năm 2014, chỉ số GDP này là 7.3% và trong toàn năm 2014, nền kinh tế được xem là hùng mạnh thứ nhì thế giới đã được đánh giá là phát triển ở mức kém nhất từ năm 1990 đến nay.
Tuy mức phát triển trung bình cả năm 2014 là 7.4%, kém so với chỉ tiêu đặt ra là 7.5%, nhưng kinh tế của Trung Quốc vẫn là một trong số các quốc gia có chỉ số GDP mạnh nhất, và các quan sát viên nhận thấy kinh tế của nước này có sức chống trả suy thoái khá mạnh mẽ. Các quan sát viên cũng nhận thấy, khi tốc độ phát triển kinh tế Trung Quốc chậm lại, cùng với thị trường địa ốc gần như khựng lại, chắc chắn Ngân Hàng Trung Ương của Trung Quốc sẽ giảm thêm mức lãi suất ngân hàng. Đây là lần thứ nhì Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc phải cắt giảm lãi suất.

Người lao động Ấn Độ gửi tiền về nhà nhiều nhất thế giới
NEW DELHI - Ngân Hàng Thế Giới World Bank loan báo, những người Ấn Độ đi lao động ở ngoại quốc đã gửi về khoảng tiền giúp đỡ thân nhân lớn nhất thế giới, hơn bất cứ quốc gia nào. Trong năm 2014, số tiền gửi về cho Ấn Độ lên đến $70.39 tỉ Mỹ kim, hơn cả số tiền $64.14 tỉ Mỹ kim mà nhân viên Trung Quốc ở ngoại quốc gửi về cho thân nhân của họ.
Ngoài ra, tổng số tiền của Ấn Độ còn vượt qua tổng số tiền các nhân viên người Philippines, Mexico và Pakistan cộng lại gửi về nhà. Tuy Ấn Độ chiếm giữ ngôi vị quán quân về tổng số tiền gửi về nhà, nhưng hiện nay hiện tượng này đã chậm lại, lý do có thể vì nhân công Ấn Độ đang đợi tỉ suất đồng rupee của Ấn Độ có lợi hơn. Số nhân công Ấn Độ đang làm việc ở Mỹ, Ả Rập Saudi và Qatar đóng góp nhiều nhất với giá trị tổng cộng lên đến gần $44 tỉ Mỹ kim. Trung bình mỗi người Ấn Độ ở Hoa Kỳ hàng năm đã gửi về nhà gần $5,000 Mỹ kim.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT