Thế Giới

Mẹ đăng báo tuyển chồng cho con trai đồng tính

Thursday, 21/05/2015 - 08:36:36

Được đăng trên 1 tạp chí về hôn nhân và gia đình, đoạn quảng cáo có nội dung: "Tìm kiếm chú rể độ tuổi từ 25 đến 40, khôn khéo, yêu động vật, thích ăn chay, cho con trai 36 tuổi (cao 1.8 mét) hiện đang làm việc cho 1 tổ chức phi chính phủ. Địa vị xã hội không quan trọng.”

Luật pháp Ấn Độ chưa công nhận người đồng tính.

 

DELHI, Ấn Độ - Một phụ nữ tại Ấn Độ đã đăng quảng cáo tìm chồng cho con trai đồng tính suốt những ngày qua, thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận. Bà Padma Iyer, 58 tuổi, mẹ của anh Harrish – một trong những nhà hoạt động hàng đầu về quyền cho người đồng tính tại Ấn Độ, mới đây đã đăng tải một đoạn quảng cáo trên báo để tìm chồng cho con trai đồng tính của bà.
Được đăng trên 1 tạp chí về hôn nhân và gia đình, đoạn quảng cáo có nội dung: "Tìm kiếm chú rể độ tuổi từ 25 đến 40, khôn khéo, yêu động vật, thích ăn chay, cho con trai 36 tuổi (cao 1.8 mét) hiện đang làm việc cho 1 tổ chức phi chính phủ. Địa vị xã hội không quan trọng.”
Hành động của bà Padma hiện đang khiến dư luận vô cùng ngạc nhiên, bởi hiện tại, luật pháp Ấn Độ chưa công nhận người đồng tính. Một tòa án ở Delhi đã hủy bỏ đạo luật tồn tại suốt 148 năm về việc cấm người đồng tính vào năm 2009, nhưng phán quyết này đã bị Tối Cao Pháp Viện Ấn Độ bác bỏ vào năm 2013.
Rất nhiều tờ báo lớn của Ấn Độ như Times of India hay Hindustan Times, với lượng độc giả lên tới vài triệu người, đã từ chối đăng đoạn quảng cáo tuyển chồng cho con trai của bà Padma, vì lo ngại rằng việc làm này sẽ vi phạm pháp luật. Mặc dù vậy, sau nhiều lần bị từ chối, bà Padma đã nhận được sự đồng ý của tờ báo Mid-Day, và đoạn quảng cáo đã được đăng lên số báo ngày 19 tháng 5 vừa qua.
Ông Sachin Kalbag, trưởng ban biên tập của tờ báo Mid-Day cho biết: "Chúng tôi luôn ủng hộ quyền bình đẳng của mọi người, không phân biệt tôn giáo, giai cấp, giới tính, màu da, hoặc bất cứ điều gì khác. Bởi vậy, khi nhận được lời yêu cầu đăng quảng cáo về hôn nhân đồng tính, chúng tôi đã không đắn đo mà chấp nhận xuất bản nó. Tại Ấn Độ, việc quảng cáo hôn nhân là 1 trong những cách tốt nhất giúp mọi người tìm được bạn đời . Chúng tôi hy vọng bà ấy sẽ sớm tìm được chú rể cho con trai bà.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT