Hậu Trường Showbiz

Michael Jackson và huyền thoại về tiền bạc

Tuesday, 30/06/2015 - 08:51:49

6 năm sau khi Michael qua đời, con cái của anh chẳng những “không nợ mà còn rất lời” vì tất cả những gì bán ra liên quan đến tên tuổi anh đã mang về số tiền khó tin là gần $2 tỉ.

 
Daniel Wu


Tài tử Daniel Wu được đài AMC mời cộng tác
Đài TV cable AMC của Hoa Kỳ đã mời tài tử Hong Kong nổi tiếng Daniel Wu về cộng tác. Trước đây đài này từng có những series phim khá ăn khách như 'Mad Men,' 'Breaking Bad' hay 'The Walking Dead,' nay AMC dự định mời Daniel Wu vào vai chính trong loạt phim có tên 'Into the Badlands,' với ý định giới thiệu loại phim võ thuật hoạt động sôi nổi với những màn đánh nhau bốc lửa với công chúng Hoa Kỳ xem TV.
Đây là bộ phim dựa trên Tây Du Ký rất được khán giả phương Đông hâm mộ. Trong phim Daniel Wu đóng vai kiếm khách tên Sunny trên đường tìm đạo xuyên qua một vùng đất đầy hiểm nguy, cùng với một học trò tên M.K. do tài tử Aramis Knight thủ diễn.
Đạo diễn người Hong Kong Stephen Fung hợp tác với Daniel Wu sản xuất, đã bày tỏ vui mừng có cơ hội cộng tác với AMC. Ông nói, “Daniel và tôi có lẽ là hai nhà sản xuất người Hoa đầu tiên làm phim cho công chúng TV của Mỹ xem.”

 Evangeline Lilly tại Los Angeles hôm thứ Hai. (FilmMagic)


Evangeline Lilly tiết lộ cô đã có bầu
Trong buổi chiếu phim ra mắt bộ phim 'Ant-Man,' cô đào khả ái Evangeline Lilly cho hay cô đang mang thai đứa con thứ nhì. Trên thảm đỏ của buổi lễ chiếu phim đầu tiên, Lilly, 35 tuổi, nói, “Tôi mang thai đã 7 tháng, đây là đứa thứ nhì, tôi cảm thấy mình khỏe manh, may mắn, tôi chưa bao giờ 'thèm đồ chua' cho lần mang thai này.”
Phim “Người Kiến” do công ty Marvel sản xuất, trong đó Lilly đóng vai nhân vật có tên Hope Van Dyne trong phim. Hiện cô đang sống với người bạn tình là Norman Kali và hai người đã có một đứa con trai tên Kahekili đã được 4 tuổi.
Trước đây cô từng tuyên bố, “Khi được làm mẹ, cảm giác này giúp tôi vững tin vào cuộc sống, có ý thức về bản thân và biết rõ giờ đây ưu tiên hàng đầu của đời minh là gì, xung quanh tôi tràn ngập tình yêu của gia đình.” Bộ phim 'Người Kiến' sẽ ra mắt công chúng vào ngày 17 tháng 7, trong phim có những tên tuổi như Michael Douglas, Paul Ruud và Carey Stoll.

 Donald Trump (Getty Images)


Donald Trump bị NBC cắt hợp đồng
Đài TV nổi tiếng NBC của Hoa Kỳ đã tuyên bố cắt đứt hết mọi quan hệ với tỉ phú Donald Trump, vì ông Trump đã có những lời phát ngôn quá đáng về vấn đề di dân Mễ Tây Cơ. NBC cho biết sẽ không cho phát đi những buổi truyền hình về hai kỳ thi Hoa Hậu Miss USA và Miss Universe nữa, cũng như chương trình 'Celebrity Apprentice' cũng sẽ bị hủy bỏ phần có ông Trump.
Trong tuyên bố của NBC có đoạn: “Châm ngôn của chúng tôi là quyền được kính trọng và phải kính trọng người khác, đó là hai chuyện quan trọng. Vì ông Donald Trump có những phát biểu không thích hợp trong vấn đề di dân, NBC Universal chấm dứt mọi giao dịch doanh thương với ông. Chương trình 'Celebrity Apprentice' là được ký kết với Mark Burnett của tổ hợp United Artists Media Group nên dù ông Trump bày tỏ không muốn tham gia nữa, chương trình này vẫn được tiếp tục.” Ông Trump từng nói nếu “đắc cử Tổng Thống Mỹ, ông sẽ xây dựng một bức tường ngăn chia biên giới Mỹ-Mễ để những tên cưỡng hiếp gái từ Mễ không xâm nhập qua Mỹ được.”

 Michael Jackson (Getty Images)


Michael Jackson và huyền thoại về tiền bạc
Ở Hollywood có một câu thường được lưu truyền, đó là “nghệ sĩ trước khi phụt tắt vĩnh viễn thường làm chuyện hay nhất trong đời.” Áp dụng cho vua nhạc pop Michael Jackson thì hoàn toàn đúng. Trong vòng 10 năm từ 1985 đến 1995. anh đã kiếm được “rất dễ dàng” từ $50 triệu đến $100 triệu đô la mỗi năm từ đủ loại hoạt động tư ca hát đến bán sản phẩm, bán đĩa, đi tua trình diễn.
Nhưng dù kiếm tiền như nước nhưng lối sống hào hoa và tấm lòng rộng rãi của anh đã khiến Michael tiêu tiền còn nhiều và nhanh hơn kiếm ra, đến nỗi khi qua đời vào năm 2009, anh còn mắc nợ gần $500 triệu, với vô số hóa đơn chưa thanh toán cho đủ loại phục vụ, từ luật sư, nhân viên đến người quảng cáo. Được biết hàng năm Michael chi xài trung bình từ $30 triệu đến $50 triệu, có lần chỉ trong một tua đi shopping, anh đã chi ra đến $6 triệu. Nhưng hiện nay, 6 năm sau khi Michael qua đời, con cái của anh chẳng những “không nợ mà còn rất lời” vì tất cả những gì bán ra liên quan đến tên tuổi anh đã mang về số tiền khó tin là gần $2 tỉ.

 

Đài Eurosport ký hợp đồng trị giá 1.3 tỉ euros để trực tiếp thế Vận Hội Olympic
Đài Eurosport đã ký hợp đồng với Ủy Ban Tổ Chức Thế Vận Hội trị giá 1.3 tỉ euros để độc quyền truyền tải các cuộc thi đấu hào hứng ở Thế Vận Hội cho toàn Châu Âu. Chuyện này còn có nghĩa là đài BBC có thể mất quyền truyền hình thi đấu cho Thế Vận Hội năm 2020 được tổ chức ở Anh, cho dù công ty Discovery vốn là công ty mẹ của Eurosport có thể nhượng lại vài đặc quyền truyền hình.
Hợp đồng mới ký kết sẽ ảnh hưởng trên đa số các xứ Châu Âu từ năm 2018 và tại Pháp và Anh là từ năm 2022. Discovery và Eurosport đã xác nhận là họ sẽ phát triển một kênh TV chuyên về Olympic khắp Châu Âu. Hãng Ofcom chuyên theo dõi thông tin đã xếp hoạt động thể thao Olympic là “biến cố loại A,” nghĩa là phải được trực tiếp truyền hình trên các đài không thu lệ phí đối với khán giả màn ảnh nhỏ. Chính phủ Anh đã yêu cầu 200 giờ hoạt động của Thế Vận Hội phải lá phát ra miễn phí.

 

Khán giả opera chê bai kịch liệt cảnh hãm hiếp
Đêm khai mạc của vở opera 'William Tell' tại rạp hát Hoàng Gia Royal Opera House của Anh đã bị khán giả chê bai kịch liệt vì một màn tái diễn cảnh hãm hiếp trên sân khấu với diễn viên đóng rất lõa lồ. Sau đó Ban Giám Đốc nhà hát phải ra lời xin lỗi khán giả và đạo diễn Kasper Hollen nói: “Đã có nhiều cảnh có thể gây ức chế mạnh cho khán giả, chúng tôi thành thật xin lỗi, nhưng trong chiến tranh phụ nữ thường là nạn nhân của bạo lực hãm hiếp và chúng tôi chỉ muốn tái diễn như thế trên sân khấu mà thôi.”
Ca sĩ hoa Kỳ John Osborn đồng ý là cảnh hãm hiếp này đã “kéo dài lâu hơn một chút nhằm phô diễn những đau khổ của dân chúng của một thành phố bị chiếm đóng.” Nhưng nhà sản xuất George Hall cho hay: “Đó là một đêm quá tồi tệ, tiếng la ó phản đối của khán giả vang lên um sùm khi cảnh này diễn ra. Tôi chưa từng chứng kiến một quang cảnh chê bai lớn lao đến như thế trong đời làm nghệ thuật opera.”

 Michael Douglas và Catherine Zeta-Jones (Getty Images)


Michael Douglas tuyên bố tôi yêu vợ nồng nàn hơn bao giờ

Hai tên tuổi lớn của màn bạc Hoa Kỳ là Michael Douglas và vợ là Catherine Zeta-Jones đã chứng tỏ là đối với những kẻ yêu nhau, đôi khi sự xa cách lại là một yếu tố nuôi dưỡng tình yêu thêm sâu đậm. Sau khi tạm xa nhau một thời gian vào năm 2013 vì Douglas phải trị một bệnh ung thư lưỡi và Zeta-Zones bị trầm uất, vào mùa hè năm nay hình ảnh của họ tượng trưng cho tình yêu trường cửu.
Năm nay đã 70 tuổi, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Douglas cho là mọi chuyện hiện đang “rất tuyệt.” Ông nói, “Tôi rất yêu Catherine, yêu nhiều hơn bao giờ. Hy vọng cô ấy cũng nghĩ thế đối với tôi. Chúng tôi cùng nhau giải quyết các bất đồng. Nếu hai người yêu nhau cùng sẵn lòng thì chuyện gì lại không vượt qua nổi, nhưng chỉ một người không thôi là không được đâu.”
Hai người sắp cử hành sinh nhật 15 năm hôn lễ với nhau. Nhưng Douglas cũng có nỗi buồn riêng là con trai lớn của ông là Cameron đang ở tù vì ma túy và có thể ngồi tù đến năm 2018.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT